Các thành viên nhóm cộng đồng xóm Văn Tiến, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) trao đổi phương pháp, kỹ năng tuyên truyền pháp luật về đất đai cho bà con thực hiện hiệu quả dự án về thực thi Luật Đất đai dựa vào cộng đồng.

Các thành viên nhóm cộng đồng xóm Văn Tiến, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) trao đổi phương pháp, kỹ năng tuyên truyền pháp luật về đất đai cho bà con thực hiện hiệu quả dự án về thực thi Luật Đất đai dựa vào cộng đồng.

(HBĐT) - Nhận thức rõ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao nhận thức pháp lý trong nhân dân góp phần tích cực vào việc giữ gìn ANCT - TTATXH tại địa phương, thời gian qua, huyện Kỳ Sơn đã dành nhiều quan tâm đến công tác tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật cho cán bộ, nhân dân, có nhiều cách làm hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Hội đồng) huyện, Phòng đã kịp thời tham mưu cho UBND, Hội đồng huyện trong công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, các thành viên Hội đồng chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chuyên môn công tác. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với Phòng Tư pháp trong công tác tuyên truyền pháp luật nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân.  

Trong năm qua, huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền, giới thiệu Hiến pháp năm 2013, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cán bộ, nhân dân, các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua như Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Giao thông đường bộ, Bộ luật Dân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai, Luật Phòng - chống tham nhũng, Luật BHXH, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Hoà giải  ở cơ sở; các văn bản pháp luật của Chính phủ, tỉnh, huyện về công tác đền bù giải phóng mặt bằng... Bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị, thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền miệng, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tuyên truyền lưu động, hoà giải, tủ sách pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, ngày pháp luật, qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh tại xã, xóm, khu dân cư..., huyện đã tổ chức gần 140 cuộc tuyên truyền cho gần 11.000 lượt người tham dự.  

Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được huyện quan tâm tổ chức thực hiện. Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý huyện cho biết: Người dân có nhu cầu tìm hiểu, tư vấn pháp luật ở mọi lĩnh vực về dân sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, chế độ, chính sách, đất đai, đền bù thu hồi đất... Nhiều người đến trực tiếp văn phòng đề nghị tư vấn và cũng nhiều trường hợp tư vấn qua điện thoại. Cùng với hoạt động tư vấn pháp luật tại văn phòng, Chi nhánh còn tổ chức các cuộc trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, xóm. Trong năm qua, Chi nhánh đã tư vấn pháp luật tại văn phòng trên 100 vụ việc, tổ chức 16 đợt trợ giúp lưu động lồng ghép tư vấn, tuyên truyền pháp luật tại 24 điểm ở các xã, thị trấn, thu hút gần 500 lượt người thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số tham dự. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, người dân tộc thiểu số triển khai tư vấn pháp luật về đất đai cho người dân 2 xã Yên Quang và Dân Hạ.

Huyện chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL để thực hiện tốt vai trò là cầu nối tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, công chức, nhân dân. Cùng với đội ngũ cán bộ tư pháp, huyện duy trì hoạt động của các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật với 12 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 577 tuyên truyền viên pháp luật tại các xã, thị trấn. Đồng thời hoạt động của các hòa giải viên cơ sở được phát huy, đội ngũ hòa giải viên thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Thông qua việc hòa giải những mâu thuẫn phát sinh tại gia đình, cộng đồng, các hoà giải viên khéo léo lồng ghép những quy định của pháp luật trong từng lĩnh vực cụ thể, giúp đương sự nhận thức được hành vi trái pháp luật, tiếp thu kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, dễ nhớ. Trong năm qua, các hoà giải viên đã tiếp nhận hòa giải 39 vụ việc, có 34 vụ việc hòa giải thành, đạt 87,2%.

 

                                                                Hà Thu

 

Các tin khác


Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục