Xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ) đầu tư, trang bị sách thuộc nhiều lĩnh vực cho tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ, công chức và nhân dân.

Xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ) đầu tư, trang bị sách thuộc nhiều lĩnh vực cho tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của cán bộ, công chức và nhân dân.

(HBĐT) - Hơn 250 hội nghị tuyên truyền pháp luật được tổ chức với trên 31.000 người tham dự trong thời gian qua. Hàng tuần, hệ thống loa truyền thanh cơ sở phát từ 1 - 3 buổi với những nội dung chủ yếu về các quy định pháp luật liên quan đến đời sống của nhân dân. Thông qua sinh hoạt CLB pháp luật của các ngành, đoàn thể thu hút đông đảo hội viên tham gia tạo sân chơi pháp lý bổ ích, thiết thực hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho thanh - thiếu niên, phụ nữ, nông dân... Bằng những hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện Yên Thuỷ được các cấp, ngành quan tâm, tạo hiệu quả tích cực nâng cao nhận thức pháp lý cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

 

Hàng năm, “Ngày pháp luật” được các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tập trung thực hiện theo từng chủ đề. Năm 2015, với chủ đề ngày pháp luật “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, công tác tuyên truyền Hiến pháp được tăng cường. Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” được triển khai, phát động sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan, đơn vị. Toàn huyện đã có hơn 3.000 bài dự thi, được Ban tổ chức cuộc thi tỉnh trao giải ba tập thể, 1 cá nhân đoạt giải khuyến khích. Đến nay, việc luân chuyển sách pháp luật giữa tủ sách pháp luật của UBND cấp xã với điểm BĐ-VH xã, Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được duy trì. Qua 3 lần luân chuyển đã luân chuyển trên 200 đầu sách, chủ yếu là các loại sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Trong năm, các tủ sách pháp luật được bổ sung trên 100 đầu sách, thu hút gần 900 người đến tìm hiểu, khai thác. Ngoài ra, 3/13 xã, thị trấn đã xây dựng 6 ngăn sách pháp luật đặt tại 6 xóm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong việc tiếp cận, khai thác thông tin pháp luật.  

Với đội ngũ hoà giải viên cơ sở gần 900 người thuộc 158 tổ hoà giải ở 158 thôn, xóm, KDC trong toàn huyện được xác định là lực lượng góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Là những người trực tiếp hoà giải các vụ việc, mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong gia đình, cộng đồng dân cư, thông qua hoà giải hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật trong từng lĩnh vực đến các đối tượng tranh chấp, giúp họ hiểu và thực hiện đúng pháp luật, tạo hiệu quả rõ nét trong tuyên truyền pháp luật. Vì vậy, thời gian qua, huyện luôn quan tâm công tác tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoà giải cho các hoà giải viên, trong đó, đã tổ chức 6 lớp cho hơn 600 hoà giải viên thuộc các xã Ngọc Lương, Bảo Hiệu, Lạc Sỹ, Yên Trị, Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm. Huyện xây dựng mô hình “Tổ hoà giải 3 tốt” tổ chức triển khai tại các xã, thị trấn. Nhờ đó, công tác hoà giải ngày càng đạt hiệu quả thiết thực, từ đầu năm đến nay, các hoà giải viên đã hoà giải thành 119/129 vụ việc, đạt 92,2%, chủ yếu là các mâu thuẫn, xích mích về đất đai, hôn nhân và gia đình

Không ngừng nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của huyện thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Cùng với tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho hơn 600 tuyên truyền viên pháp luật các xã Ngọc Lương, Bảo Hiệu, Lạc Sỹ, Yên Trị, Hữu Lợi và thị trấn Hàng Trạm, huyện đặt mua, phát 17 bộ tài liệu Luật Hôn nhân và gia đình, các văn bản hướng dẫn thi hành cho các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật đến cán bộ, nhân dân trong toàn huyện.

 

 

                                                                            Hà Thu

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục