Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, các bên liên quan đã thống nhất thỏa thuận số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, các bên liên quan đã thống nhất thỏa thuận số tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.

(HBĐT) - Ngày 20/6, TAND tỉnh đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Minh Dũng (sinh năm 1966) trú tại số nhà 20, ngõ 191A, Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện gây tai nạn làm chết người tại địa phận xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, Lương Sơn.

 

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Lương Sơn, vào khoảng 16h ngày 20/3/2012, Trần Minh Dũng đang điều khiển xe ôtô BKS 30L - 2932  đi theo hướng Hà Nội - Hòa Bình, khi đi đến km 41 + 600, quốc lộ 6, địa phận xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn thì phía trước cùng chiều với xe ô tô do Dũng điều khiển, có một chiếc xe máy đi cách đầu xe khoảng 4 m bất ngờ chuyển hướng sang đường mà không có tín hiệu xin đường. Do khoảng cách quá gần nên xe ô tô do Dũng điều khiển đã va chạm với xe máy, làm người điều khiển ngã văng xuống đường, bị thương nặng. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thường (sinh năm 1976), trú tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn (Lương Sơn) đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Vụ va chạm đã làm cho người ngồi sau là chị Nguyễn Thị Nhinh, vợ anh Thường bị thương phải điều trị tại bệnh viện.

 

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Lương Sơn xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Dũng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về trách nhiệm dân sự, trong quá trình điều tra, bị cáo và bị đơn dân sự là Trung tâm khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng (đơn vị chủ sở hữu chiếc xe ôtô 30L - 2932) đã tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 61 triệu đồng và mua trả một xe máy trị giá gần 4,3 triệu đồng. Ngoài ra, TAND huyện Lương Sơn đã buộc bị cáo và Trung tâm khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng bồi thường thêm số tiền 64,5 triệu đồng tiền cấp dưỡng cho con bị hại cho đến khi 18 tuổi và tổn thất về tinh thần theo yêu cầu của đại diện hợp pháp của nạn nhân là chị Nguyễn Thị Nhinh.

 

Tuy nhiên, không đồng ý với mức bồi thường trên, Trung tâm khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng đã làm đơn kháng cáo, đề nghị xem xét giảm mức bồi thường. Tại phiên tòa phúc thẩm, về trách nhiệm hình sự, bị cáo không có kháng án, HĐXX giữ nguyên mức án 12 tháng tù treo và 2 năm thử thách đối với Trần Minh Dũng; về trách nhiệm dân sự, sau khi  đã thống nhất, thỏa thuận số tiền bồi thường là 10 triệu đồng được trả 1 lần. HĐXX TAND tỉnh đã quyết định Trung tâm khoa học công nghệ về đầu tư và xây dựng bồi thường 1 lần với số tiền 10 triệu đồng cho gia đình chị Nhinh.

                                                                                          

 

                                                                      MH

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục