(HBĐT) - Ngày 20/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đinh Mạnh Hùng (tên gọi khác là Đinh Xuân Kiêm), SN 1969, thường trú tại TP Hải Dương (Hải Dương), nơi ở: ngỡ chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa (Hà Nội); Đinh Văn Luân (SN 1989), thường trú tại Yên Lập (Phú Thọ), nơi ở: phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội); Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989), thường trú tại Phủ Cừ (Hưng Yên), nơi ở: phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.


Liên tục vi phạm pháp luật, các bị cáo phải chịu mức án ở khung hình phạt cao nhất.

Theo hồ sơ vụ án, Đinh Mạnh Hùng, Đinh Văn Luân và Nguyễn Tuấn Anh có mối quan hệ quen biết, khoảng đầu tháng 10/2022, Đinh Mạnh Hùng gặp và quen một người đàn ông giới thiệu nhà ở Mai Châu có ma túy bán, nếu Hùng cần sẽ giao ma túy để Hùng tìm mối bán kiếm lời, khi nào bán được ma túy trả tiền sau. Sau đó, Hùng gọi điện cho người đàn ông trên đặt vấn đề mua 2 bánh heroin và 1kg Ketamine. Sau khi báo giá 130 triệu đồng/bánh heroin, 350 triệu đồng/kg Ketamine. Hùng hẹn lên lấy ma túy, khi nào bán được sẽ trả tiền sau.

Ngày 5/10/2022, Hùng gọi điện thoại cho Đinh Văn Luân và Nguyễn Tuấn Anh đi thuê xe ô tô tự lái chở Hùng lên Mai Châu mua ma túy về bán kiếm lời. Sau khi bán được ma túy Hùng sẽ trả công cho Tuấn Anh 20 triệu đồng,còn Luân không nói trả công bao nhiêu. 

Ngày 7/10/2022, Tuấn Anh và Luân đi thuê xe tự lái sau đó đến đón Hùng cùng lên Mai Châu nhận ma túy. Sau khi nhận được ma túy, cả 3 quay về Hà Nội. Trên đường về đến địa phận xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) bị lực lượng chức năng bắt quả tang toàn bộ số ma túy có tổng trọng lượng 1.671,64gr. Trong đó có 681,78gr heroin (2 bánh) và 989,86gr Ketamin (quy đổi tương đương 329,95gr heroin).

Trong vụ án này, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xác định Đinh Mạnh Hùng là người chịu trách nhiệm chính. Đinh Văn Luân và Nguyễn Tuấn Anh tham gia với vai trò là người giúp sức tích cực. 

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt Đinh Mạnh Hùng tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; tù chung thân đối với Đinh Văn Luân và Nguyễn Tuấn Anh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án, cả 3 bị cáo là người có nhân thân xấu. Trong đó, năm 1991, Đinh Mạnh Hùng bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao xử phạt tù chung thân về tội "Tham ô tài sản XHCN”, được giảm án và ra tù năm 2007. Đến nay Đinh Mạnh Hùng chưa thi hành phần án phí hình sự sơ thẩm, hình sự phúc thẩm và trách nhiệm dân sự trong vụ án; năm 2011 bị TAND tỉnh Hải Dương xử phạt 12 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, được giảm án và ra tù năm 2020.

Đối với Đinh Văn Luân, năm 2015 bị TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) xử phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích”, được giảm án và ra tù năm 2018. Đối với Nguyễn Tuấn Anh, ngày 5/5/2023 bị Công an TP Hòa Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi "Cố ý gây thương tích”.

Ngày 9/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can đối với Đinh Mạnh Hùng, Đinh Văn Luân và Nguyễn Tuấn Anh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự. Ngày 6/5/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành cáo trạng truy tố Đinh Mạnh Hùng, Đinh Văn Luân và Nguyễn Tuấn Anh về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm e, khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự ở một vụ án khác. 


P.V

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục