Bị cáo Bạch Văn Hiệp trước vành móng ngựa.
(HBĐT) - Ngày 19/3, TAND tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm lưu động vụ án hình sự giết người tại TAND huyện Lương Sơn đối với bị cáo Bạch Văn Hiệp, sinh năm 1973, trú tại xóm Hợp Thung, xã Long Sơn (Lương Sơn).
Theo cáo trạng VKS tỉnh, 19h ngày 7/9/2012, Bạch Văn Hiệp đến nhà ông Bùi Văn Nhâm, ở cùng xóm Hợp Thung, xã Long Sơn uống rượu. Đến 22h30’ anh Bùi Văn Bảy là người cùng xóm đến nhà ông Nhâm chơi. Sau đó, Hiệp và Bảy có nảy sinh mẫu thuấn, cãi nhau. Khi Hiệp đứng dậy đi về thì anh Bảy đi theo chửi tiếp. Thấy vậy Hiệp đã nói “mày muốn chết tao cho mày chết” và dùng đèn ắc quy đánh vào đầu anh Bảy. Lúc này, Hiệp đi ra ngoài để đi về thì anh Bảy chạy theo bám và kéo vào vai của Hiệp. Hiệp liền quay người lại đứng đối diện với anh Bảy và dùng đèn ắc quy giơ lên đập một phát nữa trúng vào vùng đầu của anh Bảy, làm anh Bảy ngã gục xuống đất, sau đó Hiệp đi bộ về nhà.
Do vết thương quá nặng nên ngày 10/9/2012 anh Bảy đã bị tử vong. Hiệp đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình.
Với những hành vi của Bạch Văn Hiệp như trên, Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên bị cáo Bạch Văn Hiệp 7 năm tù giam về tội giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự.
Lưu An
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.