(HBĐT) - Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh cho biết vừa tạm giữ hình sự Lò Thị Huê (SN 1993), trú tại xã Cun Pheo (Mai Châu) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Lò Thị Huê tại cơ quan Công an.

Ngày 5/9/2023, sau khi nhận nhận đơn trình báo của chị Phạm Thị Thắm (SN 1991), trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam về việc bị một người phụ nữ tên là Lê Thị Trinh (SN 1996), trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng thông qua hình thức giả đồng ý kết hôn với người Trung Quốc để nhận sính lễ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra đã xác minh Phạm Thị Thắm cùng chồng là LIU BIN (SN 1993) hiện đang sinh sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Thông qua mạng xã hội, Thắm quen một người tự giới thiệu là Lê Thị Trinh, chưa có chồng, đang sống độc thân. Qua trò chuyện, Trinh nhờ Thắm tìm một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn với yêu cầu sính lễ 200 triệu đồng. Thắm đồng ý và thông qua các mối quan hệ biết anh CHEN JIAN GOONG (SN 1996) sống tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy (Trung Quốc) có nhu cầu muốn lấy vợ là người Việt Nam nên đã giới thiệu cho Trinh để 2 người nói chuyện qua mạng xã hội.

Sau một thời gian, JIAN GOONG và Trinh đồng ý xem mặt và làm các thủ tục kết hôn. Ngày 5/9/2023, cả 3 đến quán nước gần cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh tỉnh Hòa Bình để gặp Lê Thị Trinh và một người đi cùng Huê giới thiệu là bố đẻ. Tại đây, hai bên thống nhất về việc nếu gia đình Trinh nhận được số tiền sính lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng nhà trai để làm giấy xác nhận tình trạng độc thân và sang Trung Quốc để kết hôn với CHEN JIAN GOONG . Sau đó, Trinh đưa ra 2 căn cước mang tên Lê Thị Trinh và Lê Văn Thư (bố Trinh) để chứng minh nhân thân. Sau đó, Thắm chuyển tiền sính lễ cho bố Trinh. Sau khi nhận sính lễ, Trinh nói đưa bố vào bệnh viện rồi sẽ quay lại ngay. Tuy nhiên, sau đó không thấy Trinh quay lại, Thắm gọi điện cho cả 2 nhưng đều không liên lạc được.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an thành phố Hòa Bình tiến hành điều tra, làm rõ và tạm giữ Lê Thị Trinh. Tại cơ quan Công an, Trinh khai nhận tên thật là Lò Thị Huê (SN 1991), trú tại huyện Mai Châu. Huê khai do hoàn cảnh khó khăn, cần tiền chữa bệnh cho bố nên đã tải ứng dụng Wechat, sau đó sửa thông tin, ghép ảnh cá nhân của mình và bố đẻ vào 2 căn cước của người khác rồi chụp gửi qua Wechat cho chị Thắm để lừa đảo. Sau khi nhận tiền của Thắm, Huê đã bỏ trốn. Khi Huê quay lại phòng trọ tại thành phố Hòa Bình thì bị Công an bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hùng
Công an tỉnh


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục