Cán bộ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế (Công an tỉnh) hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp Anh Kỳ. 
ảnh: Đỗ Tuấn

Cán bộ Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế (Công an tỉnh) hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ doanh nghiệp Anh Kỳ. ảnh: Đỗ Tuấn

(HBĐT) - Cùng với sự ra đời và không ngừng lớn mạnh của lực lượng an ninh Công an nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2016), lực lượng Bảo vệ an ninh kinh tế (BVANKT) Công an tỉnh sớm được hình thành và phát triển. Trải qua các thời kỳ cách mạng, vượt bao khó khăn, gian khổ nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần quyết tâm, mưu trí, sáng tạo nên trong suốt 70 năm qua, lực lượng BVANKT Công an tỉnh đã có những bước tiến vững chắc, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay từ khi Công an tỉnh Hoà Bình tái lập (tháng 10/1991), lực lượng BVANKT đã tập trung đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm khác phá hoại đường lối phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, xâm hại ANKT, an toàn tài sản cơ quan, doanh nghiệp góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH, thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.

 

Nhờ tổ chức tốt công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, toàn diện địa bàn và đẩy mạnh phong trào “Quần chúng bảo vệ ANTQ” trong cơ quan doanh nghiệp và triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp trinh sát nghiệp vụ nên hơn 20 năm qua, Phòng BVANKT thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ban Giám đốc triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác an ninh cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tham mưu cho UBND tỉnh mở hội nghị tổng kết 22 năm công tác bảo vệ công trình xây dựng Thuỷ điện Hoà Bình (1971 - 1993); 2 lần tổng kết 5 năm thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước 1993 - 1998 và 1998 - 2003; triển khai Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 1991 và năm 2000 đến cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị xã. Xây dựng bổ sung hoàn chỉnh phương án bảo vệ các đơn vị kinh tế trọng điểm như: Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, đường dây tải điện 220KV, 500KV Bắc - Nam, ngân hàng, kho bạc, Sở Tài chính vật giá, Bưu chính - viễn thông, ngành nông - lâm...

 

Thực hiện Chỉ thị số 110/TTg ngày 26/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về xã hội hóa công tác bảo vệ an toàn vận hành hệ thống tải điện 500KV Bắc - Nam, lực lượng BVANKT mở hội nghị triển khai ở 28 xã, phường, thị trấn, 102 thôn, bản, 3.351 gia đình và hàng chục ngàn học sinh ở 32 trường phổ thông các cấp ký cam kết bảo vệ. Củng cố kiện toàn 16 tổ bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách, 38 tổ tuần tra liên hợp tại các khu móng cột và toàn tuyến hành lang, xét duyệt tuyển chọn 144 người làm công tác bảo vệ chuyên trách, phát động phong trào “3 không, 3 phát hiện, 3 chấp hành”. Do vậy, hệ thống đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam 29 năm qua từ khi khởi công, xây dựng và vận hành đều được bảo vệ an toàn, góp phần đắc lực phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

 

Bên cạnh đó, lượng bảo vệ ANKT đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình phát hiện, đấu tranh, khám phá nhiều vụ án tham ô, tham nhũng như: vụ tham ô ở Công ty 500 xe (Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà); vụ 5,4 tấn xi măng cột 12 + 13 (đường dây 500KV Bắc - Nam); vụ tham ô ở Kho bạc tỉnh, Công ty xi măng Sông Đà, vụ lợi dụng chính sách khuyến mại của mạng viễn thông điện lực để trục lợi; vụ bắt cóc tống tiền ở Công ty cổ phần Công nghiệp khai khoáng và vụ hoàn thuế VAT ( Công ty XNK Hoà Bình)... từ đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm, đảm bảo an ninh trên lĩnh vực kinh tế như: tham mưu, kiến nghị thu hồi hàng trăm triệu đồng và đề nghị xử lý những sai phạm của các cá nhân trong việc hỗ trợ tiền cho người nghèo ăn Tết; xác minh làm rõ, kiến nghị xử lý các cá nhân và doanh nghiệp thu   gom gần 20 nghìn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của nhân dân có dấu hiệu lừa đảo; tham mưu, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản tại  các huyện Lương Sơn, Kim Bôi và Lạc Thủy.

 

Mới đây nhất, lực lượng an ninh kinh tế đã xác minh làm rõ đường dây đăng ký thành lập doanh nghiệp “ma” để in phát hành mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, kiến nghị thu hồi 37 bộ mẫu con dấu pháp nhân, 160 quyển = 8.000 số hóa đơn; tổng giá trị 241,3 tỷ đồng. Đơn vị đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh ký văn bản số 09/CAT-PA81 kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh thu hồi và đóng cửa mã số thuế và thông báo trên toàn hệ thống của Tổng Cục Thuế về vi phạm của các doanh nghiệp nêu trên. Trong tháng 4 vừa qua, lực lượng ANKT tiếp tục xác minh mở rộng phát hiện thêm 9 doanh nghiệp không có hoạt động và trụ sở tại địa phương. Qua xác minh, những giám đốc đều khẳng định họ bị mất chứng minh thư và không biết mình là giám đốc. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục phối hợp Cục Thuế mở rộng điều tra, xác minh dấu hiệu phát hành mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật

 

Ghi nhận những thành tích trong 70 năm qua, lượng BVANKT Công an tỉnh được Đảng, Nhà nước, tỉnh và ngành công an đã tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tính từ năm 2010 đến nay, Phòng an ninh kinh tế luôn giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 4 năm liên tục (2010-2013) đạt đơn vị dẫn đầu khối trong phong trào thi đua vì ANTQ được Chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu xây dựng lực lượng CAND giữ gìn ANCTTT và ATXH; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba và được tặng thưởng nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Trong 6 tháng đầu năm 2016 có 2 lượt tập thể và 4 lượt cá nhân được đề nghị tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, của Tổng cục An ninh và của Giám đốc Công an tỉnh.

 

                                                   

 

                                                  Đại tá Nguyễn Thành

                                               (Phó giám đốc Công an tỉnh)

                                                                                           

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục