Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đây cũng là thời điểm khởi đầu năm 2011, năm bản lề của kế hoạch 2011 - 2015. "Các vấn đề cần tập trung thảo luận khá nhiều, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng" - Đại tướng chỉ rõ.

 

Ngày 4/1, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương tới dự Hội nghị. Về phía Bộ Công an, có Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện, Trường, Công an các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66. Ảnh: C.Gôn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ: Hội nghị Công an toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đây cũng là thời điểm khởi đầu năm 2011, năm bản lề của kế hoạch 2011 - 2015. Cùng với sự phát triển chung của đất nước, công tác Công an năm 2010 đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt những kết quả hết sức to lớn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng cũng khẳng định, kết quả đạt được to lớn nhưng cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót trong các mặt công tác, làm rõ nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục hữu hiệu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2011 và những năm tiếp theo. Quá trình chuẩn bị hội nghị, Văn phòng Bộ và Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực chuẩn bị tốt các nội dung như: các văn bản chính đưa ra Hội nghị đã được gửi lấy ý kiến và tổ chức 2 cuộc hội thảo với Công an các đơn vị, địa phương. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, bổ sung, Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ đã họp thông qua và ký ban hành chính thức. "Các vấn đề cần tập trung thảo luận khá nhiều, tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng" - Đại tướng chỉ rõ.

Giữ vững ổn định để phát triển

Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND năm 2010, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá: Năm 2010, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật và giải pháp quan trọng bảo vệ an ninh - trật tự. Tham mưu các chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, tích cực phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp, nhất là lực lượng Quân đội triển khai có hiệu quả các chủ trương, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa quan trọng của đất nước như: Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Hội nghị ASEAN 16, 17, Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các chuyến thăm, làm việc của các đoàn khách quốc tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác bảo đảm an ninh kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng trong việc hoạch định chính sách và điều hành kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát…Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường công tác xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết, diễn biến tội phạm phức tạp về quy mô, tính chất, phương thức, thủ đoạn và thành phần phạm tội. So với năm 2009, tội phạm do nguyên nhân xã hội tăng, trong đó có một số án nghiêm trọng như giết người do nguyên nhân xã hội. Tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em gia tăng ở một số địa bàn. Tình trạng phạm tội và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên còn xảy ra những vụ nghiêm trọng. Tội phạm cướp do băng nhóm sử dụng hung khí gây ra chiếm 60% số vụ cướp. Tệ nạn xã hội như cờ bạc, mại dâm biến tướng dưới nhiều hình thức, trong đó hình thành nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn.

Trong khi đó, tội phạm kinh tế, tham nhũng còn xảy ra trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, gây thiệt hại lớn về tài sản. Buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại còn phức tạp. Các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, chứng khoán xảy ra nhiều vụ có dấu hiệu đầu cơ, thao túng thị trường…

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống nhằm kéo giảm tội phạm, nâng cao hiệu quả điều tra, khám phá án. Về đấu tranh chống tội phạm hình sự, so với năm 2009 đã kiềm chế và giảm 4,4%, trong đó tội phạm ma tuý được phát hiện nhiều hơn 12,2%, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường phát hiện tăng 27%. Đặc biệt, công tác truy nã tội phạm của lực lượng Cảnh sát được hoạt động chuyên sâu nên hiệu quả khá hơn, đạt 130% chỉ tiêu, giảm đáng kể số đối tượng truy nã. Đã khởi tố, điều tra gần 62 nghìn vụ phạm tội, kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố đạt tỷ lệ cao.

"Công tác điều tra, xử lý tội phạm đã quán triệt thực hiện đúng các quy định pháp luật, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm nên hạn chế được oan sai, vi phạm pháp luật" - Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu khẳng định.

Quản lý Nhà nước về an toàn xã hội cũng được tăng cường, trong đó quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh - trật tự tiếp tục được đổi mới, phát  huy hiệu quả. Thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, cùng các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng CSGT và các lực lượng khác đã xử lý hơn 6,5 triệu trường hợp vi phạm, phạt gần 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông đã phát hiện, bắt giữ 1.664 đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tang vật phạm pháp. Lực lượng Công an cũng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trong các đợt bão lụt, giúp sơ tán nhân dân và đảm bảo an toàn. Trong phòng, chữa cháy, đã kiểm tra và yêu cầu khắc phục 110 nghìn cơ sở chưa thực hiện đầy đủ quy định, xử phạt hơn 8,5 nghìn trường hợp vi phạm… Trong thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đã tăng cường chỉ đạo các biện pháp công tác, tăng cường giáo dục, quản lý phạm nhân. Công tác đặc xá thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, phối hợp với các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống.

Công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được lãnh đạo Công an các cấp quan tâm, kiện toàn lực lượng chuyên trách, hệ thống chỉ huy chuyên sâu về lĩnh vực này từ Bộ đến cơ sở. Công an các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành để huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào. Nhiều mô hình nhân dân tự phòng, tự quản, tự bảo vệ mang tính xã hội hóa cao được phát triển đa dạng, thiết thực và có hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính cũng là điểm nổi bật trong năm vừa qua. Tính đến nay, đã rà soát các thủ tục hành chính và công bố Bộ thủ tục hành chính liên quan chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an, qua đó ước giảm 30,2% thủ tục và tiết kiệm nguồn tài chính đáng kể cho Nhà nước, tổ chức và công dân.

Lực lượng Công an diễn tập chống khủng bố. Ảnh: Trang Dũng.

Xuất hiện hàng nghìn điển hình tiên tiến trong cuộc vận động lớn

Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Công an các đơn vị, địa phương gắn việc thực hiện cuộc vận động này với phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo và hiệu quả, sát hợp với đặc điểm, tính chất, chức năng nhiệm vụ từng đơn vị, địa bàn. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, tạo chuyển biến rõ rệt.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, nhân dân đồng tình ủng hộ. Qua thực tiễn công tác chiến đấu, nhiều cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, không ngại khó, ngại khổ, dũng cảm quên mình cứu người, cứu tài sản Nhà nước và nhân dân. Những việc làm đó đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Gương liêm khiết xuất hiện ngày càng nhiều, trong 4 năm đã có 130 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ, với tổng số tiền là hơn 5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nêu những bài học kinh nghiệm quý từ thực tiễn thực hiện cuộc vận động. Đó là bài học nâng cao nhận thức về cuộc vận động, làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần ý nghĩa, mục đích, yêu cầu để tự giác thực hiện. Để làm được điều đó phải gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị, địa phương và bản thân lãnh đạo phải thực sự gương mẫu để cán bộ, chiến sĩ noi theo. Phải lồng ghép cuộc vận động từng năm với phong trào học tập, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy CAND cũng như các phong trào bảo vệ ANTQ.

Trong quá trình thực hiện, căn cứ đặc điểm, tình hình để luôn đổi mới hình thức, biện pháp, đề ra cách làm hay, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời biểu dương gương tốt, phê bình những cá nhân, tập thể chưa tốt. Đưa nội dung thực hiện cuộc vận động làm tiêu chí bình xét thi đua hằng năm tại đơn vị, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương gương điển hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động. Trong thời gian tới cần đưa nội dung cuộc vận động vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên tại đơn vị và gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66.

                                                                           Theo Báo CAND

Các tin khác


Hình thành văn hóa giao thông "đã uống rượu, bia thì không lái xe"

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 1 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023 giảm 80% số vụ (2/10 vụ), giảm 50% số người chết (1/2 người), giảm 72,7% số người bị thương (3/11 người).

Công an huyện Yên Thủy liên tiếp bắt 3 vụ tàng trữ trái phép ma túy

Trong 4 ngày, từ 30/4 - 4/5, Công an huyện Yên Thuỷ liên tiếp bắt 3 vụ, 5 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trong đó, 4 đối tượng cư trú ngoài địa bàn.

Đồng bộ, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực. Để có được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) một cách quyết liệt, đồng bộ, thống nhất cao từ trên xuống dưới...

Bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều xe ô tô

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn tại phường Định Công.

Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái bị khởi tố, bắt tạm giam

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục