(HBĐT) - TAND tỉnh vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với Nguyễn Văn Phụ (sinh năm 1969) trú tại ấp Suối Lê, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, vào khoảng năm 1998 - 1999, NguyễnVăn Phụ và vợ là Dương Thị Tâm vay của bà Nguyễn Thị Ca (mẹ vợ Phụ) trú tại thôn Hội Phú, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên (Bắc Giang) 20 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ nên khoảng tháng 9/2009 bà Ca gọi điện cho Phụ bảo lên Mộc Châu (Sơn La) mua 4 bánh hêrôin để trừ nợ. Sau đó, bà Ca đưa cho Phụ số tiền đủ để mua 4 bánh hêrôin. Vì cần có 2 người đi nên bà Ca bảo Phụ gọi cho cháu là Phạm Văn Xuân (gọi Phụ là cậu) cùng đi. Sau khi nhận được điện thoại của Phụ, Xuân từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Bắc Ninh gặp Phụ rồi cả 2 đi xe khách lên Mộc Châu (Sơn La) để mua ma tuý. Trên đường đi, Phụ gọi điện cho người bán ma tuý. Theo chỉ dẫn, Phụ và Xuân được 2 người đàn ông không rõ tên, địa chỉ đón và đưa vào nhà. Tại đây, Phụ đưa tiền bà Ca đã đưa cho người đàn ông và cầm 4 bánh hêrôin cho vào đế dép giả da. Sau đó ngủ lại, đến 5h sáng được người đàn ông đó chở xe máy ra QL6 bắt xe khách về Bắc Ninh. Khi về đến Bắc Ninh, Phụ và Xuân dùng dao nhọn tách đế dép lấy hêrôin giao cho bà Ca. Xong việc, Phụ và Xuân bắt xe vào Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó Phụ trả công cho Xuân 5 triệu đồng từ tiền riêng. Phụ không được tiền vì bà Ca trừ tiền công vào tiền mà vợ chồng Phụ vay trước đó.
Ngày 17/6/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C47) Bộ Công an đã điều tra, làm rõ, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn của Vũ Ngọc Sơn và đồng bọn. Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã đấu tranh, làm rõ hành vi mua bán trái phép 4 bánh hêrôin của Nguyễn Văn Phụ và Phạm Văn Xuân. Do vậy, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phụ và Phạm Văn Xuân về hành vi mua bán trái phép ma túy. Trong quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Văn Phụ bỏ trốn, Cơ quan CSĐT, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C47) - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Phụ. Đến ngày 15/9/2015, Cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt được Nguyễn Văn Phụ theo Quyết định truy nã, Cơ quan CSĐT C47 - Bộ Công an đã phục hồi điều tra bị can đối với Nguyễn Văn Phụ.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Phụ đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phụ mức án 20 năm tù giam. Trước đó, trong vụ án Vũ Ngọc Sơn và đồng bọn mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn, Phạm Văn Xuân đã bị HĐXX TAND tỉnh xử phạt 17 năm tù.
Mạnh Hùng