Thiếu tá Bạch Công Thắng chỉ huy đại đội cảnh sát cơ động.
(HBĐT) - Cảnh sát cơ động Công an tỉnh được biết đến với thương hiệu “Quả đấm thép” trong phòng - chống tội phạm. Cái uy của cảnh sát cơ động khiến bọn tội phạm phải kiêng nể, khiếp sợ, người dân thấy vững tin khi có bóng dáng các anh. Thành công ấy của Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh có vai trò đóng góp lớn lao của thiếu tá Bạch Công Thắng - Phó phòng kiêm đại đội trưởng, người luôn tiên phong lĩnh xướng những công việc nặng nhọc, khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Bạch Công Thắng sinh ra và lớn lên ở vùng đất Mường Vang, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn). Tốt nghiệp THPT tháng 3/1996, Bạch Công Thắng tình nguyện thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an nhân dân. Anh tham gia huấn luyện tại Cục Cảnh sát bảo vệ (Bộ Công an) ở Quán Triều (Thái Nguyên). Sau 3 tháng huấn luyện, Bạch Công Thắng được phân công về Đội bảo vệ mục tiêu Nhà máy thủy điện Hòa Bình thuộc Phòng Cảnh sát bảo vệ - Công an tỉnh. Anh lần lượt đảm nhiệm các chức vụ đội Phó, Phó phòng kiêm Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh luôn thể hiện ý chí thép, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng xả thân để bảo vệ đồng đội và nhân dân. Nhờ đó đã góp phần đập tan nhiều băng nhóm tội phạm khét tiếng, nhiều đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.
Chuyên án vây bắt đối tượng vận chuyển 100 bánh hêrôin thể hiện khả năng nhận định, phán đoán tài tình của thiếu tá Bạch Công Thắng. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh phát hiện đường dây ma túy lớn đang trên đường vận chuyển từ Sơn La về Hòa Bình. Khi bị phát hiện, đối tượng rẽ theo đường 12C chạy cắt ngang quốc lộ 12B với tốc độ lớn, sử dụng súng uy hiếp nhân dân và lực lượng chức năng của xã để tháo chạy, lực lượng Công an đã thông báo để nhân dân biết sự việc, ổn định tư tưởng, đồng thời hỗ trợ các lực lượng truy bắt tội phạm. Trong tình thế vô cùng nguy hiểm, khi các biện pháp kêu gọi đối tượng đầu hàng không có kết quả, khả năng thuyết phục đối tượng không cao, thiếu tá Bạch Công Thắng báo cáo đề đạt phương án tấn công đối tượng, tránh gây thương vong cho lực lượng truy bắt và nhân dân. Lúc này, trời tối dần, cuộc đấu trí khá căng thẳng, đối tượng có biểu hiện sơ hở, thiếu tá Bạch Công Thắng chỉ huy lực lượng áp sát đối tượng, xác định chính xác khu vực đối tượng ẩn náu, đồng thời bắn trọng thương, khống chế đối tượng. Đối tượng chết trên đường đi cấp cứu. Qua kiểm tra xác định được đối tượng là Tạ Văn Hùng, sinh năm 1965, trú tại xã Phong Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, có hộ khẩu thường trú tại quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội, thu giữ 100 bánh hêrôin, 5 khẩu súng, 2 quả lựu đạn, 20.000 USD và nhiều tang vật có liên quan.
Trong chuyên án vây bắt tên tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm Vàng A Khua ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu xảy ra ngày 5/2/2010 khiến lực lượng Công an tỉnh tổn thất nặng nề. 3 đồng chí anh dũng hy sinh và nhiều đồng chí bị thương, bản thân anh Bạch Công Thắng trong quá trình truy bắt bị đối tượng chống trả gây thương tích. Với anh, là chỉ huy, thủ lĩnh trên mặt trận phòng - chống tội phạm, phải là người vững vàng nhất, có như vậy mới làm gương cho anh em trẻ. Thiếu tá Bạch Công Thắng thường khích lệ, động viên anh em giữ vững khí tiết, ý chí tiến công tội phạm “lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân là hạnh phúc của đời mình”.
Như Hùng (CAT)
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.