Ông Võ Thanh - Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa được Tỉnh ủy Quảng Trị đưa lên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa từ tháng 11.2017 giữa rất nhiều dư luận về các sai phạm.


Công trình đường Cao Thắng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng được Cty Trâm Anh thi công khi chưa có kết quả đấu thầu từ UBND huyện này. Ảnh: P.V

Ngày 14.12.2015 khi còn đương chức Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, ông Võ Thanh đã ký quyết định (QĐ) tuyển dụng Võ Quốc Bảo (SN 1989) - là con trai ruột vào biên chế công chức cấp xã tại UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Theo hồ sơ của UBND huyện Hướng Hóa trình Sở Nội vụ Quảng Trị ngày 11.8.2015 thì đề nghị được tuyển 3 biên chế tại UBND thị trấn Lao Bảo cho 2 ngành Văn phòng - Thống kế và Văn hóa - Xã hội.

Thế nhưng, ngày 9.12.2015, ông Võ Thanh ký QĐ số 4073 phê duyệt kết quả thi tuyển công chức, trong đó có Võ Quốc Bảo (con trai ruột) trúng tuyển công chức tại UBND thị trấn Lao Bảo với ngành Địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường. 

Không dừng lại ở đó, chỉ 8 tháng sau khi đưa con trai vào biên chế công chức cấp xã, ngày 8.8.2016, ông Võ Thanh lại ký QĐ đưa con trai lên làm tại Phòng Kinh tế hạ tầng với công việc chuyên thẩm định các dự án xây dựng. 

Trên lĩnh vực dự án, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng do ông Nguyễn Công Tâm làm giám đốc thuộc UBND huyện Hướng Hóa liên tục xảy ra nhiều vụ cho thầu, chia nhỏ gói thầu vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng không được kiểm tra, xử lý, ngăn chặn.

Tháng 7.2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tiến hành kiểm tra  dấu hiệu sai phạm tại Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa, trong đó có kiểm tra tình hình một số dự án tai tiếng mà báo chí phản ánh, kết quả cho thấy sự phát hiện, phản ánh của báo chí là đúng sự thật.

Một số dự án nguồn vốn ngân sách Nhà nước như dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư mở rộng thị trấn Khe Sanh, dự án đường giao thông Cao Thắng (tại thị trấn Lao Bảo) và công trình sửa chữa trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hướng Hóa đã vi phạm quy định Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Hậu quả của tình trạng trên là gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản hơn 31 tỷ đồng. 

Liên quan đến các sai phạm này, tại phiên họp kỳ 30 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 17 - 19.10) đã ra quyết định kỷ luật ông Võ Thanh bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 30.10, tại huyện Hướng Hóa, UBKT Trung ương đã công bố quyết định kỷ luật này, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa chỉ đạo khắc phục những sai phạm trong việc chậm tiến độ, nợ đọng vốn các dự án xây dựng từ nguồn vốn ngân sách đầu tư.  

 

                  TheoLaodong.vn

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục