(HBĐT) - Qua công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử (TLĐT) tại 14 trường học trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an huyện Yên Thủy đã phát hiện trên 300 thanh thiếu niên, học sinh từng sử dụng TLĐT. Đáng nói, trong đó có trên 80 em trong độ tuổi thiếu niên, nhi đồng đã từng và đang sử dụng TLĐT, trường hợp nhỏ tuổi nhất mới 7 tuổi.


Cán bộ tổ tuyên truyền Công an huyện Yên Thuỷ tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh trường TH&THCS Lạc Lương về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử. 

Đua nhau sử dụng thuốc lá điện tử

Theo Đại úy Bùi Văn Kỳ, tổ trưởng tổ tuyên truyền pháp luật và phòng, chống tội phạm (Công an huyện Yên Thủy), qua công tác nắm tình hình, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lực lượng chức năng Công an huyện chưa phát hiện tình trạng ma túy xâm nhập học đường. Tuy nhiên, quá trình tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư, tổ công tác đã phát hiện tình trạng sử dụng TLĐT diễn ra khá phổ biến. Trong đó nhiều trường hợp là thanh thiếu niên, học sinh. Nguy hiểm hơn, có những trường hợp đã, đang sử dụng TLĐT trong một thời gian dài. Hiện Công an huyện chưa có số liệu, kết quả điều tra cơ bản, thống kê số người sử dụng TLĐT trên địa bàn, con số nêu trên là nắm qua kênh tuyên truyền. Thực tế có nhiều thanh, thiếu niên sử dụng TLĐT, nhất là học sinh các trường THPT nhưng các em còn giấu diếm.

Trung úy Bùi Thị Thi, cán bộ Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thành viên tổ tuyên truyền Công an huyện cho biết: Ngày 5/5/2023, trong buổi tuyên truyền pháp luật về tác hại của ma túy và phòng, chống TLĐT tại trường TH&THCS Đoàn Kết, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong tổ công tác đã giao lưu, trao đổi với các em học sinh. 34 em thừa nhận bản thân đang và đã từng sử dụng TLĐT, có cả học sinh lớp 2 (nghĩa là mới 7 tuổi). Hay tại buổi tuyên truyền ở trường TH&THCS Lạc Lương, tổ công tác cũng phát hiện 16 trường hợp đã, đang sử dụng TLĐT, nhiều trường hợp thừa nhận đã sử dụng TLĐT trong một thời gian dài. 

Việc sử dụng TLĐT diễn ra phổ biến trong thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt khi nhiều đối tượng còn trá hình đưa các loại ma túy tổng hợp độc hại vào TLĐT để "đầu độc” người dùng. Đây là một thực tế đã, đang diễn ra rất khó để các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Người lớn - xin đừng làm gương xấu cho trẻ em

Đại úy Bùi Văn Kỳ cho biết, thực tế đáng buồn là trong quá trình tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư... CBCS được nhiều trường hợp chia sẻ do thấy bố, mẹ hay người lớn trong gia đình sử dụng TLĐT nên đã tò mò hút thử. Từ việc hút thử trở thành thói quen lúc nào không hay. Như trường hợp của em B.T.T (SN 2012) ở xã Lạc Lương, từ việc thấy bố sử dụng TLĐT đã lén lút dùng thử, sau 1 - 2 lần vụng trộm, đến nay B.T.T đã có "thâm niên” sử dụng TLĐT được hơn 1 năm. 

TLĐT là sản phẩm chưa được cấp phép kinh doanh tại Việt Nam. Qua nắm tình hình các đơn vị chức năng Công an huyện chưa phát hiện trên địa bàn huyện có điểm kinh doanh, bán TLĐT, số TLĐT thanh thiếu niên mua về sử dụng chủ yếu qua các trang mạng xã hội. Việc mua bán, giao dịch diễn ra kín đáo giữa người bán và người mua nên rất khó phát hiện. Đại úy Bùi Văn Kỳ cho biết: Do chưa được tuyên truyền, phổ biến những tác hại của TLĐT nên thời gian qua, nhiều người dân, các bậc phụ huynh đã không nắm, không biết rõ tác hại của TLĐT. Nhiều trường hợp phụ huynh vẫn chủ quan, vô tư sử dụng TLĐT trước mặt con em. Từ đó kích thích sự tò mò của các em, nhiều em bắt chước, hút thử.

Xuất phát từ thực trạng trên, để chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức về tác hại của TLĐT, từ đầu năm đến tháng 6/2023, Công an huyện Yên Thủy đã tổ chức 48 buổi tuyên truyền pháp luật cho 16.750 lượt người dân tại các khu dân cư, trường học về các nội dung đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó tuyên truyền tại 14 trường TH&THCS, THPT. Quá trình tuyên truyền đặc biệt nhấn mạnh về tác hại của ma túy và TLĐT. Bằng nhiều phương thức sáng tạo, đổi mới, Công an huyện đã tuyên truyền, phổ biến nhiều thông tin, kiến thức bổ ích cho người dân về tác hại của TLĐT.

Anh Bùi Văn Quang ở xã Lạc Lương chia sẻ: Khi chưa được CBCS Công an huyện tuyên truyền, phổ biến về những nguy cơ và tác hại của TLĐT, tôi và nhiều người nghĩ đơn giản TLĐT cũng giống như thuốc lá điếu thông thường. Sau khi được tuyên truyền, chúng tôi hiểu rõ những nguy cơ, tác hại của TLĐT. Do vậy sẽ theo dõi, quản lý con em chặt chẽ hơn, không để các cháu tiếp cận, sử dụng loại thuốc lá độc hại này. Cùng với đó, chúng tôi sẽ tuyên tuyền, vận động những người đang sử dụng TLĐT từ bỏ để người lớn không làm gương xấu cho con em mình. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục