* Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chúc mừng 
(HBĐT) - Sáng 5/9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, 230.980 học sinh, sinh viên tỉnh ta hân hoan bước vào năm học mới 2019 - 2020. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đến dự và chúc mừng các đơn vị, trường học trong tỉnh.



Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đà Bắc.

* Tại trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đà Bắc, các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tới dự và chúc mừng thầy trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Đà Bắc.



Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 15 suất quà, trị giá 30 triệu đồng cho 15 em học sinh nghèo có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập.

Những năm qua, trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Đà Bắc luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao chất lượng dạy và học. Năm học 2018 - 2019, nhà trường đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao. Chất lượng giáo dục có những chuyển biến tích cực, nề nếp kỷ cương của nhà trường luôn được giữ vững, tỷ lệ học sinh xếp loại khá, tốt và học lực khá, giỏi đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh trống khai trường năm học mới. Tại lễ khai giảng, các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Báo, Bí thư Huyện ủy Đà Bắc đã tặng những lẵng hoa tươi thắm và quà chúc mừng nhà trường. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tặng 15 suất quà, trị giá 30 triệu đồng cho 15 em học sinh nghèo có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập và  5 chiếc đàn ghi ta cho CB, GV và học sinh nhà trường.

Sau khi thăm và tìm hiểu cơ sở vật chất của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn căn dặn, thầy và trò trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Đà Bắc  bước vào năm học mới tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng sống, tạo hành trang kiến thức toàn diện giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo, đáp ứng tốt mục tiêu hội nhập, phát triển. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Các em học sinh cần phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nỗ lực thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, để mai sau là những công dân tốt, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tại Trường THPT Quyết Thắng - Lạc Sơn, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Báo Hòa Bình, BHXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Sơn đã dự và chúc mừng giáo viên và học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành trò chuyện với giáo viên và học sinh nhà trường.

Năm học này, Trường THPT Quyết Thắng đón 274 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh toàn trường lên gần 800 em. Năm học 2018 - 2019, nề nếp, kỷ cương nhà trường được giữ vững, chất lượng giáo dục các mặt tiến bộ rõ nét. Nhà trường có 46 học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa, thể dục thể thao, đạt giải trong Giải bơi đường đua xanh toàn quốc. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lớp 12 đạt 96,7%. Năm học 2018 - 2019, nhà trường nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, được đề nghị nhận cờ thi đua của Bộ GD&ĐT. Chi bộ nhà trường được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là kết quả đáng khích lệ để nhà trường vững tin bước vào năm học mới 2019 - 2020.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các sở, ngành tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Đánh trống khai giảng năm học mới, phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được, gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh trường TPTH Quyết Thắng. Đồng chí đề nghị, nhà trường thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về năm học mới 2019 - 2020. Trong đó, tìm các giải pháp sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về phát triển GD&ĐT, xây dựng nhà trường thân thiện, an toàn; tổ chức tốt phân luồng học sinh; chú trọng đào tạo văn hóa, nhân cách, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh. Mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước…

  Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm và phần quà ý nghĩa; Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng 10 xe đạp; Báo Hòa Bình tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

* Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy). Tham dự lễ khai giảng có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Bộ CHQS tỉnh, Đài PT&TH tỉnh, huyện Lạc Thủy.  



Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Tiểu học thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2018 – 2019, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Học sinh chuyên cần đến lớp, chăm chỉ học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Đội ngũ thầy, cô giáo luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực giúp học sinh tiếp cận với nhiều kiến thức mới, hướng tới phát triển toàn diện học sinh. Với những thành tích đó, nhà trường đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm học 2018 – 2019. Năm học 2019 - 2020, nhà trường đón 121 em học sinh vào khối lớp 1, nâng tổng số hơn 600 em học sinh từ khối 1 đến khối 5. Phát huy những kết quả đã đạt được, nhà trường phấn đấu nỗ lực quyết tâm dạy tốt - học tốt và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học.  



Giáo viên trưởng Tiểu học thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) đón học sinh khối 1. 

Tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới và tặng nhiều suất quà ý nghĩa gồm 1 bộ trống đội, 5 chiếc đàn ghi ta và 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. 

Nhân dịp này, đại diện các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã và các cơ quan đóng trên địa bàn cũng đã giành nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh nhà trường.

* Tại trường Tiểu học Sông Đà (TP Hòa Bình), đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Hòa Bình tới dự, chung vui cùng thầy, trò nhà trường nhân khai giảng năm học 2019 – 2020.



Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho trường Tiểu học Sông Đà.

Trường Tiểu học Sông Đà luôn thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dạy tốt – học tốt”. Nhà trường có 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn, trong đó 93,3% vượt chuẩn. Năm học vừa qua, có 44 lượt giáo viên dạy giỏi các cấp; 56,3% học sinh hoàn thành tốt môn tiếng Việt, 82,1% hoàn thành tốt môn Toán, không có học sinh chưa hoàn thành 2 môn học này. 133/133 em hoàn thành chương trình tiểu học. 100% học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá. Nhà trường có nhiều học sinh đoạt giải cao tại những cuộc thi, giao lưu các môn học.

Với thành tích đạt được, năm học 2018 – 2019, trường Tiểu học Sông Đà được UBND thành phố Hòa Bình tặng giấy khen, UBND tỉnh tặng bằng khen đơn vị xếp thứ nhì ngành GD&ĐT tỉnh.



Các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh; Bùi Đức Hậu, Giám đốc Sở GTVT, Phó Ban an toàn giao thông tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh lớp 1.

Nhân dịp này, Viettell Hòa Bình, Hội Khuyến học thành phố, UBND phường Tân Thịnh đã tặng 26 phần quà cho học sinh vượt khó và các em có thành tích học tập tốt. Công ty Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ”. 

* Tại trường Tiểu học thị trấn Bo (Kim Bôi), đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã đến dự và chúc mừng thầy trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.



Đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 cho nhà trường. 

Trường tiểu học thị trấn Bo nhiều năm liền giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. Năm học 2018 – 2019, trường có 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Trường có 212 học sinh được khen thưởng hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; 77 em tham gia giao lưu học sinh năng khiếu cấp huyện đạt thành tích cao; 3 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Bên cạnh hoạt động dạy và học, nhà trường còn tổ chức thành công các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, phòng - chống tai tệ nạn xã hội, phòng - chống đuối nước cho học sinh… Năm học 2018 – 2019, nhà trường đạt danh hiệu đơn vị dẫn đầu khối thi đua các trường tiểu học.



Sau phần lễ trang trọng, ý nghĩa, học sinh nhà trường sôi nổi, phấn khởi tham gia phần hội với các hoạt ý nghĩa như chơi kéo có, ô ăn quan, đọc sách...

Tại lễ khai giảng năm học 2019 – 2020, nhà trường vinh dự được nhận bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

* Cô và trò Trường mầm non xã Phú Vinh (Tân Lạc) đã tổ chức Ngày hội đến trường của bé năm học 2019 - 2020. Dự và chung vui cùng nhà trường có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, LĐLĐ tỉnh và huyện Tân Lạc.



Đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc mừng nhà trường nhân dịp năm học mới.  

Trường mầm non xã Phú Vinh đang trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, cơ sở vật chất khang trang, sạch, đẹp. Trong năm học 2019 - 2020 này, nhà trường có tổng số hơn 300 học sinh, trong đó, đón mới 90 trẻ, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt trên 50%. 



Lễ khai giảng của cô và trò Trường mầm non xã Phú Vinh (Tân Lạc) diễn ra trang trọng, với phần lớn thời gian dành cho học sinh biểu diễn văn nghệ, tham gia các trò chơi giải trí.

Tại lễ khai giảng, sau khi nghe Hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng năm học mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phần lớn thời gian còn lại dành cho phần hội với các tiết mục văn nghệ do cô và trò nhà trường biểu diễn. Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi giải trí.

Dự và chúc mừng nhà trường, lãnh đạo các sở, ngành và huyện Tân Lạc đã gửi tặng nhà trường những đóa hoa tươi thắm. Đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, quà và 3 cây đàn ghi ta của Tỉnh ủy động viên nhà trường trước thềm năm học mới. 

* Đồng chí Hoàng Văn Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đến dự, động viên và chia vui cùng cô, trò Trường mầm non Tu Lý A (Đà Bắc) nhân dịp khai giảng năm học mới.



Đồng chí Hoàng Văn Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018- 2019 cho Trường mầm non Tu Lý A. 

Năm học 2019 - 2020, Trường mầm non Tu Lý A đón 78 trẻ 3 tuổi, nâng tổng số trẻ toàn trường lên 315 cháu với 14 nhóm lớp. Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục, trường có cơ sở vật chất khang trang với đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Nhà trường hiện có 37 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Năm học 2018 - 2019, nhà trường có 7 giáo viên giỏi cấp tỉnh, 16 giáo viên giỏi cấp huyện, 100% giáo viên giỏi cấp trường. 100% giáo viên của trường có trình độ đạt chuẩn, trong đó 63% có trình độ vượt chuẩn. Với những thành tích đã đạt được, nhà trường được UBND tỉnh tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2018 - 2019.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Đức, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa và quà động viên cô, trò Trường mầm non Tu Lý A. Hội Khuyến học tỉnh trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại nhà trường.


*Trường Mầm non thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) tổ chức Ngày hội đến trường của bé năm học 2019 - 2020. Tham dự có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, huyện Yên Thủy cùng đông đảo phụ huynh và học sinh nhà trường.



Đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UVTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trao cờ "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2018-2019” cho cô và trò nhà trường. 

Năm học 2018 - 2019, cô và trò nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và học tập, đạt được nhiều kết quả quan trọng như: 01 Giáo viên giỏi cấp tỉnh, 28 giáo viên giỏi cấp huyện 28, 01 giáo viên đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 04 giáo viên được UBND tỉnh tặng bằng khen,... Trong năm học 2019 - 2020, nhà trường duy trì 1 điểm trường chính và 2 chi trường lẻ với tổng số học sinh là 510 cháu, trong đó có 110 cháu nhóm nhà trẻ và 400 cháu nhóm mẫu giáo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đều có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và vượt chuẩn. Nhà trường phấn đấu trong năm học mới huy động 95% trẻ trên địa bàn ra lớp; 100% trẻ được chăm sóc an toàn; 100% trẻ đạt yêu cầu và được chuyển lớp, chuyển cấp; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống còn 2,5%.



Lãnh đạo nhà trường trao học bổng và quà đỡ đầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho các em học sinh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm học 2018-2019” cho cô và trò nhà trường. Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tặng 12 suất học bổng và quà đỡ đầu cho các em học sinh.

*Tại huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, huyện Lương Sơn đã dự lễ khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 cùng thầy và trò Trường mầm non xã Hợp Thanh, Trường TH&THCS Hợp Thanh.



Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV , Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho trường mầm non Hợp Thanh, trường TH&THCS Hợp Thanh.

Năm học 2018 - 2019, trường TH&THCS Hợp Thanh đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong công tác dạy và học. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm với 7 giáo viên giỏi cấp huyện; 13 học sinh giỏi cấp huyện ở cả 2 cấp học. 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đạt và vượt chuẩn. Năm học 2018 - 2019, khối tiểu học có 97,4% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; khối THCS có 55,2% học sinh đạt học lực khá và giỏi; 98,3% học sinh có hạnh kiểm khá, tốt. Bước vào năm học 2019 - 2020, nhà trường đón 63 học sinh vào lớp 1. Tổng số học sinh toàn trường là 565 em với 24 lớp. Trong đó, khối tiểu học 369 học sinh và khối THCS 196 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên là 47 đồng chí...



Các em học sinh trường TH&THCS Hợp Thanh vui vẻ chơi trò bịt mắt đánh trống.

Năm học 2018 - 2019, Trường mầm non Hợp Thanh có 14 lớp với 317 học sinh. Trong đó, nhóm trẻ 5 lớp với 95 học sinh, mẫu giáo 9 lớp với 222 học sinh. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 3 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 23 lao động tiên tiến. 100% học sinh được ăn bán trú. 100% học sinh 5 tuổi hoàn thành Chương trình GDMN. Trong nhiều năm liên tiếp trường mầm non Hợp Thanh đạt danh hiệu Tâp thể lao động tiên tiến. Năm học 2019 - 2020, trường có tổng số 15 lớp với tổng số 339 học sinh. Nhóm trẻ gồm 5 lớp với  91 học sinh, mẫu giáo 10 lớp với  328 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên là 37...

Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường mầm non, Trường TH&THCS Hợp Thanh vinh dự được UBND tỉnh trao bằng công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2019 - 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi tới các thầy, cô giáo và học sinh trường mầm non, trường TH&THCS xã Hợp Thanh lẵng hoa tươi thắm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh. Các sở, ngành cùng các đơn vị kết nghĩa của 2 trường có những món quà ý nghĩa tặng cho các em học sinh tới trường.
 
* Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 và đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh. Đến dự có đồng chí Đinh Quốc Liêm, UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo Bảo Việt Hòa Bình, Tỉnh đoàn Hòa Bình, Sở GD&ĐT và huyện Lạc Thủy.



Đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy). 

Năm học 2018 – 2019, chất lượng giảng dạy, giáo dục của nhà trường được nâng lên, tạo bước phát triển vững chắc làm tiền đề cho năm học mới. Đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Cơ sở vật chất từng bước được bổ sung, làm mới, khang trang, sạch đẹp. Trong năm học 2018 – 2019, trường TH&THCS xã Cố Nghĩa được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; UBND huyện Lạc Thủy tặng giấy khen danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các đoàn thể đều vững mạnh.

Năm học 2019 – 2020, toàn trường có tổng số 23 lớp học với 599 học sinh, trong đó có 86 học sinh vừa được tuyển vào lớp 1. Bước vào năm học mới, mặc dù còn nhiều những khó khăn, nhưng thầy và trò nhà trường quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân và tặng quà của tỉnh cho nhà trường. Lãnh đạo huyện, xã và đại diện các tổ chức cũng tặng quà bao gồm mũ bảo hiểm, học bổng, xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

* Hòa chung không khí đón chào năm học mới, 720 học sinh và giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân đã vui mừng, phấn khởi tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020. Dự và chia vui với thầy, trò nhà trường có đồng chí Quách Tùng Dương, UVTV, Bí thư Thành ủy Hòa Bình, đại diện Sở Y tế, Hội Cựu giáo chức tỉnh…



Đồng chí Quách Tùng Dương, UVTV, Bí thư Thành ủy Hòa Bình tặng quà cho thầy và trò Trường THPT Lạc Long Quân nhân dịp năm học mới. 

Năm học vừa qua, Trường THPT Lạc Long Quân đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ trong công tác dạy và học. Phát huy những kết quả đạt được của năm học trước, năm học 2019-2020, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của toàn trường. Hiện, cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đáp ứng yêu công tác dạy và học. Đầu năm học mới, nhà trường đã tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh trường, lớp đảm bảo xanh - sạch - đẹp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa trường lớp, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học đảm bảo đủ cơ sở vật chất trước khi khai giảng.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã trích Quỹ Chữ thập đỏ tặng quà cho 50 học sinh nghèo vượt khó; trích Quỹ Khuyến học tặng quà 31 em có hoàn cảnh khó khăn và 2 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban MTTQ phường Tân Thịnh trích Quỹ Vì người nghèo tặng 10 suất quà cho học sinh là con, em hộ nghèo, hộ cận nghèo, có cha hoặc mẹ mắc bệnh hiểm nghèo…

* Đồng chí Hà Tất Đạt, UV BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường Tiểu học và THCS xã Tòng Đậu (Mai Châu). Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Mai Châu.



Đồng chí Hà Tất Đạt, UVTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trò chuyện cùng thầy và trò trường TH&THCS xã Tòng Đậu (Mai Châu) nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Năm học 2918 – 2019 là năm học đầu tiên Trường TH&THCS xã Tòng Đậu được sáp nhập thành mô hình trường 2 cấp. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực của Ban giám hiệu, đội ngũ giáo viên và học sinh, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Cơ sở vật chất được đầu tư, đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho dạy và học. Nhà trường giữ vững các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia. Đạt giải nhì khối TH&THCS trong phong trào thi đua, được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen. Xếp thứ ba trong phong trào thi đua Khối giáo dục TH&THCS và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Hà Tất Đạt, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã trao 10 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; một số trang thiết bị dạy học và quà tới nhà trường. Hội LHPN tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, các đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp đã trao tặng nhiều học bổng, phần  quà, mũ bảo hiểm ... cho giáo viên và học sinh nhà trường.

*Trường TH&THCS Hợp Thành (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Bùi Đức Hinh, UVTV, Giám đốc Sở KH&ĐT cùng lãnh đạo các sở, ngành, huyện Kỳ Sơn.     



Đồng chí Bùi Đức Hinh, UVTV, Giám đốc Sở KH&ĐT tặng hoa, trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường.

Trong những năm qua, nhà trường luôn quan tâm tới chất lượng công tác giáo dục toàn diện. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn. Năm học 2018 - 2019, nhà trường đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS và xóa mù chữ mức độ 3; đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được UBND tỉnh tặng bằng khen; giữ vững các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia. Trong công tác giáo dục, nhà trường luôn duy trì sỹ số đến lớp đạt 100%. Đối với khối THCS, về hạnh kiểm, 51,7% học sinh đạt loại tốt, 46% học sinh đạt loại khá. Về học lực, xếp loại giỏi đạt 3,4%, xếp loại khá đạt 37,1,%. Nhà trường có 1 em được công nhận trong cuộc thi HSG giải toán bằng máy tính cầm tay, 11 em đạt giải và được công nhận trong cuộc thi HSG các môn văn hóa cấp huyện.



Tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới của các em học sinh khối 9 Trường TH&THCS Hợp Thành. 

Năm học mới 2019-2020, nhà trường đón 57 em học sinh vào lớp 1. Nhà trường nỗ lực thực hiện kế hoạch năm học mới đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ cương nề nếp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, duy trì và phát triển các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đức Hinh, UV BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH&ĐT đã tặng hoa, trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường đạt thành tích 2 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


* Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thịnh Lang (TP Hòa Bình). 



Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh ghi nhận thành tích của Trường TH&THCS Thịnh Lang trong năm học 2018 – 2019. 

Trong năm học 2018 – 2019, Trường TH&THCS Thịnh Lang đã đạt những thành tích nổi bật và toàn diện. Bên cạnh kết quả tốt trong công tác dạy và học, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngày càng nâng cao. Nhà trường vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho trường xếp thứ ba trong phong trào thi đua khối giáo dục TH&THCS năm học 2018 – 2019.



Nhân dịp khai giảng năm học mới, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường TH&THCS Thịnh Lang.

Bước vào năm học mới, thầy và trò Trường TH&THCS Thịnh Lang quyết tâm thực hiện tốt 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp của ngành GD&ĐT thành phố đã đề ra. Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường quản lý về cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Đặc biệt, nhà trường sẽ tăng cường công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; chú trọng rèn luyện đạo đức, lối sống tốt đẹp cho học sinh; nỗ lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đã dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại trường.

* Tại Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Sở NN&PTNT, BHXH tỉnh, lãnh đạo huyện Cao Phong đến dự và chúc mừng giáo viên, học sinh nhà trường nhân dịp khai giảng năm học 2019 - 2020.



Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong 1 bộ trống đội và 2 cây đàn ghi ta.  

Năm học 2018-2019, chất lượng giáo dục nhà trường ổn định và từng bước được nâng lên. Công tác quản lý giáo dục từng bước đổi mới có hiệu quả. Nhiệm vụ năm học đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 99,6%, học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (lớp 5) đạt 100%. Tập thể trường được UBND tỉnh tặng bằng khen... 



Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cao Phong (Cao Phong) chơi trò chơi dân gian sau phần lễ khai giảng. 

Năm học 2019-2020, trường đón 140 học sinh vào lớp 1, chia thành 5 lớp. Toàn trường có 475 học sinh, 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng tập thể thành một khối đoàn kết, phát huy dân chủ, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2020. 

Nhân dịp khai giảng, đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng nhà trường 1 bộ trống đội và 2 cây đàn ghi ta. Lãnh đạo huyện và thị trấn Cao Phong đã tặng quà và 3 xe đạp cho học sinh vượt khó. Ngoài ra, 142 học sinh lớp 1 được nhận mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới dự, chia vui với tập thể cán bộ, giáo viên và học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kim Bôi nhân dịp khai giảng năm học 2019 - 2020.



Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Kim Bôi. 

Với sự nỗ lực của tập thể Trung tâm trong năm học vừa qua, công tác tuyển sinh các lớp học văn hóa, học nghề, sơ cấp, nghề liên kết đạt được nhiều thành tích. Quy mô trường lớp đạt kế hoạch đề ra, trong đó có 6 lớp dạy văn hóa với 131 học viên; 12 lớp liên kết trung cấp nghề, cao đẳng nghề với 346 học viên. Ngoài ra còn mở 12 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn với 357 học viên, 10 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ với 300 học viên, 4 lớp CNTT cơ bản với 200 học viên, 6 lớp tiếng dân tộc với 270 học viên, 10 lớp chuyên đề với hơn 1.800 lượt người tham gia. Về chất lượng giáo dục học viên, có 20,6% học lực khá, 79,4% học lực trung bình, xếp loại hành kiểm tốt 78,5%, trung bình 20,1%, 6 học viên giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học viên chuyển lớp đạt 100%, 100% học viên học tại Trung tâm tham gia học trung cấp nghề. Trung tâm có 3 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

Bước vào năm học 2019 - 2020, Trung tâm phấn đấu phát huy những kết quả đạt được, tích cực đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học viên, Cựu học sinh nhằm giáo dục ý thức công dân, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện tác phong công nghiệp, chuẩn bị cho học viên tự tin bước vào cuộc sống tự lập.      

Trường TH&THCS xã Dũng Phong (Cao Phong) tổ chức khai giảng năm học 2019 - 2020 và đón Bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2019-2024. Đến dự có đại diện lãnh đạo MTTQ tỉnh, HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cao Phong. 



Đồng chí Bùi Thị Minh, Bí thư Huyện ủy Cao Phong trao bằng công nhận trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho nhà trường. 

Trong năm học 2018-2019, nhà trường có 24 lớp, trong đó: cấp tiểu học 16 lớp, cấp THCS 8 lớp với tổng số 564 học sinh. Nhà trường có 15 em đạt giải viết chữ đẹp cấp huyện, 13 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 7 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuộc thi nghiên cứu KHKT dành cho học sinh THCS cấp huyện có 2 học sinh đạt giải nhì, 2 học sinh giải 4  cấp tỉnh. Ngoài ra, học sinh nhà trường còn đạt nhiều giải tham gia Hội khỏe Phù Đổng, thể dục thể thao cấp huyện và tỉnh.



Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, MTTQ tỉnh cho nhà trường. 

Năm học 2019 - 2020, nhà trường phấn đấu duy trì sỹ số 100%, không có học sinh bỏ học. 52% học sinh năng lực tốt, 47% đạt, dưới 1% học sinh cần cố gắng. 52% học sinh có phẩm chất tốt, 47% phẩm chất đạt và dưới 1% học sinh cần cố gắng. 98% tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

Tại lễ khai giảng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, huyện Cao Phong và các ban, ngành, đoàn thể tặng hoa, quà cho tập thể nhà trường và các học sinh nghèo vượt khó.

* Trường TH&THCS Ân Nghĩa, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) đã khai giảng năm học 2019 - 2020. Dự lễ khai giảng có lãnh đạo Công an tỉnh, các sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương.



Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020.

Năm học 2018 - 2019, các hoạt động giáo dục trong nhà trường có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục đại trà luôn ổn định, chất lượng mũi nhọn được cải thiện từng bước. Nhà trường được công nhận tập thể lao động tiên tiến và được UBND tỉnh tặng bằng khen.



Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 – 2020, Ban CHQS xã Ân Nghĩa đã trao tặng 8 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm học 21019 – 2020, nhà trường đón 152 học sinh vào lớp 1. Qua đó, đưa tổng số học sinh ở các cấp học của nhà trường lên 1.262 học sinh. Năm học 2019 – 2020 là năm học đầu tiên cấp TH và THCS sáp nhập thành trường liên cấp, nhà trường xác định và tập trung đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hướng tới xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia...

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội Khuyến học các cấp đã tặng hoa, quà, chúc mừng thầy và trò nhà trường; 152 em học sinh lớp 1 được tặng mũ bảo hiểm; Ban CHQS xã Ân Nghĩa trao tặng 8 xe đạp và 15 cặp sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Hơn 1.370 học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã hân hoan đón chào năm học mới. Tới dự lễ khai giảng có đại diện Bộ CHQS tỉnh, một số sở, ban, ngành của tỉnh, một số trường đại học thường xuyên hợp tác  đào tạo và đông đảo phụ huynh học sinh.  
          

                 
Đại diện Bộ CHQS tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng cô và trò Trường THPT chuyên hoàng Văn Thụ nhân dịp khai giảng năm học mới. 

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là ngôi trường có bề dày truyền thống và thành tích học tập. Năm học vừa qua, nhà trường có 79% học sinh có học lực giỏi, học sinh khá 20%. 100% học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt, trong đó hạnh kiểm tốt 99%. Có 16 học sinh giỏi cấp quốc gia gồm 3 giải ba, 13 giải khuyến khích; 296 học sinh giỏi cấp tỉnh gồm 30 giải nhất, 72 giải nhì, 103 giải ba, 91 giải khuyến khích; 51 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi Duyên Hải với 4 huy chương bạc, 13 huy chương đồng và 34 giải khuyến khích; Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia đạt 1 giải nhì và 2 giải tư…

Năm học 2019 - 2020, nhà trường có 1.377 học sinh ở 45 lớp. Bước vào năm học mới, nhà trường đã tổ chức các buổi giới thiệu, tìm hiểu về lịch sử, truyền thống của nhà trường cho học sinh khối 10. Tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn giao thông cho toàn thể học sinh...

Trong lễ khai giảng năm học mới, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh đã tặng thầy, trò nhà trường những bó hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

*Trường TH&THCS xã Kim Tiến (Kim Bôi) tổ chức lễ khai giảng và đón Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, khánh thành thư viện thân thiện do Room to Read (RtR) tài trợ.



Thừa ủy quyền, lãnh đạo UBND xã Kim Tiến trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể trường TH & THCS Kim Tiến

Năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa bước ngoặt với việc sáp nhập trường TH, THCS thành trường TH&THCS xã Kim Tiến. Nhà trường hiện có tổng số 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 24 lớp học với tổng số 702 học sinh tại 2 điểm trường. Năm học 2018 - 2019, 2 trường TH, THCS đã đạt được kết quả đáng khích lệ, các hoạt động giáo dục trong nhà trường có chuyển biến tích cực. Cụ thể, trường TH được nhận bằng khen của UBND tỉnh là đơn vị xếp thứ 2 trong phong trào thi đua khối giáo dục TH, được xét công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Trường THCS nhận bằng khen của UBND tỉnh là đơn vị xếp thứ 3 trong phong trào thi đua khối giáo dục THCS.

Tại lễ khai giảng, các cơ quan, đơn vị của tỉnh, huyện đã đến chúc mừng tập thể thầy và trò nhà trường. Nhà trường vinh dự được trao Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khối giáo dục TH, THCS.


                                                                                             Nhóm PV

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục