(HBĐT) - Sáng ngày 24/5, tại chùa Hòa Bình Phật Quang, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Đại lễ kính mừng Đức Phật đản sinh 2018 (PL.2562). Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chúc mừng đại lễ. Chúc mừng đại lễ còn có lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh ủy, UB MTTQ Việt Nam Tỉnh, UBND tỉnh, VP Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các sở ban ngành của tỉnh và thành phố Hòa Bình. Tham dự đại lễ có gần 3.000 phật tử đại diện cho các tổ phật tử trên địa bàn toàn tỉnh.


Đại lễ Phật Đản là một trong những đại lễ quan trọng nhất trong năm của Phật giáo được tổ chức để kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh.

Tại đại lễ, Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Uỷ viên Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban hướng dẫn phật tử TW đã truyền đọc Thông điệp Phật đản P.L 2562 của trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp Phật đản nêu rõ: Hàng năm vào những ngày tháng 5 lịch sử là mùa Vesak thiêng liêng, những người Phật tử trên toàn thế giới hân hoan kính mừng ngày đản sinh của bậc Đạo sư Đại giác ngộ tôn quý đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hơn 26 thế kỷ qua, con đường giác ngộ mà Ngài đã soi sáng cho chúng ta đi đến bến bờ hạnh phúc, an lạc mãi mãi là chân lý thực tiễn phá bỏ sự bất bình đẳng, chiến tranh, xung đột và nghèo đói đem đến hòa bình và sự thịnh vượng cho nhân loại trên khắp hành tinh…Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh và Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh dâng hương niệm Phật cầu quốc thái dân an.



Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Tỉnh, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng đại lễ.



Hòa thượng Thích Thanh Hưng – Uỷ viên Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban hướng dẫn phật tử TW cử hành nghi lễ tắm Phật.

Trong khuôn khổ các hoạt động của ngày Đại lễ còn diễn ra một số nội dung như: niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa chúc mừng, thông điệp Phật đản, diễn văn Phật đản, dâng hương – tuyên trạng, cử hành nghi lễ tắm Phật…

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2018, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh đã biểu dương những đóng góp của Phật giáo đối với sự phát triển của đất nước, tỉnh nhà. Đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị giáo phẩm, tăng ni và toàn thể Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ có một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị.


Dương Liễu


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục