(HBĐT) - Chợ Nghĩa Phương, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) là chợ nông sản đầu mối, đi vào hoạt động từ năm 2007. Chợ là nơi tập trung giao thương các mặt hàng nông sản từ các huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh lân cận.
Chợ thường họp từ rất sớm, khoảng 3h sáng đã bắt đầu tấp nập kẻ bán, người mua. Tuy còn khá nhiều kiốt bỏ trống, nhưng việc giao thương buôn bán luôn tràn ra bên ngoài (trước, sau, hoặc bên cạnh chợ), thậm chí đoạn đường đôi trước cổng trường THPT Công Nghiệp sáng nào cũng tắc vì cảnh họp chợ lấn đường. Chính vì việc họp chợ luôn diễn ra ở bên ngoài nên tình hình an ninh trật tự hầu như không được kiểm soát. Vào mỗi buổi sáng, khi những người nội trợ tranh thủ đi mua lương thực, thực phẩm cho bữa ăn của gia đình, cũng là lúc các đối tượng trộm cắp vặt hoạt động. Những đối tượng này không nhiều, thậm chí những người bán hàng thường xuyên ở đây có thể điểm mặt những kẻ đạo chích đó. Tuy nhiên, khi chúng hành động, móc ví tiền, túi đồ có giá trị trong giỏ xe của khách hàng thì không ai dám nhắc nhở, sợ chúng quay lại trả thù. Vì vậy, những người bán chỉ có thể nhắc nhở khách hàng hãy nêu cao ý thức cảnh giác khi mua hàng, đừng để kẻ gian có cơ hội “đục nước béo cò”, gây rối an ninh trật tự và làm thiệt hại đến tài sản của người dân.
Hằng Trang
(Phường Phương Lâm -TP Hòa Bình)