Đoàn Thanh niên xung kích Phòng PC64 (Công an tỉnh) đến huyện vùng cao Lạc Sơn cấp, đổi mới chứng minh thư nhân dân cho đồng bào dân tộc. 

                                                         ảnh: Đỗ Tuấn (TTV)

Đoàn Thanh niên xung kích Phòng PC64 (Công an tỉnh) đến huyện vùng cao Lạc Sơn cấp, đổi mới chứng minh thư nhân dân cho đồng bào dân tộc. ảnh: Đỗ Tuấn (TTV)

(HBĐT) - Ngay từ những ngày đầu tháng 3, BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các cơ sở Đoàn và ĐV -TN tích cực tham gia các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2015 do Tỉnh đoàn và Đoàn thanh niên Bộ Công an phát động với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

 

Để cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện các hoạt động của Tháng thanh niên, BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã lồng ghép triển khai chương trình công tác với việc xây dựng kế hoạch hướng dẫn để các cơ sở Đoàn trực thuộc đăng ký, xây dựng các nội dung hoạt động, công trình, phần việc mang màu sắc thanh niên, phù hợp với đặc điểm, đặc thù của các tổ chức đoàn và ĐV -TN trong lực lượng Công an tỉnh. Đồng thời xác định mỗi phong trào, việc làm hiệu quả của Đoàn thanh niên đều có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (2005 - 2015).

 

Chỉ tính 2 tuần đầu tháng 3, các cơ sở Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã hoàn thành nhiều công trình, phần việc đề ra, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích. Tiêu biểu là  ĐV -TN lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính đã đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thành lập 11 tổ, đội thanh niên tình nguyện trực tiếp đến các địa bàn vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số cấp đổi mới gần 1.000 chứng minh thư cho nhân dân, học sinh với thái độ tận tình, hòa nhã, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, để lại những tình cảm đẹp về hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chủ động phối hợp các huyện, thành Đoàn huy động hàng nghìn lượt ĐV -TN và nhân dân tham gia làm hàng  trăm mét đường bê tông nông thôn; nạo vét kênh mương, phòng- chống lụt bão; sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, tu sửa nghĩa trang liệt sỹ; trồng cây xanh với mục tiêu chiến dịch cung cấp, hỗ trợ 70 nghìn cây xanh cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho ĐV -TN về công tác bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện chương trình phủ xanh đất trống, đồi núi trọc do tỉnh và các địa phương phát động... Song song với đó là những hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo nhân dân, lực lượng ĐV -TN tại cơ sở, tạo sân chơi lành mạnh, thắm tình quân dân để phục vụ tốt công tác tuyên truyền đảm bảo ANTT tại địa bàn.

 

Cũng trong Tháng Thanh niên, nhiều hoạt động có ý nghĩa về giáo dục truyền thống đền ơn - đáp nghĩa được các tổ chức Đoàn Công an tỉnh tham gia tích cực và đã có 50 học sinh nghèo vượt khó trong toàn tỉnh được nhận học bổng trị giá 500.000 đồng /em với số tiền 25 triệu đồng do ĐV -TN lực lượng Công an tỉnh tự nguyện quyên góp, ủng hộ. Các chương trình hoạt động về nguồn được tổ chức tại Khu di tích Nha công an T.ư, tượng đài các anh hùng giải phóng dân tộc, phòng truyền thống... qua đó tiếp tục thắp sáng niềm tin, lý tưởng và hoài bão lớn trong sự nghiệp BVANTQ, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND, phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” cho đông đảo ĐV -TN trong lực lược Công an trong tỉnh.                           

 

 

                                                                             Thanh Hoa

                                                                    ( PX15 - Công an tỉnh)

           

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục