(HBĐT) - Từ khi Quảng trường Hòa Bình được đưa vào sử dụng, người dân thành phố Hòa Bình có thêm điểm đến thư giãn, tản bộ, đón gió vào mỗi sáng, mỗi chiều. Đêm về, trẻ con có điểm vui chơi, nô đùa.



Nhếch nhác lối dẫn vào Quảng trường Hòa Bình.

Có người chia sẻ rằng: Quảng trường đã "làm sang” cho người dân thành phố. Không gian thoáng rộng này cũng được bạn bè, du khách xa gần mỗi khi đến thành phố lui tới ngắm nhìn. Sau sự kiện kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình (năm 2016), khu vực này từng diễn ra nhiều hoạt động thương mại, văn hóa, nghệ thuật, TD-TT luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Nhưng hiện nay, trên đoạn đường dẫn vào Quảng trường, nơi dựng, treo các bức ảnh đẹp về đất và người Hòa Bình - khiến du khách thích thú lại diễn ra tình trạng nhếch nhác, nham nhở (nơi đổ rác, tập kết xe chở rác) không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, những hình ảnh này còn gây phản cảm...


Bùi Huy

(Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình)


Các tin khác


Ống kính phóng viên

Tại khu vực tổ 7, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, lợi dụng đoạn đường ít người qua lại, một số đối tượng đổ trộm rác thải gần khu dân cư đang được xây dựng.

Mưa to kéo dài ảnh hưởng lớn đến giao thông tại thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Hoà Bình nói riêng có mưa to đến rất to đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sản xuất của người dân. Đặc biệt từ sáng sớm ngày 28/9, mưa to liên tục trong nhiều giờ đã khiến một số nơi trên địa bàn TP Hòa Bình bị sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông. Sau đây là một số hình ảnh PV ghi lại trong sáng nay tại TP Hòa Bình.

Mưa to kéo dài ảnh hưởng lớn đến giao thông tại thành phố Hoà Bình

(HBĐT) - Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh nói chung và TP Hoà Bình nói riêng có mưa to đến rất to đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sản xuất của người dân. Đặc biệt từ sáng sớm ngày 28/9, mưa to liên tục trong nhiều giờ đã khiến một số nơi trên địa bàn TP Hòa Bình bị sạt lở, nhiều tuyến đường ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông. Sau đây là một số hình ảnh ghi lại trong sáng nay tại TP Hòa Bình.

Tắm sông Đà giải nhiệt, bất chấp cảnh báo nguy hiểm

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình tiếp tục hứng chịu nắng nóng gay gắt. Chính vì vậy trong những ngày qua, tình trạng người dân đổ ra sông Đà tắm giải nhiệt lại tái diễn. Đáng nói, có nhiều người tắm ở cả những khu vực được cảnh báo nguy hiểm và từng xảy ra những vụ đuối nước thương tâm. Những nơi này đã được cơ quan chức năng gắn biển "Khu vực cấm tắm” và lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, nhưng một bộ phận người dân trên địa bàn thành phố Hoà Bình và du khách vẫn bất chấp nguy hiểm, đổ ra tắm sông dọc tuyến hạ lưu thuỷ điện Hoà Bình. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục