Đại diện dân phố, MTTQ và nhân dân tổ 20 phường Hữu Nghị bày tỏ bức xúc trước việc xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà ở tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc xây dựng công trình kiên cố tại tầng lưu không giữa 2 dãy nhà A67 - A68 khu chuyên gia.

Đại diện dân phố, MTTQ và nhân dân tổ 20 phường Hữu Nghị bày tỏ bức xúc trước việc xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà ở tập kết nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc xây dựng công trình kiên cố tại tầng lưu không giữa 2 dãy nhà A67 - A68 khu chuyên gia.

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn của 31 hộ dân sinh sống tại nhà A67 - A68 - A69 (khu chuyên gia cũ) thuộc tổ 20, phường Hữu Nghị (TPHB) phản ánh về việc: Ngày 26/1/2015, Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà ở thuộc Công ty CP đầu tư phát triển nhà ở và xây dựng Hoà Bình tập kết vật liệu tại tầng lưu không (tầng trệt) của nhà A67- A68 nhằm mục đích xây dựng công trình dân dụng kiên cố trái phép.

 

Ngày 27/1/2015, một số người tự xưng là công nhân của Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà ở đã mang dụng cụ, phương tiện, vật liệu đến tiến hành việc xây dựng. Bức xúc trước sự việc này, 31 hộ dân đang sinh sống tại đây đã làm đơn gửi đến cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan hữu quan và cơ quan thông tấn báo chí mong được làm rõ sự việc.  

Để xác định rõ nguồn thông tin góp phần làm rộng đường dư luận, ngày 31/1/2015, phóng viên Báo Hoà Bình đã có mặt tại hiện trường. Đứng trước đống gạch, cát ngổn ngang được tập kết tại tầng lưu không giữa 2 toà nhà (2 cầu thang) nhà A67-A68, ông Phùng Văn Thân, Tổ trưởng tổ dân phố và bà Lê Thị Bích Hợp, Trưởng Ban công tác mặt trận tổ 20, phường Hữu Nghị cho biết: Đây là tầng lưu không, khoảng không gian được các hộ dân ở 2 dãy nhà A67-A68 sử dụng làm nơi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như: Tết thiếu nhi 1/6; rằm Trung thu, đón giao thừa hay tổ chức liên hoan gặp mặt, nay Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà ở tập kết nguyên vật liệu nhằm mục đích cơi nới thêm công trình kiên cố là không hợp lý. Không những các hộ dân ở 2 dãy nhà mất điểm vui chơi giải trí mà việc xây bịt khu vực này sẽ làm mất mỹ quan và mất an toàn vì gầm cầu thang tối tăm, ngóc ngách sẽ tạo cơ hội cho các đối tượng TNXH hút, chích. Nói vậy, bởi trên thực tế ở các cầu thang khác (trong khu chuyên gia) đã được Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà ở “tận dụng” và cho các hộ dân tự ý cơi nới theo cách này. Cũng tại buổi làm việc, các ông, bà đại diện tổ dân phố đã cung cấp cho chúng tôi (PV) Văn bản số 1161, ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh ký v/v Phương án xử lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong đó nêu rõ: Đồng ý chủ trương cho bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước  (các căn hộ khu chuyên gia Liên Xô cũ do Công ty CP đầu tư phát triển nhà và xây dựng Hoà Bình quản lý); Giao UBND TPHB chủ trì phối hợp với các ngành kiểm tra, rà soát và giải toả dứt điểm các hộ cơi nới, lấn chiếm quỹ đất công trước khi tổ chức bán...  

Trước luồng ý kiến bức xúc của các hộ dân, UBND TPHB đã giao UBND phường Hữu Nghị phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại sự việc hiện trạng và đưa ra phương án xử lý theo quy định đã được ban hành. Trao đổi với phóng viên (chiều 9/2/2015), đồng chí Trần Đức Long, Phó Chủ tịch UBND phường Hữu Nghị cho biết: Thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND thành phố ngày 7/2/2015, UBND phường Hữu Nghị và các cơ quan chức năng đã kiểm tra làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc này, Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà ở đã không xuất trình được hồ sơ giấy tờ của cơ quan chức năng liên quan đến việc cấp phép cho xây dựng công trình. Vì vậy, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà ở dừng ngay việc tập kết nguyên vật liệu, đồng thời di rời số nguyên vật liệu đã được tập kết tại đây đi nơi khác, trả lại nguyên trạng khoảng không gian tầng lưu không của dãy nhà A67-A68 cho đến khi được cơ quan chức năng cấp phép mới được xây dựng. Đại diện chính quyền và nhân dân tổ 20, phường Hữu Nghị mong muốn các cơ quan chức năng cùng vào cuộc để xử lý dứt điểm vụ việc này trả lại khoảng không gian chung trong dịp Tết Nguyên đán.

 

                                                                         PBĐ-TL  

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục