Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) triển khai thực hiện kế hoạch quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng
(HBĐT) - Từ 2002 đến nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 191 người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó 12 người chết, tái phạm đang chấp hành án 17 người, chuyển nơi khác 14 người, hiện còn 148 người đang cư trú tại địa phương. Qua rà soát đã có 63 người được xóa án tích, 85 người chưa được xóa án tích. Theo khảo sát của Công an huyện Kim Bôi, hầu hết số người sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về đều ăn năn, hối cải, cố gắng tu dưỡng, tích cực tham gia sản xuất ổn định cuộc sống. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng sau khi trở về vẫn tái phạm với mức độ phạm tội nghiêm trọng, tinh vi, xảo quyệt hơn. Họ tìm mọi cách trốn tránh pháp luật, che giấu hành vi phạm tội gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.
Theo thống kê, có 9,4% người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương tái phạm, nhiều trường hợp bị xử lý hình sự và tái phạm nhiều lần. Hiện, Công an huyện đang quản lý 26 đối tượng có điều kiện, khả năng phạm tội. Căn cứ vào kết quả rà soát, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó, chú trọng phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội; lập hồ sơ cá nhân đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội để theo dõi, quản lý, thường xuyên gọi hỏi răn đe, giáo dục để họ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công an huyện phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm; vận động được 69 người có quá khứ phạm tội tích cực tham gia phong trào; đưa 26 đối tượng đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng, 24 đối tượng đi cai nghiện tập trung. Bên cạnh triển khai các mặt công tác nghiệp vụ, Công an huyện thành lập “Quỹ phòng - chống tội phạm” với mục đích tạo nguồn kinh phí nhằm động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác phòng - chống tội phạm, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương sớm hòa nhập cộng đồng và biểu dương khen thưởng người có quá khứ vi phạm pháp luật tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... Ngay sau khi thành lập quỹ đã được 51 doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ, đến nay, quỹ đã huy động được trên 178 triệu đồng.
Công an huyện cử cảnh sát hình sự, công an phụ trách xã cùng các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã kèm cặp giúp đỡ người có án phạt tù về địa phương tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trích 100 triệu đồng từ quỹ phòng - chống tội phạm cho 10 người vay vốn với mức 10 triệu đồng/người để tạo việc cho người chấp hành xong án phạt tù. Từ nguồn vốn này giúp nhiều người có việc làm ổn định cuộc sống. Điển hình như anh Quách Công Nếp ở xóm Mỵ, xã Mỵ Hòa đã sử dụng nguồn vốn vay nuôi 2 lứa lợn với 18 con, lãi 17 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, hiện nay, anh Nếp đã mua thêm 1 con trâu để chăn nuôi phát triển kinh tế. Anh Bùi Văn Ngọ ở xóm Trò, xã Hợp Kim đã sử dụng vốn vay đầu tư phát triển chăn nuôi, ứng dụng hiệu quả kỹ thuật nông nghiệp vào sản xuất mang lại hiệu quả cao, góp phần ổn định cuộc sống gia đình.
Với sự quan tâm của toàn xã hội và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người chấp hành xong án phạt tù, đến nay, 133/148 người, bằng 90% người chấp hành xong án phạt tù khi trở về đã có việc làm, trong đó, có 16 người tham gia tổ tuần tra, hòa giải , 33 người tổ chức có hiệu quả các hoạt động kinh doanh dịch vụ, tham gia lao động sản xuất tại DN được nhân dân và chính quyền tin tưởng, nhận xét tốt.
Công an huyện cùng các cấp, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung luật mới ban hành, tổ chức triển khai có hiệu quả CVĐ toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người chấp hành xong án tù, tổ chức định kỳ gặp gỡ người có quá khứ vi phạm pháp luật để giáo dục, thuyết phục, ký cam kết không tái phạm, đồng thời phổ biến những kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, biểu dương những tấm gương có quá khứ vi phạm pháp luật tích cực rèn luyện, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, hăng hái tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để nhân dân và người có quá khứ phạm tội nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng - chống tội phạm, giữ bình yên xóm làng.
Việt Lâm
.