(HBĐT) - Chiều 27/9, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức hội nghị gia đình phạm nhân.


 

Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh biểu dương các phạm nhân cải tạo tốt.

Hiện, Trại tạm giam Công an tỉnh quản lý, giáo dục 50 phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau. Thời gian qua, công tác giam giữ, quản lý, giáo dục phạm nhân được thực hiện tốt. Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ quản giáo tiến hành 88 lượt giáo dục chung, 120 lượt giáo dục riêng để nắm tình hình diễn biến tư tưởng, thái độ của các phạm nhân. Trại đảm bảo đầy đủ quyền lợi, chế độ, chính sách đối với phạm nhân chấp hành án theo quy định của pháp luật. Trong năm 2023 đã tổ chức khám cấp phát thuốc chữa bệnh cho 289 lượt phạm nhân ốm, cấp cứu 7 lượt, lập phiếu khám sức khỏe 28 phạm nhân, chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị 4 lượt, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 12 phạm nhân;tiến hành cấp trên 5,8 tấn gạo,gần 6 tấn rau xanh, gần 7 tạ thực phẩm thịt, cá... Giải quyết cho 120 lượt phạm nhân được thăm gặp và 228 lượt phạm nhân được liên lạc với thân nhân theo quy định.

Ngoài ra, Trại tạm giam Công an tỉnh duy trì hoạt động tủ sách pháp luật với khoảng 800 đầu sách để nâng cao tinh thần cho phạm nhân sau giờ lao động. Đơn vị cũng xếp loại thi đua chấp hành án phạt tù đối với 165 lượt phạm nhân, từ đó trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giảm án đối với 29 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với 5 phạm nhân.Công tác phối hợp với các ban, ngành địa phương từng bước phát huy hiệu quả tích cực, tạo môi trường giáo dục phạm nhân lành mạnh, an toàn, trật tự, kỷ cương.

Nhân dịp này, Ban Giám thị Trại tạm giam đã khen thưởng 4 phạm nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình rèn luyện và chấp hành án phạt tù.

 Cũng tại hội nghị, đại diện các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và gia đình phạm nhân đã phát biểu,cảm ơn sự quan tâm, giáo dục của cán bộ, chiến sỹ Trại tạm giam giúp các phạm nhân có điều kiện cải tạo tốt, trang bị kỹ năng để sớm tái hòa nhập cộng đồng. Các phạm nhân và người thân cùng được ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, hạnh phúc giúp phạm nhân có thêm động lực cải tạo tốt để sớm có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng. 


Đinh Thắng

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục