(HBĐT) - Đến thăm gia đình bà Phùng Thị Nhân tại xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh (Lương Sơn) vào một buổi sáng mùa đông. Ngồi trong ngôi nhà cấp 4, chúng tôi thật sự cảm nhận rõ không khí lạnh lẽo đang tràn ngập trong gia đình nhỏ ấy bởi chỉ cách đây không lâu, người mẹ già này đã mất đi tới 4 người thân yêu, trong đó có 3 người con của bà. Có lẽ vì nỗi đau quá lớn, chồng bà cũng đã nhắm mắt, xuôi tay về cõi vĩnh hằng.
Cùng chung nỗi đau ấy, cháu Bạch Anh Minh, tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn đã mất đi cả bố và mẹ khi mới 15 tháng tuổi vào một ngày cuối tháng 3 năm Nhâm Thìn. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi của cháu cùng lúc hai người thân yêu. Do còn quá nhỏ nên cháu đâu biết mình đang phải mang một nỗi đau quá lớn ấy.
Đây là hai trong nhiều gia đình trên địa bàn huyện Lương Sơn đang hứng chịu những hậu quả nặng nề của do tai nạn giao thông để lại. Theo Ban ATGT huyện Lương Sơn, những năm gần đây, số người chết và bị thương trên địa bàn huyện tăng đáng kể, tính riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 81 vụ việc về trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 22 vụ làm 20 người chết, 17 người bị thương, tăng 4 vụ và 2 người chết so với năm 2011; va chạm giao thông xảy ra 59 vụ làm 90 người bị thương. Những con số này đã phần nào khẳng định tình hình tai nạn giao thông đang ngày càng gia tăng trên địa bàn.
Năm 2012, hưởng ứng năm quốc gia về an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông huyện Lương Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động, phối hợp nhiều biện pháp để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông trên địa bàn. Trong đó, đã đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy trình về tuần tra, kiểm soát các phương tiện giao thông. Từ đầu năm đến nay, Đội cảnh sát giao thông - trật tự cơ động 113 Công an huyện đã tổ chức 259 ca tuần tra, phát hiện 3.259 trường hợp vi phạm. Trong đó có 1.321 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tạm giữ 1 ôtô, 338 mô tô, xử lý vi phạm hành chính 2.668 trường hợp, nộp ngân sách trên 500 triệu đồng, tước 17 giấy phép lái xe mô tô, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1 trường hợp về hành vi đưa tiền cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, phạt 2,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban An toàn giao thông huyện còn tổ chức được 10 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xã, trường học trên địa bàn với trên 2.400 lượt cán bộ và nhân dân, học sinh tham gia. Đồng thời, phối hợp với Đài TT-TH huyện Lương Sơn xây dựng các chuyên mục về đảm bảo TTATGT trên địa bàn. Ngoài những hoạt động này, Ban An toàn giao thông huyện còn thực hiện nhiều nội dung khác nhằm nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông trên địa bàn. Những hoạt động này thực sự đã mang lại hiệu quả nhất định, đã có tác động lớn đối với những người tham gia giao thông.
Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trên địa bàn, trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện Lương Sơn tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp về đảm bảo TTATGT, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh việc tuyên truyền về an toàn giao thông.
Trần Trang
(Đài TT-TH Lương Sơn)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.