Với hành vi giết người dã man, Bùi Văn Hiệp phải nhận bản án tù chung thân.

Với hành vi giết người dã man, Bùi Văn Hiệp phải nhận bản án tù chung thân.

(HBĐT) - Ngày 24/6, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Văn Hiệp (sinh năm 1984) trú tại xóm Lũy, xã Phong Phú (Tân Lạc) về tội giết người.

 

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu và uống bia cùng với bạn đến khoảng 16h00’ ngày 15/11/2015 Bùi Văn Hiệp điều khiển xe máy đến nhà bố vợ là ông Bùi Văn Đờn ở xóm Khì, Mãn Đức (Tân Lạc) để tìm vợ là chị Bùi Thị Hằng (do Hiệp và chị Hằng có mâu thuẫn nên chị Hằng bỏ về sống cùng nhà bố mẹ đẻ, đang chờ giải quyết việc ly hôn). Khi đến nơi, không có chị Hằng ở nhà, tại đây Hiệp gặp và nói với ông Đờn và anh rể chị Hằng về việc Hiệp và chị H sẽ ra tòa ly hôn. Vì vậy, Hiệp muốn gặp chị Hằng để nói về chuyện tiền nong mà gia đình Hiệp đã bỏ ra để xin việc cho chị Hằng. Nghe Hiệp nói vậy, ông Đờn bảo: “Tiền nong thế nào không biết ra tòa mà đòi nhau”, nghe xong Hiệp ấm ức không nói gì ra về. Trên đường về, Hiệp mua một con dao nhọn để xuống sàn để chân của xe mô tô rồi đi đến nhà anh Bùi Việt Anh và chị Bùi Thị Quyền (Chị gái và anh rể của chị Hằng) ở khu tập thể Viện KSND huyện Tân Lạc. Tại đây, Hiệp mời  anh Việt Anh đi uống nước nhưng anh Việt Anh từ chối và mời Hiệp ở lại ăn cơm. Hiệp không ăn cơm mà xin phép được vào nói chuyện với chị Hằng đang nằm trong buồng. Tại đây, Hiệp tiếp tục nói chuyện với chị Hằng về việc muốn lấy lại số tiền mà gia đình Hiệp bỏ ra để xin việc cho chị Hằng thì chị Hằng trả lời: “Không biết, ra tòa mà đòi”. Nghe chị Hằng nói vậy, Hiệp liền chạy ra xe lấy dao vừa mua rồi lao vào túm tóc kéo chị Hằng dậy kề dao vào cổ và kéo ra hiên nhà rồi đâm hai nhát vào bụng chị Hằng. Khi bị anh rể đến can ngăn, Hiệp liền đâm hai nhát trúng vào phần ngực và bụng anh Việt Anh. Do bị đâm, anh Việt Anh chạy ra đường kêu cứu. Lúc này, Bùi Văn Hiệp tiếp tục dùng dao đâm một nhát nữa vào lưng chị Hằng, làm cho con dao bị gãy lưỡi. Thấy chị Hằng còn sống và tiếp tục giằng co trước cửa bếp. Hiệp lấy con dao tông trên bàn bếp và chém liên tiếp nhiều nhát vào người và tay của vợ đến khi không thấy chi Hằng cử động nữa mới buông ra và rời hiện trường. Chị Bùi Thu Hằng và anh Việt Anh được mọi người đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, chị Hằng đã tử vong, anh Việt Anh tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

 

Tại bản giám định pháp y số 184 ngày 19/11/2015 của phòng Kỹ thuật Hình sự công an tỉnh kết luận nguyên nhân tử vong của chị Bùi Thị Hằng là bị nhiều vết thương vùng cổ, tay, sườn, lưng do vật sắc nhọn tác động gây nên. Nạn nhân chết do suy tuần hoàn và suy hô hấp cấp.

 

Tại bản kết luận giám định thương tích đối với anh Việt Anh đã kết luận nạn nhân bị chấn thương vùng ngực, bụng do vật cạnh sắc nhọn gây nên. Vết thương thấu bụng tổn thương mạc nội lớn, vết thương thấu ngực, tràn dịch màng phổi trái, gãy xương sườn 8 bên trái. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 43 %.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Hiệp mức án tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo phảo bồi thường cho  đại diện hợp pháp của bị hại Bùi Thị Hằng số tiền 82 triệu đồng. Trước đó, gia đình bị cáo cũng đã thỏa thuận bồi thường cho anh Việt Anh số tiền 150 triệu đồng.   

                                                                                                 

 

                                                                       P.V

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục