(HBĐT) - Vốn là hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm Thiểu, xã Văn Sơn (Lạc Sơn), vợ đau ốm triền miên, mọi gánh nặng chăm lo cho đời sống gia đình, chuyện học hành con cái đổ dồn lên đôi vai anh Bùi Văn Dị.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lạc Sơn giúp người dân gặt lúa, tạo dấu ấn, hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng dân.

Từ khi được Công an huyện trao tặng con bò giống từ chương trình "Quỹ chung tay vì cuộc sống cộng đồng” của đơn vị, gia đình anh có cơ sở để vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo... Đó chỉ là một trong nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Sơn được lực lượng công an giúp đỡ bằng những việc làm, hành động thiết thực, hiệu quả.

Thượng tá Bùi Văn Hà, Trưởng Công an huyện Lạc Sơn chia sẻ: Quán triệt sâu sắc tư tưởng, quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn coi trọng và quan tâm đặc biệt đến công tác dân vận, qua đó góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Với phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó có công an”, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã quán triệt đến mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS), đảng viên trong đơn vị nhận thức sâu sắc làm công tác dân vận để tranh thủ sự yêu thương, đùm bọc, ủng hộ, phối hợp giúp đỡ, tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Từ đó những năm qua, quần chúng nhân dân kịp thời cung cấp nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, khám phá nhiều vụ trọng án, được dư luận xã hội quan tâm như: vụ cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Lạc Sơn, vụ giết người cướp xe taxi tại xã Thượng Cốc, vụ án giết người rồi tự sát tại xã Vũ Bình; các vụ tội phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen”; vụ chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Xuất Hóa...

Theo Thượng tá Bùi Văn Hà, có được kết quả đó là do mỗi CBCS luôn xác định rõ chức trách, nhiệm vụ và luôn gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân. Qua đó xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Hiện nay, Công an huyện Lạc Sơn duy trì hoạt động 8 mô hình "Dân vận khéo”, một số mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực. Hàng năm, đơn vị tổ chức các đợt thiện nguyện, giúp đỡ nhiều gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, như các mô hình: "Công an huyện Lạc Sơn chung tay vì cuộc sống cộng đồng”, "Cho đi là còn mãi”, "Cùng em đến trường”... Từ các mô hình tạo được sự gắn bó mật thiết giữa quần chúng nhân dân với lực lượng Công an. Đồng thời tiếp tục nhân rộng, duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản như: "Ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT”, "Tiếng kẻng bình yên”, "Tiếng chuông bình yên”, "Hòm thư tố giác tội phạm”, "3 quản, 3 giữ”, tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra nhân dân...

Đặc biệt, theo Thượng tá Bùi Văn Hà, với tinh thần gắn bó mật thiết với Nhân dân, gần dân, bám sát cơ sở, ngoài thời gian thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, công sở, CBCS Công an huyện còn kết nối, gắn bó, gần gũi với Nhân dân thông qua việc làm cụ thể, thiết thực như: cùng đi cấy, gặt lúa; tham gia ngày công hỗ trợ, giúp đỡ người dân xây nhà, tu sửa đường giao thông, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương nội đồng; tuyên truyền, vận động, giúp đỡ người yếu thế, người có quá khứ lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng... Những việc làm đó đã trở thành hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an huyện Lạc Sơn trong lòng Nhân dân.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục