(HBĐT) - Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, xây dựng các mô hình về phòng - chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội hiệu quả tại các cơ sở, Hội Nông dân huyện Mai Châu là một trong những điển hình tiên tiến tham gia phòng - chống tệ nạn xã hội được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị biểu dương giai đoạn 2010 - 2015.
Đồng chí Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chia sẻ: 5 năm qua, huyện Mai Châu khá nổi cộm về tội phạm buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, nạn nghiện chích ma tuý, tình hình người nhiễm HIV/AIDS... góp phần giảm thiểu, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, hàng năm, Hội Nông dân huyện đã tổ chức cho hội viên nông dân ký cam kết không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn, không vi phạm Luật ATGT và xây dựng hòm thư tố giác để cung cấp thông tin liên quan đến an ninh trật tự. Đặc biệt là chú trọng tuyên tryền về phòng - chống ma tuý trong cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư thông qua các tài liệu áp phích, tờ rơi, buổi sinh hoạt CLB, chi, tổ hội và truyền thông giao lưu bằng hình thức sân khấu hoá, mít tinh, diễu hành nhân Tháng hành động phòng, chống ma tuý, ngày thế giới và toàn dân phòng, chống ma tuý.
Giai đoạn 2010 - 2015, Hội đã tổ chức 369 cuộc tuyên truyền, tư vấn, trong đó có 348 cuộc tư vấn lồng ghép đợt sinh hoạt của các chi, tổ hội, CLB và 21 cuộc truyền thông bằng hình thức sân khấu hoá, 5 cuộc mít tinh với chủ đề ma tuý và tác hại của người nghiện ma tuý. Hàng năm, Hội tích cực phối hợp với công an, quân sự, Hội ND tỉnh tổ chức các cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao và triển khai tuyên truyền về phòng, chống tội phạm ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, an toàn giao thông, công tác dân tộc, tôn giáo..., tập trung tại các cụm xã Hang Kia, Pà Cò, Tân Sơn, Bao La thu hút khoảng 2.000 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, tổ chức cho hội viên nông dân ký cam kết với 80% trở lên chi hội tham gia xây dựng chi hội không có tệ nạn ma tuý, gia đình hội viên quản lý, giáo dục con em không sử dụng, buôn bán ma tuý. Kết quả hàng năm có trên 70% chi hội trở lên đạt. Các chi hội cũng tuyên truyền Luật ATGT và tổ chức ký cam kết cán bộ hội viên không vi phạm, hội viên tham gia đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn đạt trên 90%, ký cam kết hội viên không mê tín dị đoan, không cưới con tảo hôn, không tham gia tà đạo đạt trên 90%.
Phối hợp cùng với MTTQ, đoàn thể, Hội tổ chức 168 cuộc tập huấn, hội thảo, hội thi về phòng, chống tội phạm ma tuý, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên nông dân trong phát hiện, đấu tranh phòng - chống tội phạm, phòng - chống HIV/AIDS và các tai, tệ nạn xã hội khác. Đồng thời nâng cao hiệu quả mô hình cai nghiệm, quản lý người nghiện sau cai tại cộng đồng, tham gia giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH. Với sự chủ động phối hợp với các ngành chức năng, toàn Hội hiện thành lập và duy trì 50 nhóm lồng ghép sức khoẻ sinh sản - tín dụng tiết kiệm - KN-KL, 25 CLB nông dân phòng - chống TNXH hoạt động hiệu quả, tiêu biểu như CLB Đồng Tâm - xã Chiềng Châu, CLB chung sức xã Mai Hạ
Những nỗ lực của Hội đã góp phần vào công tác đấu tranh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giữ vững ANCT trên địa bàn. Từ 557 người nghiện tại 19/23 xã, thị trấn năm 2013 đến nay, số người nghiện toàn huyện còn khoảng 300 người, trong số đó có 86 người cai nghiện tại gia đình, 150 người cai nghiện bằng methanone thay thế. Huyện triệt xoá được 27 điểm bán lẻ ma tuý, phát hiện và bắt giữ nhiều vụ, đối tượng hoạt động buôn bán ma tuý và vận động thu nộp vũ khí, vật liệu nổ với 3.720 khẩu súng các loại, 10 quả lựu đạn, 7 quả đạn cối, 50 viên đạn các loại, 6 quả mìn các loại, 80 nòng súng săn, 127 kg đạn ria các loại.
Bùi Minh
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.