Cán bộ công an xã Thống Nhất (TPHB) trao đổi với Trưởng bản Dao, xóm Đậu Khụ nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn.
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Lương Huy, Trưởng công an xã Thống Nhất (TPHB) cho biết: Hai xóm Đồng Chụa, Đậu Khụ, xã Thống Nhất (TPHB) là vùng đồng bào dân tộc Dao sinh sống từ lâu đời gồm nhiều dòng họ khác nhau, chủ yếu là ngành Dao quần chẹt. Trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân, xây dựng xóm, bản văn hoá.
Có được kết quả này là nhờ từ năm 2009, bản người Dao đã triển khai mô hình điểm Trưởng bản trong công tác giữ gìn ANTT. Các trưởng bản đã lấy uy tín, trách nhiệm của mình vận động người thân trong gia đình và người dân trong bản thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ hiệu quả của mô hình điểm để tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, từ tháng 3/2012, UBND xã Thống Nhất đã xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với mô hình bản đồng bào Dao đảm bảo an toàn ANTT tại 2 xóm Đậu Khụ và Đồng Chụa. Mục đích chính của mô hình nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc Dao, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để mọi người, mọi nhà đều tự giác chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh ngăn chặn luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc nói xấu dân tộc.
Ông Triệu Đức Minh, Trưởng bản Đậu Khụ đồng thời là công an viên của xóm cho biết: Xóm Đậu Khụ có 16 hộ, 52 nhân khẩu với trên 90% người Dao sinh sống. Hiện nay, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, xóm phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và uy tín của trưởng bản để xây dựng và vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc hương ước của bản. Mọi người, mọi nhà đoàn kết, có trách nhiệm tự quản lý con em trong mỗi gia đình. Mọi sự việc nảy sinh trong dân cư đều được cộng đồng giải quyết theo phương châm “thu nhỏ sự việc, không để lây lan kéo dài”. Vì vậy, mọi mâu mắc trong dân cư đều được nhân dân tự giải quyết ổn thỏa, thấu tình, đạt lý, không để xảy ra khiếu kiện vượt cấp. Xóm động viên nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, hăng hái tham gia giữ gìn ANTT, bảo vệ thôn, bản, bảo vệ rừng, phòng - chống cháy nổ…Nhờ đó, từ nhiều năm nay, trên địa bản xóm tình hình ANTT luôn ổn định, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc được lưu giữ, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan bị bài trừ.
Đồng chí Bùi Lương Huy, Trưởng công an xã Thống Nhất khẳng định: Mặc dù mới được triển khai thực hiện nhưng mô hình bản đồng bào Dao đảm bảo an toàn về ANTT tại 2 xóm đồng bào Dao Đậu Khụ, Đồng Chụa đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tình hình ANTT trên 2 địa bàn luôn ổn định. Đa số nhân dân luôn tin tưởng và thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được nâng lên. Trong thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động của mô hình. Thường xuyên nắm chắc tình hình trong bản và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con bản Dao, góp phần duy trì và giữ vững ANTT trên địa bàn.
Hương Lan
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.