Theo Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung.



Cán bộ, chiến sỹ công an tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật cho người dân thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy).

Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho CBCS nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến trên 20   dự thảo văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa  đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở... Nhờ vậy, về cơ bản đội ngũ CBCS lực lượng Công an tỉnh đã hiểu sâu, nắm chắc các quy định của pháp luật và áp dụng hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống    tội phạm, giữ gìn ANTT.

Các đơn vị Công an trong tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật (PBPL) cho CBCS bằng nhiều hình thức: hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt đơn vị, thi tìm hiểu pháp luật...; đẩy mạnh tuyên truyền, PBPL trên các nền tảng mạng xã hội facebook, zalo, viber... Tại các cuộc họp giao ban, đọc báo, sinh hoạt chính trị, các đơn vị cũng thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT để CBCS nắm vững, phục vụ tốt yêu cầu công tác và chiến đấu.

Gắn tuyên truyền pháp luật với đấu tranh phòng, chống tội phạm

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã tổ chức trên 40 hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ANTT; cử trên 300 lượt CBCS tham gia 91 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức 17 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hơn 2.000 lượt CBCS; tổ chức gần 500 cuộc sinh hoạt đơn vị phổ biến cho CBCS về các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật. 

Cùng với đó, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, PBPL nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa tội phạm, vi  phạm pháp luật cho người dân, lực lượng Công an các cấp tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBPL bằng nhiều hình thức như: truyền thông về các nội dung của Đề án 06/CP, nhất là những tiện ích mang lại và kết quả thực hiện của lực lượng CAND, tạo đồng thuận trong xã hội và nhân dân tham gia thực hiện; thông tin, tư vấn về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực cộng tác, giúp đỡ, hỗ trợ lực lượng CAND đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, nhằm xây dựng văn hóa giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức 273 buổi tuyên truyền tại các trường học, khu dân cư cho 119.523 lượt người. Tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về TTATGT cho 31.328 học sinh, giáo viên; tổ chức cho 8.023 phụ huynh ký cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ điều kiện; lực lượng Cảnh sát phòng cháy tổ chức 465 buổi tuyên truyền cho 66.649 lượt người dân về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Nhờ đó đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kiềm chế gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Theo Thượng tá Vũ Cao Sơn, từ việc làm tốt công tác tuyên truyền, PBPL, xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, làm rõ 612/669 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,5%; làm rõ 1.148 đối tượng. Quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm không để lọt tội phạm, không xảy ra oan, sai, nhất là các vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật đòi hỏi cán bộ điều tra phải tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc quy định pháp luật để đấu tranh làm rõ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  


Quốc Sách (Công an tỉnh)

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục