Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên (TTN) tụ tập gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh có diễn biến khá phức tạp. Không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm mà tính chất, mức độ hành vi vi phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, mang tính côn đồ. Đáng nói xuất hiện tình trạng các nhóm TTN tụ tập điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường mang theo hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt, súng bắn bi... gây nguy hiểm cho người đi đường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 17/29 thanh thiếu niên về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ việc xảy ra đêm 22/4/2025.
Nhiều vụ việc manh động, mang tính chất côn đồ
Ngày 10/4/2025, Công an xã Thanh Cao (Lương Sơn) phát hiện một nhóm TTN ở các xã: Thanh Cao, Cao Dương, Thanh Sơn tụ tập thành đoàn từ 6 - 7 xe máy chở nhau vào ban đêm đi tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, mang theo súng bắn đạn bi sắt để bắn người đi đường gây mất ANTT tại địa phương. Sau quá trình theo dõi, nắm tình hình, cơ quan Công an đã triệu tập, gọi nhóm TTN này lên làm việc. Tại cơ quan Công an, các TTN khai nhận mua súng trên mạng xã hội và mang theo sẵn sàng bắn người khi xảy ra mâu thuẫn.
Trước đó, ngày 31/3/2025, Công an phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) phát hiện một nhóm TTN mang theo tuýp sắt, dao đi xe máy phóng nhanh, lạng lách trên đường gây rối trật tự công cộng và giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Qua quá trình đấu tranh, điều tra, lực lượng Công an phường Thịnh Lang đã làm rõ 6 đối tượng.
Đặc biệt, khoảng 5h ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một nhóm thanh niên khoảng 25 - 30 người đi trên xe mô tô không biển kiểm soát, mang theo hung khí nguy hiểm di chuyển với tốc độ nhanh, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường, có hành vi chặn đánh người dân lưu thông trên địa bàn phường Trung Minh (TP Hoà Bình) gây bức xúc trong nhân dân, làm mất ANTT trên địa bàn.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng triệu tập đến cơ quan Công an làm việc. Nhóm TTN gồm 29 đối tượng từ 14 - 20 tuổi (17 đối tượng đã bỏ học), trú ở địa bàn các xã, phường, thị trấn thuộc huyện Cao Phong và TP Hoà Bình. Theo khai nhận, nhóm đối tượng sử dụng 15 phương tiện là xe mô tô nẹt bô, độ đèn, nhiều xe được tháo biển hoặc dùng khẩu trang che biển kiểm soát mang theo nhiều hung khí như dao, kiếm, súng cao su bắn đạn bi sắt... dàn hàng đi trên đường với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Lương Sơn, Cao Phong, Tân Lạc và TP Hoà Bình. Trong quá trình di chuyển, nhóm đối tượng có hành vi chặn xe của người đi đường để đánh gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được 2 trường hợp người dân bị nhóm đối tượng này dùng dao, kiếm đập phá và chém đứt biển số xe mô tô khi đang di chuyển trên đường.
Hồi chuông cảnh báo liên tục được gióng lên
Thực tế, tình trạng tội phạm trong TTN là một trong những vấn đề nhức nhối, được các cấp, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Trong đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, giải pháp, đưa ra nhiều cảnh báo nghiêm túc về mức độ phức tạp, những nguy cơ hiện hữu của tội phạm TTN.
Thống kê từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ vi phạm pháp luật do TTN gây ra, trong đó có 3 vụ gây rối trật tự công cộng (TP Hòa Bình 1 vụ do 12 TTN gây ra, huyện Kim Bôi 2 vụ do 19 TTN gây ra). Ngoài ra, tại huyện Mai Châu xảy ra 1 vụ cướp tài sản của người nước ngoài do 2 TTN gây ra, 2 vụ trộm cắp tài sản do 8 TTN gây ra. Hầu hết các đối tượng gây án trên đều chưa đủ 18 tuổi, nhiều trường hợp bỏ học, thường xuyên tụ tập, lêu lổng kết giao với bạn bè xấu.
Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: TTN dưới 18 tuổi là lứa tuổi dễ bị kích động, lôi kéo, rủ rê, thích thể hiện bản thân, nhận thức pháp luật chưa đầy đủ. Do vậy dẫn đến nhiều trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nguyên nhân chính dẫn đến việc TTN, người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật có xu hướng gia tăng hiện nay do thiếu sót, buông lỏng trong giám sát, quản lý, giáo dục con em của nhiều gia đình. Vì không có sự quan tâm, quản lý của gia đình do bố mẹ đi làm ăn xa, gia đình đổ vỡ nên nhiều trẻ em, TTN trở nên hư hỏng, đua đòi, sống buông thả, thích tụ tập và thể hiện bản thân. Cùng với đó, sự phối hợp quản lý, giáo dục người chưa thành niên giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội còn thiếu chặt chẽ; tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận người chưa thành niên; tác động của tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, văn hóa phẩm đồi trụy, sự phát triển của internet, mạng xã hội là những tác nhân làm phát sinh tội phạm trong TTN, người dưới 18 tuổi.
"Để giải quyết vấn đề này không chỉ "đẩy” trách nhiệm cho lực lượng Công an, mà rất cần sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh thuộc diện cá biệt khi còn ngồi trên ghế nhà trường; cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, quản lý TTN, người dưới 18 tuổi đã bỏ học để giáo dục, cảm hóa... Trong đó, gia đình phải là điểm tựa trong việc giáo dục con em. Có như vậy mới nâng cao được hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong nhóm đối tượng TTN, người dưới 18 tuổi”, Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng nhấn mạnh.
Mạnh Hùng
Ngày 12/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái).
Là đơn vị nòng cốt trên tuyến đầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình luôn phát huy bản chất cách mạng, truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mỗi chiến công, mỗi thành tích của lực lượng Cảnh sát cơ động thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực sự là "lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chiêu trò cá cược cắt đá tìm ngọc được livestream trực tiếp trên mạng xã hội.
Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, sau 1 ngày triển khai thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ khu vực hạ lưu sông Đà, lúc 16h30' ngày 8/5, lực lượng làm nhiệm vụ đã trục vớt thành công 3 vật nổ tồn sót sau chiến tranh gần chân cầu Đúng thuộc phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình).
Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (sinh năm 1987, trú phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Chiều 8/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, thảo luận ở tổ về hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đại biểu Quốc hội bày tỏ phân vân về quy định số lượng thành viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao "không ít 23 người và không quá 27 người”.