Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vụ nổ súng làm 1 người chết, 3 người bị thương ở một quán karaoke tại thành phố Mỹ Tho.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn cá nhân nên Thạch Trung Nghĩa và Dương Minh Nhựt hẹn nhau tại quán karaoke XO ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho để giải quyết.

Khoảng 0h30 sáng 17/3/2021, Nghĩa và Nguyễn Thanh Triều (biệt danh "Triều điên") cùng với Thạch Minh Quân, Lương Văn Hòa, Trần Quang Quốc Bảo, Huỳnh Ngọc Định và Nguyễn Hải An hát karaoke tại lầu 1 của quán karaoke XO.

Lúc này, Nguyễn Thanh Hải (biệt danh Hải Bạch, ngụ TP Mỹ Tho), Nhựt cùng Nguyễn Tấn Anh Quốc và 5 người khác đến quán karaoke XO và xảy ra xô xát, đánh, bắn nhau với nhóm của Triều điên.

Khi cả hai nhóm xông ra phía trước quán karaoke, Triều, Bảo dùng súng bắn vào nhóm Hải Bạch, Hải Bạch cũng dùng súng bắn lại nhóm Triều.

Triều bắn trúng tay Quốc gây thương tích, sau đó bỏ chạy thì nhóm Hải Bạch cầm hung khí rượt đuổi. Nhóm Hải Bạch đuổi được một đoạn thì Hải Bạch bị Triều bắn gục và tử vong sau đó.

Ngày 12/5/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Triều chung thân về tội "giết người", 5 năm tù về tội "cố ý gây thương tích", tổng hình phạt là tù chung thân.

21 bị cáo còn lại lãnh mức án từ 2 năm đến 7 năm tù về các tội "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Sau khi tòa sơ thẩm tuyên án, bạn bè của các bị cáo tiếp tục nổ súng bắn nhau trước trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.


Phiên tòa xét xử phúc thẩm lần 2 vụ nổ súng tại quán karaoke XO

Đến ngày 27/2/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã xử phúc thẩm. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát rút một phần kháng nghị, đề nghị hội đồng xét xử tăng nặng hình phạt đối với 16/21 bị cáo nhóm tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đại diện viện kiểm sát nhắc lại vụ nổ súng bắn nhau ngay sau khi tòa sơ thẩm tuyên vụ án này, qua đó nhấn mạnh tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và đề nghị hội đồng xét xử xử phạt nghiêm khắc các bị cáo để răn đe.

Trong khi đó, bị cáo Triều kháng cáo kêu oan. Bị cáo Triều cho rằng hành vi của mình chỉ phạm tội cố ý gây thương tích, thay vì tội giết người như án sơ thẩm quy kết. Các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Cấp sơ thẩm nhận định Triều là người trực tiếp thực hiện hành vi bắn chết Hải và cố ý gây thương tích cho Quốc. Các bị cáo khác giữ vai trò trực tiếp hoặc giúp sức thực hiện hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục