(HBĐT) - Ban liên lạc công an hưu trí (CAHT) chưa phải là tổ chức chính trị - xã hội và nghề nghiệp được Nhà nước công nhận nhưng CAHT đã luôn được lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức của lực lượng này được tập hợp và hoạt động đúng. Ngày 26/7/2004, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hanh Quyết định số 506 về việc thành lập Ban liên lạc (BLL) công an hưu trí tỉnh. 10 năm với 3 nhiệm kỳ đại hội, biên chế tổ chức và số lượng hội viên sinh hoạt trong các BLL CAHT tại 10 huyện, thành phố đã không ngừng lớn mạnh.

 

Khi mới thành lập BLL CAHT, có 259 hội viên (HV), đến nay đã phát triển lên gần 550 HV cư trú ở 8 phường, 114 xã, thị trấn, trong đó có 231 sĩ quan cấp tá, 142 sĩ quan cấp úy, còn lại là nhân viên công an, trưởng, phó công an xã nghỉ hưu. Có 77 đồng chí là cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, 95 chỉ huy cấp đội, phường. Trong 10 năm qua, các BLL CAHT đã tích cực tổ chức và tạo điều kiện cho HV tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và địa phương thông qua triển khai việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ và các phong trào thi đua yêu nước mà cấp ủy, chính quyền phát động như CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng NTM... HV là đảng viên đã tích cực tham gia sinh hoạt Đảng, luôn phấn đấu đạt đảng viên đủ tư cách. Hàng năm, hầu hết các BLL đều tổ chức cho HV đi thăm quan, giao lưu học hỏi, góp phần tăng thêm sự hiểu biết thắt chặt tình cảm thân ái, cùng trao đổi. Đã phối hợp với phòng tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) rà soát lên danh sách thông báo cho cán bộ hưu trí được nghỉ dưỡng theo chế độ của Bộ đúng quy định; tổ chức thành công cuộc gặp mặt giao lưu cán bộ công an tham gia chiến trường B -C-K, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống to lớn.  

Mọi hoạt động của các BLL đều đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo công an cấp. Đảng uỷ, lãnh đạo công an cấp tỉnh, cấp huyện đã phân công 1 đồng chí lãnh đạo trực tiếp theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để BLL hoạt động đúng mục đích, đạt hiệu quả. Đã tổ chức nhiều hội nghị tọa đàm với các đồng chí lãnh đạo công an đã nghỉ hưu để đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng lực lượng ngày càng TS -VM và xây dựng BLL CAHT ngày càng phát triển. Các HV đã làm tốt tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa phát hiện, đấu tranh với các thủ đoạn hoạt động của các loai tội phạm, phản ánh những biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm pháp để giúp cho công an cơ sở có phương án và đối sách kịp thời. Thường xuyên động viên, giáo dục con em, người thân trong gia đình và mọi người xung quanh không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, quan tâm góp ý xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiêp và tổ chức tự quản về ANTT ngày càng vững mạnh. Chủ động phối hợp phối hợp với lực lượng công an, tuyên truyền, vận động HV, tham gia bảo vệ ANTT ở từng cơ sở. Hơn 50% HV nghỉ hưu trong độ tuổi từ 50-55, khi được nhân dân tín nhiệm giới thiệu tham gia công tác chính trị - xã hội ở cấp xã, phường, thôn, bản và tổ dân phố như: bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, cán bộ chủ chốt các đoàn thể trực thuộc MTTQ hoặc các tổ chức - xã hội như: tổ tự quản về ANTT, an ninh nhân dân, tuần tra, hòa giải... Trên mọi vị trí công tác, HV đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, làm việc, có uy tín, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin cậy, nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng, biểu dương. 95% hộ HV đạt gia đình văn hóa, không có con em vi phạm pháp luật. Trong hoạt động tình nghĩa đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các HV và thân nhân khi đau ốm, tận tình giúp đỡ khi gia đình có việc hiếu, hỷ. Các HV đến tuổi 70, 75, 80, 85 trở lên được BLL tổ chức chúc thọ, mừng thọ. Về phát triển kinh tế hộ gia đình, HV đã phát huy bản chất cần cù chịu khó, năng động tìm tòi, tự lực vượt khó, tìm kiếm việc làm cho bản thân và gia đình như mở dịch vụ buôn bán nhỏ, khai thác vật liệu xây dựng, vay vốn mua xe ô tô chở khách, chở hàng, làm kinh tế trang trại, làm hàng thủ công mỹ nghệ, chăn nuôi, gia súc, gia cầm có giá trị kinh tế cao... góp phần tăng thu nhập cho gia đinh. Trong CAHT không có hộ nghèo, có trên 10% hộ CAHT đạt tiêu chuẩn hộ làm kinh tế giỏi của tỉnh. Kết quả qua 10 năm hoạt động có thể khẳng định, BLL CAHT là đúng đắn, phù hợp nên ngày càng phát triển.

                                                      

   

                                           Nguyễn Đức Thành 

                         (Trưởng Ban liên lạc công an hưu trí tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục