Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS huyện Mai Châu phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hang Kia.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Ban CHQS huyện Mai Châu phối hợp với các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Hang Kia.

(HBĐT) - Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mai Châu đã thực hiện có hiệu quả các CVĐ lớn của quân đội nhằm củng cố những phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệnh, điều lệ quy định của quân đội và địa phương nơi cư trú.

 

Hàng năm, nhiều gia đình CBCS được cấp ủy, chính quyền bình xét, công nhận gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TD-TT trong đơn vị được duy trì, thực hiện có nề nếp. Đáng kể là việc Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tốt Hội diễn nghệ thuật quần chúng LLVT, thanh niên, học sinh, thu hút 18/23 xã, thị trấn tham gia với 67 tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ; tổ chức 6 cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với xã và nhà trường. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong năm 2012, CBCS LLVT huyện đã tham gia quyên góp ủng hộ quỹ tiết kiệm "Vì người nghèo" được hơn 8,5 triệu đồng; tổ chức tặng 4 sổ tiết kiệm và 6 “góc học tập tình thương” cho 10 học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá gần 8 triệu đồng. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh  góp phần chăm lo xây dựng Đảng bộ quân sự huyện TS-VM, cơ quan, đơn vị VMTD. Qua đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, hàng năm, 100% chi bộ thuộc Đảng bộ Quân sự huyện đạt TS-VM; 100% đảng viên đủ tư cách HTNV, trong đó, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 90%, không có đảng viên vi phạm tư cách. Đảng bộ quân sự huyện được công nhận TS-VM tiêu biểu, cơ quan đạt văn hóa. Đặc biệt, năm 2012, Ban CHQS huyện Mai Châu đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 công nhận đơn vị “Vững mạnh toàn diện”.

           

 

 

                                                                          M.H

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục