Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 7 tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2 năm 2009-2010.

Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy trao Bằng khen cho 7 tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2 năm 2009-2010.

(HBĐT) - Sáng 5/10, tại hội trường Tỉnh uỷ, BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua dân vận khéo 2 năm 2009-2010. Tới dự có các đồng chí đại diện Ban dân vận TW; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Trong giai đoạn 2009-2010, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia. Phong trào gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đã đi vào cuộc sống, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực và lực lượng làm công tác dân vận. Công tác dân vận đã góp phần xứng đáng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nguồn lực cho phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, ANCT-TTAT xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định vững chắc. Trong 2 năm, toàn tỉnh có 1.203 mô hình “Dân vận khéo được đăng ký xây dựng, gồm: 366 mô hình trên lĩnh vực phát triển kinh tế; 424 mô hình trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; 209 mô hình trên lĩnh vực AN-QP; 204 mô hình trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Quá trình thực hiện các mô hình diễn ra thuận lợi, có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của cấp  uỷ, chính quyền, đoàn thể các địa phương và nhiều mô hình đã phát huy tác dụng.

 

Báo cáo tổng kết cũng nêu rõ một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân cùng bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” thời gian tới.

 

Sau ý kiến tham luận của đại biểu dự hội nghị và đại diện Ban Dân vận TW, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Duyệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của các cấp, ngành, địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước. tăng cường đổi mới công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên cơ sở đó làm tốt công tác dân vận của Đảng. Xây dựng và nhân rộng ngày càng nhiều điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, hiệu quả góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng tỉnh ngày càng ổn định và phát triển.

 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tặng Bằng khen cho 7 tổ chức Đảng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 2 năm 2009-2010.

 

                                                                                 

                                                                Đức Phượng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục