Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN,TC đã đi vào nền nếp. Các cấp ủy, chính quyền chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ PCTN,TC. Công tác kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ.






Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản của T.Ư về PCTN, lãng phí. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện minh bạch về tổ chức và hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến tháng 9/2023 đã có 309 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạc và trách nhiệm giải trình. Tỉnh chỉ đạo các giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến việc nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức.

BTV Tỉnh ủy đã ban hành thông báo rà soát chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với các chức danh từ phó phòng đến phó sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; thông báo chuyển đổi vị trí công tác lãnh đạo, quản lý đối với cấp phó phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Đến nay đã chuyển đổi vị trí công tác 195 đồng chí, trong đó cấp tỉnh 104 đồng chí, cấp huyện 91 đồng chí. Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập được thực hiện theo đúng quy định. Cơ quan chức năng, chính quyền các cấp tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm thông qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 152 cuộc thanh tra hành chính, 12 cuộc thanh tra đột xuất. Qua đó phát hiện sai phạm 35,9 tỷ đồng, quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 7 tỷ đồng (số tiền đã nộp đạt 87%); xử lý khác trên 28,8 tỷ đồng; yêu cầu kỷ luật 8 cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm 126 tập thể, 474 cá nhân. Các cơ quan đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 4.321 đơn các loại, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác quản lý đất đai. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố rà soát giải quyết theo thẩm quyền 21 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; đã giải quyết dứt điểm 19/21 vụ việc.

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đã có 3 trường hợp người đứng đầu bị xử lý kỷ luật khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; xem xét thi hành kỷ luật 8 cá nhân, trong đó buộc thôi việc 6 trường hợp, bãi nhiệm 1 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp. Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh chỉ đạo đưa 5 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án theo quy định của pháp luật. Đến nay đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 2 vụ án; 2 vụ đang trong quá trình điều tra; 1 vụ trong thời hạn xét xử của Tòa án. Các vụ việc tham nhũng, kinh tế trên địa bàn được các cơ quan chức năng tập trung xử lý cơ bản đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của T.Ư về công tác PCTN,TC. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu đối với công tác PCTN,TC. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; chỉ đạo khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, phòng thủ trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.Ư trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử và thi hành án; khắc phục tình trạng tham nhũng vặt; xử lý nghiêm, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý hành chính và xử lý hình sự đối với hành vi tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thanh tra, tập trung vào lĩnh vực có nhiều dư luận tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong các dự án trọng điểm của tỉnh gây thất thoát, lãng phí; ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực gây phiền hà của các cơ quan công quyền khi giải quyết công việc…


Lê Chung

Các tin khác


Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm

Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục