(HBĐT) - Xã Yên Bồng (Lạc Thủy) có địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, hệ thống cơ sở vất chật, hạ tầng còn lạc hậu, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Mặc dù là địa bàn giáp ranh với nhiều xã trong và ngoài tỉnh, song tình hình ANTT ở Yên Bồng luôn được giữ vững, các vụ việc phức tạp hay mâu mắc trong nhân dân đều được giải quyết kịp thời. Đó chính là kết quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phát triển sâu rộng, sự phối hợp có hiệu quả giữa các thành viên trong cụm an ninh giáp ranh.
Ngay từ năm 1997, trước tình hình phức tạp tại địa bàn giáp ranh với các xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thủy của huyện Nho Quan, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) nổi lên tình trạng lấn chiếm đất canh tác, đánh nhau, các tai - tệ xã hội, ma túy nảy nở, nhiều đối tượng phạm tội lợi dụng địa bàn giáp ranh để lẩn trốn.. ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống nhân dân. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã Yên Bồng đều ra nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo về công tác an ninh trật tự, triển khai nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, ngành công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo các tổ chức quần chúng như: thanh niên, phụ nữ, NCT, CCB... đề ra chương trình hành động cụ thể, tích cực giáo dục, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nói không với tệ nạn xã hội, ma túy. Duy trì có hiệu quả 11 tổ an ninh tự quản, 11 tổ hòa giải, 11 tổ tuần tra cơ động tại các xóm trong xã, kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc về ANTT. Nhờ đó hầu hết các vụ việc mâu mắc trong nhân dân đều được giải quyết có hiệu quả.
Theo đồng chí Trần Văn Duyệt, Trưởng Công an xã Yên Bồng, thành tích nổi bật trong thời gian qua chính là giữ vững ổn định tại địa bàn giáp ranh với 5 xã bạn. Hàng tuần, tháng, các thành viên trong cụm an ninh giáp ranh đều tổ chức giao ban, nắm bắt tình hình, ghi nhận, tiếp thu ý kiến phản ánh của cụm an ninh, nhất là những vấn đề mới nổi, tác động tới tình hình an ninh, trật tự, thống nhất biện pháp giải quyết tình hình phức tạp. Đồng thời, mở nhiều đợt cao điểm phát động quần chúng nhân dân đấu tranh, tố giác tội phạm, đấu tranh bài trừ tai - tệ nạn xã hội, ma túy, làm trong sạch địa bàn. Duy trì đội công an cơ động gồm 10 thành viên. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân khu vực giáp ranh. Khi đã có sự đồng thuận của các thành viên, các vụ việc lớn nhỏ đều được giải quyết thấu tình, đạt lý, nhận được sự đồng tình của nhân dân. Điển hình là: năm 1998, nhân dân thôn Sốc Bai đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng ở xã Xích Thổ trộm gà; năm 2000, nhân dân thôn Đông Yên tố giác, giúp lực lượng công an xã Yên Bồng bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc; năm 2005, nhân dân thôn Quyết Tiến phối hợp với Công an xã Yên Bồng tổ chức lực lượng, vây bắt 1 đối tượng ở huyện Nho Quan bắt trộm chó... Ngoài ra, nhân dân còn cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm.
Với những kết quả đó, Yên Bồng thực sự là điểm sáng trong công tác đảm bảo an ninh vùng giáp ranh.
Như Hùng (TTV)