Cảnh sát PCCC hướng dẫn tiểu thương chợ Thái Bình sử dụng bình bọt chữa cháy xách tay.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn tiểu thương chợ Thái Bình sử dụng bình bọt chữa cháy xách tay.

(HBĐT) - Chợ Thái Bình thuộc phường Thái Bình (TPHB) được Công ty CP Nông sản - thực phẩm đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ cuối năm 2012 trên diện tích hơn 5.200 m2. Chợ có 216 kiốt, điểm bán hàng, hiện đưa vào khai thác, sử dụng trên 60% với đầy đủ các mặt hàng: quần áo, giày dép, bánh kẹo, vải, đồ điện, thực phẩm... Chợ nằm ở khu vực ngã ba nên thu hút khá đông lượng khách.

 

Xác định đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là nền tảng để hoạt động bền vững, ngay từ khi xây dựng, Công ty đã dành gần 2 tỉ đồng đầu tư hệ thống PCCC hiện đại Spinkler đạt tiêu chuẩn cấp I. Hệ thống có thể báo cháy, chữa cháy tự động với các thiết bị: đầu báo khói, báo nhiệt, phun nước...  Công ty cũng đã thành lập đội chữa cháy cơ sở với 20 đội viên, trong đó, 13 đội viên là CB, NV của BQL chợ và 7 chủ hộ kinh doanh. Các đội viên được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cơ bản và biết cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên còn nhiều tiểu thương chưa quan tâm đến PCCC, chưa chấp hành quy định an toàn và chưa biết sử dụng những bình bọt chữa cháy xách tay đã được trang bị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Trưởng BQL chợ cho biết: Khi hết giờ chợ, BQL cắt điện các điểm bán hàng, chỉ để đèn bảo vệ, trực 24/24h. BQL đã tổ chức ký cam kết về chấp hành nội quy PCCC cho các tiểu thương. Để tôn trọng tự do tín ngưỡng, BQL thống nhất một điểm thắp hương thờ cúng chung trên tầng 2 của chợ. Thông báo các vụ cháy chợ trong và ngoài tỉnh để tiểu thương biết, đề phòng. Song trên thực tế, ý thức chấp hành của phần lớn hộ kinh doanh chưa cao. Qua các lần kiểm tra của lực lượng chức năng vẫn còn những sơ hở, thiếu sót như: hộ kinh doanh cơi nới ngoài phạm vi cho phép, khoảng cách giữa hàng hóa và nguồn điện, nhiệt chưa đảm bảo...  BQL đã đi kiểm tra, lập biên bản các hộ vi phạm và nhắc nhở trên hệ thống loa nhưng ý thức chấp hành của tiểu thương không có chuyển biến nhiều. Tâm lý xem nhẹ, mất cảnh giác vẫn  phổ biến.

 

Vào thời điểm sáng ngày 30/9, khi cán bộ kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC &CN, CH (Công an tỉnh) làm việc với BQL chợ ngay kiốt đối diện của bà Lê chuyên bán hàng quần áo là hình ảnh áo treo trùm cả ổ điện. Gần đó, kiốt bán vải của chị Dương Thị Nhàn được BQL chợ trang bị bình bọt chữa cháy xách tay nhưng chị vẫn chưa biết sử dụng thành thạo. Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, không ít khách hàng khi vào chợ vẫn hút thuốc lá và gạt tàn ngay xuống chân, lối đi, cách không xa với hàng hóa.

 

Trung úy Bùi Xuân Tài, cán bộ kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC &CN, CH (Công an tỉnh) cho biết: Được đầu tư hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động không có nghĩa là sự cố cháy không xảy ra. Mọi sơ xuất, bất cẩn, chủ quan đều có thể gây ra hỏa hoạn, thiệt lại lớn. Vụ cháy chợ huyện Lạc Thủy trước đây và vụ cháy chợ Hữu Nghị vừa rồi là bài học cho các tiểu thương và BQL các chợ.

 

Để đảm bảo an toàn PCCC, kinh doanh ổn định, theo trưởng BQL chợ Nguyễn Văn Hồng, ngoài cố gắng của CB, NV rất cần sự quan tâm, hợp tác, nêu cao cảnh giác của các tiểu thương và khách hàng.

 

 

 

                                                                                     Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục