(HBĐT) - Thường ngày, Đinh Văn Minh, SN 1985, ở xóm Miều, xã Trung Minh (TP Hòa Bình) vẫn thường đi lấy củi và thả trâu trên khu đồi xóm Pheo, thị trấn Kỳ Sơn. Nghe một số người nói chuyện rằng trên đồi này thỉnh thoảng vẫn có thú rừng.
Một lần thả trâu, Minh nhặt được một chiếc bẫy kiềng bằng sắt (chắc của ai đó đem đi bẫy thú rồi bỏ quên). Một ngày cuối tháng 3/2013, Minh đem bẫy lên khu đồi Trại Quan (xóm Miều, xã Trung Minh), sau khi đào một hố tròn đường kính khoảng 20 cm, sâu khoảng 10 cm, Minh đặt bẫy xuống hố và ngụy trang một lớp đất mỏng cùng lá cây lên đó rồi dùng dây buộc chặt bẫy vào gốc cây gần đó. 4 ngày sau khi đặt bẫy, khi lên kiểm tra, phát hiện một con mèo rừng đã nằm gọn trong bẫy. Minh điện thoại cho Nguyễn Văn Linh, SN 1990 ở xóm Mỏ, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) là người quen của Minh, hỏi có mua thú rừng không? Sau đó, Minh đem con mèo rừng đến nhà anh Lâm Văn Quyền chờ Linh đến mua. Sau khi gặp gỡ với Linh, Minh đồng ý bán cho Linh con mèo rừng với giá 1,2 triệu đồng. Việc mua bán hoàn tất, Linh đem mèo rừng về cất giấu trong lồng sắt ở nhà mình.
Ngày 26/3/2013, Nguyễn Văn Linh đã thỏa thuận bán con mèo rừng với giá 1,3 triệu đồng và 2 con sóc mua từ trước với giá 700.000 đồng cho một thanh niên đi đường không quen biết. Người đàn ông này nói mua hộ một người đang đi từ Xuân Mai lên, hẹn giao hàng và trả tiền tại cầu Đễnh, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn). Linh đã nhờ Nguyễn Thiết Lê, cùng xóm chở hàng đến điểm giao theo thỏa thuận bằng xe máy của Lê. Khi đến xóm Hang Nước (xã Mông Hóa) thì bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ người cùng tang vật. Ngày 27/3/2013, Minh đã đến Công an huyện Kỳ Sơn để đầu thú.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định động vật hoang dã, kết quả cho thấy: Con mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus, loài mèo rừng thuộc nhóm IB (nhóm nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại).
Vậy là, vừa thiếu hiểu biết, vừa hám lời, Nguyễn Văn Linh và Đinh Văn Minh đã vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm. Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn đã tuyên phạt Nguyễn Văn Linh 9 tháng tù và Đinh Văn Minh 6 tháng tù (cả 2 đều hưởng án treo). Đây là lời cảnh tỉnh cho những ai cố tình tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường sống của chính chúng ta.
Lê Hà (Sở Tư pháp)