Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 12/4/2025, trên tuyến đường vào dự án Nhà máy xi măng Hoàng Long Hòa Bình thuộc thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, có khoảng 20 người dân tụ tập chặn đường vào dự án, căng băng rôn nội dung yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Hoàng Long Hòa Bình dừng thi công vì môi trường và cuộc sống của người dân. Đồng thời, người dân dựng một lán tạm để thay nhau túc trực, ngăn cản không cho phương tiện phục vụ thi công ra vào công trường dự án.


Người dân thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn lập barie, lều lán chốt chặn, ngăn cản hoạt động của dự án xây dựng Nhà máy xi măng Hoàng Long Hoà Bình, ngày 12/4/2025.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân bức xúc trước việc quá trình thi công dự án gây tiếng ồn và khói bụi nghiêm trọng; chậm triển khai xây dựng khu tái định cư cho khoảng 20 hộ dân trong bán kính 1.000m bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời đến nơi ở mới. Trước sự việc trên, dự án đã tạm dừng thi công. Chính quyền địa phương cùng doanh nghiệp tập trung tuyên truyền, vận động người dân có liên quan giải tán, không gây mất ổn định về an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mặc dù vậy, đa phần người dân không đồng tình, vụ việc tiềm ẩn nhiều phức tạp khi chưa giải quyết dứt điểm, triệt để các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là khi dự án đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025. Đến ngày 14/4, người dân đã giải tán, dừng việc chặn đường.

Trước đó, sáng 11/4/2025, tại đường vào mỏ đá của Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo Hòa Bình, địa chỉ tại thôn Quèn Thị, xã Cao Dương, là đơn vị chuyên khai thác, sản xuất đá làm vật liệu xây dựng thông thường do ông Nguyễn Xuân Hiên làm Giám đốc, có khoảng 20 người dân thôn Quèn Thị tụ tập ngăn cản hoạt động, yêu cầu công ty khắc phục tình trạng ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn và hư hỏng đường giao thông do hoạt động của công ty gây ra. Chính quyền địa phương và đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Ngọc Thảo đã tuyên truyền, vận động người dân, cam kết sẽ đối thoại, giải quyết nên người dân đã giải tán, tình hình tạm thời ổn định.

Ngoài 2 vụ việc trên, trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025, trên địa bàn huyện Lương Sơn cũng xảy ra một số vụ việc người dân tụ tập, huy động đông người dựng rào chắn, tổ chức ngăn cản hoạt động của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn. Thực tế, các vụ việc người dân tập trung đông người lập barie, lều lán chốt chặn, ngăn cản hoạt động của doanh nghiệp, cũng như các đoàn công dân đông người nhiều lần gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp, kéo dài... đều có tính chất phức tạp. Hầu hết các vụ việc xuất phát từ việc quản lý, sử dụng đất đai qua các thời kỳ còn buông lỏng; quá trình quản lý đất đai có sai phạm, thiếu sót của cán bộ cơ quan quản lý và UBND cấp xã, nên quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, một bộ phận người dân có dấu hiệu lợi dụng các quy định của Nhà nước về quyền khiếu nại, kiến nghị, phản ánh để tụ tập đông người, khiếu kiện kéo dài tại trụ sở tiếp công dân và các cơ quan Nhà nước nhằm tạo áp lực. Mặc dù đã được các cấp, ngành giải thích, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; giải thích, làm rõ quyền và lợi ích hợp pháp, nhưng người dân vẫn không chấp hành và tiếp tục có những việc làm gây mất ổn định tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. Điển hình như việc người dân thôn Gò Mu, xã Thanh Cao tụ tập đông người, dựng biểu ngữ trước Công ty TNHH Thành Đạt trái quy định pháp luật, nhằm đòi lại đất nông nghiệp mà họ cho rằng chính quyền thu hồi trái phép...

Xuất phát từ thực tế đó, dự báo thời gian tới tình hình đơn thư, khiếu nại trên địa bàn huyện có xu hướng gia tăng và phức tạp hơn. Theo đồng chí Đoàn Tiến Lập, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, nhằm hạn chế tình trạng đơn thư, khiếu nại và các vấn đề phát sinh, nhất là tình trạng đơn thư, khiếu nại vượt cấp, kéo dài và các vụ việc người dân tập trung đông người lập barie, lều lán chốt chặn, ngăn cản hoạt động của các doanh nghiệp, Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại của nhân dân ngay từ cơ sở đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực, địa bàn, dự án dễ có nguy cơ phát sinh đơn thư, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, tránh xảy ra các xung đột gây mất ổn định an ninh nông thôn...


Mạnh Hùng


Các tin khác


Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng

Nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân được tội phạm tiếp tục sử dụng trong thời gian vừa qua.

Hòa Bình có 14 phạm nhân được đặc xá tha tù trước hạn 

Sáng 1/5, tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Khởi tố 4 bị can “chạy án” trong vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 bị can tham gia "chạy án" liên quan vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả.

Thu hồi toàn bộ sản phẩm mỳ chính giả của công ty TNHH Famimoto Việt Nam

Ngay khi nhận được thông tin trên báo chí về việc Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện sản phẩm mỳ chính giả của công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Famimoto Việt Nam (địa chỉ: khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 902/ATTP-KN đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ thực hiện rà soát hồ sơ tự công bố sản phẩm mỳ chính của công ty TNHH Famimoto Việt Nam.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 - 1/5

Ngày 26/4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ban hành quyết định về áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trên toàn quốc.

Công an xã Tiền Phong gần dân, giữ an ninh trật tự

Xã Tiền Phong (Đà Bắc) có 509 hộ với trên 2.600 nhân khẩu, sinh sống ở 7 xóm. Địa hình núi cao, chia cắt, đất dốc, người dân sống chủ yếu bằng nghề nông, lâm nghiệp, kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn khó khăn. Mặt khác, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân hạn chế. Tình hình an ninh trật tự tại xã thời gian qua cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề nổi lên như tệ nạn ma túy, cố ý gây thương tích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục