Lao động tự do luôn đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động.
(HBĐT) - Không được đào tạo cơ bản, phần nhiều dựa vào kinh nghiệm, ít quan tâm tới các điều kiện về an toàn lao động, làm việc theo thỏa thuận, người lao động, làm thuê trực tiếp đối mặt với nguy cơ tai nạn lao động, nhẹ thì vẫn còn làm được, nặng thì từ bỏ nghề, có khi mất mạng.
Chưa tính đến các tai nạn hầm lò gây chết người. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của đời sống, hiện tồn tại lượng lao động hàng ngày bươn trải tại các công trình xây dựng dân dụng luôn đối mặt với những nguy cơ không an toàn. Hơn tháng nay, bà Nguyễn Thị Hiếu ở tổ 16, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã chính thức nghỉ việc phụ vữa xây dựng ở một nhà dân. Bà bị gãy chân, phải bó bột do leo tường khi đi phụ vữa. Cuộc sống gia đình khó khăn. Bà Hiếu khoảng 60 tuổi, các con đều làm thợ phụ xây dựng. Bị gãy chân, bà không có bảo hiểm, không được bồi thường hỗ trợ, mọi chi phí chữa bệnh phải tự trả. Nguồn sống của gia đình trông vào người con cũng đi phụ vữa. Tuổi cao, sau này có khỏi cũng đã yếu, hy vọng tiếp tục làm nghề rất khó. Bà tâm sự: Chỉ mong sớm lành chân để đi làm trở lại còn có tiền trang trải cuộc sống.
Tổ 16, phường Tân Thịnh trước là KDC công nhân sông Đà. Rất nhiều công nhân không lương, không phụ cấp, con cái họ không có điều kiện học hành nên ở nhà đi làm thợ phụ cho công trình xây dựng. Người có kinh nghiệm, có trình độ hơn thì làm thợ chính, sửa điện, làm đường ống nước, làm cửa, thợ sắt thu nhập cao hơn. Còn lại là lao động phụ việc, thợ hồ, thợ xây thu nhập không cao nhưng tính theo công nhật cũng được khoảng 150.000 đồng/ngày. Lao động vất vả, làm việc trong điều kiện không an toàn và nhiều nguy cơ rủi ro. Chỉ cần sơ sẩy là ngã, có thể thiệt mạng. Cách đây 2 tháng, 2 người thợ được một gia đình thuê xây tường, sửa chữa mái nhà bị dột trên tầng 2. Mọi việc tưởng suôn sẻ, ấy vậy mà anh Bình thợ xây bất cẩn thế nào bị dây điện 220 KV quàng vào tay, lộn mấy vòng rơi vào cây bàng rồi xuống đất, ngất tại chỗ, may không chết nhưng bị bỏng, việc sửa nhà bị bỏ dở. Anh Bình may mắn được gia chủ thăm hỏi, hỗ trợ đôi chút nhưng vẫn có nhu cầu tiếp tục được làm việc, có điều phải cẩn trọng hơn.
Nhu cầu xây dựng tăng cao, kéo theo nhu cầu lao động cũng tăng. Mỗi nhà dân xây dựng cần khoảng chục lao động. Các khu đất đấu giá hàng chục nhà khởi công, số lao động lên tới hàng trăm. Phần lớn làm theo thoả thuận giữa người lao động với chủ thầu xây dựng, theo phương thức chấm công nhật. Chỗ khá thì trang bị quần áo, mũ, ủng... Còn các quy định về an toàn lao động mang tính chuyên nghiệp coi như bị bỏ qua.
Trao đổi với đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm và ATLĐ (Sở LĐ-TB&XH) được biết: Xây dựng là ngành nghề có nguy cơ rủi ro cao. Không giống các công trình của các công ty xây dựng, doanh nghiệp có sự giám sát của cơ quan quản lý, được tập huấn về các quy định an toàn lao động, ít xảy ra những tai nạn đáng tiếc. Thực tế từ trước đến nay, nhà thầu và người lao động tại các công trình dân dụng nhỏ lẻ chưa được quản lý, mặc dù hoạt động này khá sôi động. Chủ yếu là tự thỏa thuận giữa người lao động với nhà thầu về chế độ, chính sách, tiền lương, bảo hộ lao động. Nguy cơ tai nạn lao động tại các công trình này rất cao. Những bất cập này sẽ được khắc phục từ ngày 1/7/2016, khi Luật An toàn vệ sinh lao động chính thức có hiệu lực. Luật này xác định vai trò, trách nhiệm của Phòng LĐ-TB&XH, UBND huyện, xã trong việc giám sát cơ sở thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, các chế độ của người lao động, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Sở LĐ-TB&XH đang xây dựng kế hoạch triển khai luật này.
Lê Chung
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.