Bị can Nguyễn Thanh Hải nhận mức án 10 năm tù cho hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
(HBĐT) - Ngày 16/4, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị can Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1966, trú tại xã Phú Minh (Kỳ Sơn).
Theo cáo trạng VKS tỉnh, do mối quan hệ anh em nên Nguyễn Thanh Hải có giới thiệu cho ông Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1959, trú tại Phúc Hoà - Phúc Thọ (Hà Nội) mua một thửa đất lâm nghiệp có diện tích 44.000 m2 tại xóm Vật Lại, xã Phú Minh của ông Nguyễn Văn Lượng (giá 2 bên thoải thuận là 600 triệu đồng) và thống nhất trích lại cho Hải 50 triệu đồng để Hải giải quyết vướng mắc trên đất. Nhưng trên thực tế Hải đã không thực hiện việc giải quyết những tranh chấp trên đất mà nêu ra những khó khăn, không giải quyết được, dẫn đến việc ông Thành có ý định muốn bán và nhờ Hải bán hộ.
Ngày 20/3/2011, Hải bảo vợ là Đặng Thị Thuý đến nhà ông Thành lấy giấy chứng nhận QSĐ mang về cho khách xem. Đến ngày 23/3/2011 Hải đã tự ý bán thửa đất của ông Thành cho ông Trần Văn Tú với giá 600 triệu đồng nhưng không thông báo cho ông Thành biết. Khi ông Thành hỏi thì Hải vẫn nói dối là chưa bán được đất nhằm chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
Tại cơ quan điều tra và phiên xét xử sơ thẩm, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vì vậy TAND tỉnh đã tuyên phạt bị can Nguyễn Thanh Hải 10 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 140 và điểm b, p khoản 1 Điều 46, 47 Bộ Luật hình sự.
Quý An
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.