Công an huyện Yên Thủy họp bàn triển khai nhiệm vụ đảm bảo  an ninh vùng giáp ranh.

Công an huyện Yên Thủy họp bàn triển khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh vùng giáp ranh.

(HBĐT) - Từ một điểm nóng về trật tự xã hội với tình trạng tranh chấp đất đai, trộm cắp, cướp giật, mại dâm, đánh nhau... xảy ra liên tục địa bàn giáp ranh Yên Thủy, Lạc Thủy (Hòa Bình) và huyện Nho Quan (Ninh Bình). Sau 20 năm xây dựng và phát triển mô hình cụm an ninh giáp ranh đã trở thành nơi bình yên nhất trong các địa bàn giáp ranh. Người dân không còn phân biệt ranh giới hành chính, giàu nghèo.

 

Ý tưởng từ những lần giao lưu

 

Trước năm 1990, tình hình ANTT vùng giáp ranh giữa huyện Yên Thủy và huyện Nho Quan diễn biến hết sức phức tạp về tình trạng xâm canh, xâm cư giữa các bên, điển hình là tranh chấp đồng cỏ khu vực chăn thả gia súc giữa xã Yên Quang, Đồng Phong, huyện Nho Quan với xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy; tranh chấp sử dụng đồi rừng giữa xã Hữu Lợi, Đoàn Kết (Yên Thủy) và xã Thạch Bình, huyện Nho Quan; tình trạng khai thác cát trái phép trên dòng sông Bôi giữa các xã Yên Bồng (Lạc Thủy) với các xã Xích Thổ, Gia Sơn, Gia Thủy (Nho Quan) và xã Gia Hưng (Gia Viễn - Ninh Bình)...  Các đối tượng lợi dụng địa bàn khu vực giáp ranh trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, tội phạm thanh - thiếu niên gia tăng, hình thành các nhóm trộm cắp, cướp giật.

 

Đại tá Bùi Thành Ngợi, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết: Những năm đó, ba đơn vị công an huyện Yên Thủy, Lạc Thủy và huyện Nho Quan thường xuyên tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ những ngày lễ, tết. Rồi xuất phát từ tình hình thực tế, hai bên có ý tưởng thành lập cụm an ninh giáp ranh nhằm phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn các huyện. Năm 1992, công an 3 huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng quy chế hoạt động của hai cụm giáp ranh. Theo đó tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân ở các địa phương về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Giáo dục ý thức đề cao cảnh giác, trách nhiệm phòng ngừa là chính, phát hiện tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH, tham gia giao nộp vũ khí, vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, giữ gìn TTATGT. Các cấp ủy, chính quyền, lực lương công an từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tất cả các đơn vị tham gia cụm giáp ranh. ở mỗi xã, cơ quan, đơn vị và từng thôn, xóm, bản, làng xây dựng thành thế trận an ninh giải quyết các vấn đề liên quan đến địa giới, xen canh, xen cư có dấu hiệu phức tạp, quản lý chặt chẽ các hoạt động tôn giáo, tranh chấp đất đai, chăn thả gia súc... Đẩy mạnh quản lý hộ khẩu giữa các đơn vị không để cắt cứ hành chính khu vực giáp ranh.

 

Xây dựng nhiều hơn nữa mô hình Cụm an ninh giáp ranh

 

Sau khi xây dựng quy chế hoạt động, công an huyện, xã cùng các ngành của các bên giáp ranh tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng chủ trương, chính sách, phát luật của Nhà nước. Thông qua tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của nhân dân giải quyết dứt điểm các vụ mâu thuẫn, tranh chấp đất đai ngay từ cơ sở. Tổ an ninh khu vực giáp ranh và các tổ chức chính quyền địa phương giải quyết hòa giải trên 300 vụ việc mâu thuẫn trong dân. Công an huyện Nho Quan thường xuyên phối hợp với Công an huyện Yên Thủy, Lạc Thủy phát hiện và ngăn chặn kịp thời các âm mưu lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo kích động giáo dân có những hoạt động gây mất ANTT...

 

Trong phong trào bảo vệ ANTQ, công an trong khu vực giáp ranh đã xử lý hàng trăm vụ giết người, cướp của, hiếp dâm, trộm cắp tài sản, đánh nhau, gây rối trật tự, tàng trữ trái phép vật liệu nổ, đánh bạc... Bắt 20 đối tượng truy nã, vận động 10 đối tượng gây án bỏ trốn ra đầu thú. Lập hồ sơ hàng chục đối tượng nghiện ma túy đi cai nghiện. Đồng chí Bùi Văn Diệt, Phó trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết: Từ công tác phối hợp giữa công an các địa bàn nên đã phá được hàng chục vụ án nghiêm trọng mà trước đây khó phá nổi. Khi có quy chế phối hợp, chúng tôi chỉ cần thông báo cho công an huyện bạn  xác định đối tượng ở địa bàn bạn là có thể tác nghiệp như ở địa bàn mình. Điển hình gần đây như vụ án phá két sắt. Đối tượng là Quách Chí Định ở Gia Lâm (Nho Quan) và Nguyễn Hải Chính ở Gia Phú (Gia Viễn), trong buổi sáng ngày 8/5/2014 đã phá 4 két sắt. Trong đó 3 két ở thị trấn Hàng Trạm và 1 két ở xã Ngọc Lương. Đây là vụ trộm cắp tinh vi, khó xác định được đối tượng. Qua quá trình điều tra, trinh sát xác minh được đối tượng và biết chúng ở địa bàn Nho Quan, chúng tôi thông báo với Công an huyện Nho Quan, triển khai ngay lực lượng và bắt được đối tượng. Từ khi thành lập cụm an ninh giáp ranh việc truy quét tội phạm rất thuận lợi không còn đường biên để tội phạm hoạt động.

 

Đại tá Phan Thanh Tuy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hòa Bình là địa bàn rộng, giáp ranh với các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa và TP Hà Nội. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 47 cụm an ninh giáp ranh, trong đó 15 cụm an ninh giáp ranh giữa các tỉnh, 8 cụm an ninh liên hoàn. Qua tổng kết các cụm an ninh giáp ranh phát huy được hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm ở địa bàn. Trong thời gian tới, Công an tỉnh rà soát lại vùng trọng điểm ANTT, các cụm an ninh giáp ranh đã có và tiếp tục đầu tư nhân rộng. Xây dựng cụm an ninh giáp ranh đặc thù, phù hợp với tình hình thực tế để tập hợp được lực lượng, quần chúng phát huy tối đa sức mạnh của nhân dân trên từng địa bàn. Đồng thời giải quyết dứt điểm nổi cộm về ANTT từ cơ sở. Rà soát lại những quy chế cụm an ninh giáp ranh cho phù hợp xử lý theo hướng trao đổi thông tin giữa các đơn vị nhanh nhất, hiệu quả nhất và đề xuất, kiến nghị với cơ quan Nhà nước hỗ trợ. Từ đó phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh tuyên truyền, hóa giải tranh chấp tài nguyên, đất đai, tạo động lực phát triển kinh tế vùng giáp ranh.

 

 

 

                                                                              Việt Lâm

 

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục