Từ ngày được nhận vào làm ở Hợp tác xã thu gom rác Bình Minh gia đình anh Bùi Văn Én có cuộc sống ổn định.

Từ ngày được nhận vào làm ở Hợp tác xã thu gom rác Bình Minh gia đình anh Bùi Văn Én có cuộc sống ổn định.

(HBĐT) - Cách đây gần 10 năm, một người ở huyện Lạc Sơn đi làm than ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) gặp 4 thanh niên Bùi Văn Hùng, Bùi Văn Quang, Bùi Văn Tình, Bùi Văn Én ở xóm Bin, Tử Nê (Tân Lạc). Sẵn có hơi men trong người, 4 người nổi máu yêng hùng dọa dẫm, khống chế “xin” của người đi đường 120.000 đồng và một chiếc đồng hồ SK. Sau khi sự việc xảy ra, người này đi báo công an. Cả 4 người bị truy tố với tội danh cướp của và chịu hình phạt từ 2-4 năm tù. Đây là vụ việc tày đình ở vùng quê vốn bình yên này.

 

Sau khi mãn hạn tù, thực hiện nghị định 80/2011 NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Đảng ủy, chính quyền xã Tử Nê giao cho hội người cao tuổi của xã, chi hội người cao tuổi của xóm giúp đỡ 4 người nêu trên. Chi hội giao cho các hội viên có uy tín nhận động viên, theo dõi, giúp đỡ những người lầm lỗi như ông Bùi Văn Dầm giúp đỡ anh Bùi Văn Quang, ông Bùi Văn Tản giúp đỡ anh Bùi Văn Tình, ông Bùi Văn Sơ giúp anh Bùi Văn Én, ông Bùi Văn Rành giúp anh Bùi Văn Hùng. Ông Bùi Rành, Chi hội trưởng chi hội người cao tuổi xóm Bin cho biết: Biết những người lầm lỗi hay mặc cảm xã hội dễ nghĩ tiêu cực nên chúng tôi thường xuyên động viên. Xác định việc đầu tiên để họ hòa nhập cộng đồng là phải tạo việc làm cho họ, chi hội đã đứng ra nhận thầu công việc bơm nước tưới tiêu cho 4 ha ruộng của xóm rồi giao lại cho 2 người làm. Ngoài ra hội còn nhận khai thác cây keo cho những hộ dân của xóm rồi nhận việc cho những người lầm lỡ làm. Ngoài ra, vận động bà con trong xóm tạo việc làm giúp đỡ họ. Trong các buổi họp xóm, khu dân cư mời họ tham gia nên dần xóa đi mặc cảm. Được sự động viên, giúp đỡ, 4 thanh niên lầm lỗi đã tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào của xóm tự giác chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đến nay, cả 4 anh có cuộc sống ổn định. Anh Bùi Văn Việt, công an viên xóm Bin cho biết: Từ ngày mãn hạn tù trở về, 4 thanh niên tu chí làm ăn, hòa nhập cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động của xã.  Ngoài công việc ở nhà như cấy lúa, trồng rừng, trồng mía, chăn nuôi, những lúc rảnh rỗi họ còn đi khai thác keo cho những người trong xóm có thêm thu nhập cho gia đình. Nhiều năm nay, tình hình an ninh nông thôn của xóm ổn định không có nghiện hút, không có tình trạng mất trộm, cắp… Anh Bùi Văn Bựng, Trưởng công an xã Tử Nê cho biết: Những năm gần đây trên địa bàn xóm Bin không xảy ra vụ việc gì nghiêm trọng về ANTT là điểm sáng trong giữ gìn ANTT của xã. Các ban, ngành, đoàn thể trong xóm tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh của xóm.

 

Cách đây vài năm hợp tác xã thu gom rác Bình Minh của xã được thành lập. Được sự giúp đỡ ban, ngành, đoàn thể, vợ chồng anh Bùi Văn Én đã được nhận vào làm. Anh Én cho biết: Từ khi mãn hạn tù trở về, em nhận ra lỗi lầm của mình, cùng với sự động viên của gia đình và chính quyền các cấp em ở nhà cấy 1.000m2 ruộng, trồng 8.000m2 cây keo. Vợ chồng em được nhận vào làm hợp tác xã Bình Minh với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Làm việc 3 ngày/tuần. Từ ngày có việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống của gia đình đỡ chật vật. Với sự động viên, giúp đỡ kịp thời của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, những người lầm lỗi trở về cộng đồng trở thành những hạt nhân trong đảm bảo an ninh nông thôn.

 

 

 

                                                                         Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục