(HBĐT) - Đó là mức án mà TAND tỉnh đã tuyên đối với bị cáo Bùi Văn Như (SN 16/8/1983), trú tại xóm Tân Tiến, Thanh Hối (Tân Lạc) tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28/11/2011.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 17h ngày 27/4/2011, Bùi Văn Như đưa con trai là Bùi Mạnh Nguyên (SN 2009) và cháu M. (SN 16/5/2006) là con của chị Trần Thị Thơm (hàng xóm của Như) đi ra sân vận động phía sau chợ Tân Tiến chơi. Lúc các cháu đang vui đùa Như dùng điện thoại chụp ảnh cảnh các cháu. Khoảng 30 phút sau cháu Nguyên và cháu M. đi vệ sinh gần chỗ Như đang ngồi. Vệ sinh xong cháu M. đứng dậy chưa kịp kéo quần thì cháu Nguyên đẩy cháu M. ngã vào lòng Như. Lúc này Bùi Văn Như đang ngồi dưới đất, thấy vậy đã nảy sinh ý định giao cấu với M. Như bế M. lên trên đùi và quay mặt cháu đối diện với mình. Sau đó Như ôm lấy lưng cháu M., rồi thực hiện hành vi giao cấu.
Đến khoảng 19h30 cùng ngày chị Thơm đưa cháu M. đi tắm thấy cháu kêu đau và rát ở bộ phận sinh dục, chị hỏi nguyên nhân thì cháu M. kể toàn bộ sự việc.
Tại bản kết luận giám định số 29/GĐ-PY ngày 28/4/2011, Trung tâm pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận: “Bùi Thị Thúy M., sinh năm 2006, bộ phận sinh dục có tổn thương, màng trinh rách hoàn toàn, âm đạo dãn rộng còn nề đỏ không có dịch”.
Tại phiên tòa, bị cáo Bùi Văn Như cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét chứng cứ và cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Như 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Về trách nhiệm dân sự, yêu cầu bị cáo bồi thường 23 triệu đồng cho bị hại.
Phạm Thu Hương
(TAND tỉnh)