Lực lượng Công an xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đóng vai trò tích cực, hiệu quả trong việc đảm bảo giữ gìn AN-TT và giáo dục quản lý đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng.
(HBĐT) - Với đặc thù là địa bàn giáp ranh với các xã của huyện Chương Mỹ (Hà Nội), hệ thống đường giao thông thuận lợi, do vậy, tình hình TTATXH trên địa bàn xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, phức tạp cần tập trung giải quyết, nhất là vấn đề quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã đặt ra nhiều khó khăn, thách thức...
Đồng chí Bùi Văn Dũng, Công an xã cho biết: Tính đến hết tháng 9/2013, toàn xã có 59 người lầm lỗi chấp hành xong án phạt tù, người vi phạm pháp luật đang trong thời gian thử thách. Trong đó có 47 người tù tha, 10 người chịu mức án treo về các tội danh giết người, cưỡng đoạt và cướp, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí quân dụng... Những người lầm lỡ, vi phạm chủ yếu là lao động tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Do vậy, đây được xác định là một trong những nguy cơ tiềm ẩn gây mất TTATXH nếu không có sự quản lý, giáo dục tốt.
Thực hiện NQ chuyên đề số 03 ngày 7/2/2010 của Đảng ủy xã, UBND xã đã lập kế hoạch triển khai xây dựng mô hình “phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”. Sau khi thành lập đã triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, đoàn thể quản lý, giáo dục người lầm lỗi, giúp họ sớm tái hòa nhập với cộng đồng. Công an xã thường xuyên quản lý, răn đe, gọi hỏi các đối tượng sưu tra về ma túy, hình sự, đối tượng quản lý tại cộng đồng theo Nghị định 163/CP của Chính phủ; tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã giao cho các ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng công an quản lý, theo dõi, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.
Cùng với công tác quản lý, giáo dục răn đe, gọi hỏi, các ngành, đoàn thể từ xã đến các xóm, KDC đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia vào cuộc của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân. Từ chỗ chưa hiểu về mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, người dân đã tích cực tham gia phối hợp cùng các ngành, cơ sở quản lý, theo dõi, gần gũi, giúp đỡ những người lầm lỗi để cảm hóa, giáo dục họ. Trong 3 năm qua có 27 người tái hòa nhập cộng đồng thực sự tiến bộ, 23 người có chuyển biến và chỉ còn có 9 người tái phạm. Trong đó có nhiều người đã trở thành những tấm gương làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia công tác xã hội như: Bùi Văn Cừ ở xóm Đồng Bưng, mãn hạn tù về địa phương được giúp đỡ tái hòa nhập, vươn lên làm kinh tế giỏi, được nhân dân và chính quyền bầu chọn làm công an viên của xóm; Nguyễn Minh Ngọc ở xóm Đồng Sầm sau khi hết thời gian thử thách với bản án treo về tội cố ý gây thương tích, được người dân trong xóm bầu làm trưởng thôn, Phó Chủ tịch MTTQ xã...
“Từ những kết quả đạt được của mô hình giáo dục, quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng đã tích cực góp phần vào việc xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC với tiêu chí không có tội phạm và TNXH”, Chủ tịch UBND xã Nhuận Trạch Hoàng Hải Hậu khẳng định.
Mạnh Hùng