Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (người đứng thứ 7 từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tại lễ khánh thành trụ sở mới Công an tỉnh. Ảnh PV.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (người đứng thứ 7 từ trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh tại lễ khánh thành trụ sở mới Công an tỉnh. Ảnh PV.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh

Cách đây 70 năm, từ tiền thân là Xích vệ đội của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, tự vệ của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, lực lượng tự vệ trong đấu tranh chống khủng bố trắng, LLVT tự vệ chiến đấu, Tự vệ cứu quốc, Danh dự trừ gian, Danh dự Việt minh, CAND Việt Nam đã ra đời để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân.

 

70 năm đồng hành cùng đất nước, lực lượng CAND luôn kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đề cao tinh thần cảnh giác, tận tụy với công việc, sẵn sàng xả thân vì nước; lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những thành tích, chiến công xuất sắc và sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng CAND được các thế hệ CBCS Công an dày công đóng góp, phát huy qua các thời kỳ cách mạng cùng truyền thống đoàn kết, thống nhất, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng anh dũng hy sinh, cống hiến, yêu thương đồng chí, đồng đội của các thế hệ cha anh luôn luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để các thế hệ CB,CS Công an học tập, noi theo.

 

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh mà trực tiếp là Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, Tỉnh ủy và sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã làm tròn sứ mệnh lịch sử. Thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh TTATXH trên địa bàn tỉnh. Trong những thành tựu to lớn, toàn diện của tỉnh, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội của cả nước, có sự đóng góp to lớn, quan trọng, trực tiếp của CB,CS Công an Hòa Bình qua các thời kỳ. Đặc biệt, bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng Công an Hoà Bình đã tập trung nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các chủ trương, giải pháp bảo vệ ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu, địa bàn trọng điểm.

 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ. Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tiến công trấn áp và truy nã tội phạm. Kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tập trung lực lượng, phương tiện phòng, chống các loại tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, môi trường... Tiến hành đồng bộ các chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra khám phá tội phạm. Xây dựng và thực hiện cơ chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về ANTT; phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, góp phần tích cực phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

 

Ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, hàng năm lấy ngày 19/8 là Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát triển mạnh mẽ trên địa bàn toàn tỉnh, tạo thành thế trận ANND vững chắc, góp phần quan trọng phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, VH-XH của địa phương. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể đã triển khai nhiều kế hoạch phối hợp hành động và tổ chức thực hiện các nghị quyết liên tịch trong công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTQ và đem lại hiệu quả thiết thực. Trong 10 năm qua, tỉnh ta đã chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng, đa dạng hoá các mô hình phòng chống tội phạm, mô hình tự quản về ANTT; củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng CA xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố, đảm bảo giải quyết tốt các vụ việc ở cơ sở. Duy trì có hiệu quả hoạt động 47 cụm an ninh giáp ranh, 32 mô hình tiêu biểu với 3.185 đơn vị mô hình, trong đó có nhiều mô hình phòng chống tội phạm phát huy tốt hiệu quả. Đồng thời chủ động đổi mới nhiều nội dung, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng vùng, đặc điểm dân cư và điều kiện mới về KT-XH gắn với chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM. Tổ chức triển khai nhiều CVĐ theo từng chuyên đề, lĩnh vực như: vận động nhân dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; toàn dân tham gia bảo vệ phòng, chống cháy rừng; tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, quản lý giáo dục thanh - thiếu niên phạm pháp và mắc các TNXH... Nội dung các CVĐ được gắn với phong trào cách mạng khác của Đảng và Nhà nước, gắn liền với các hoạt động SX-KD phát triển kinh tế, VH-XH, củng cố xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể TS-VM.

 

Đất nước đang bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, lực lượng CAND phải luôn tự hào, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong suy nghĩ và việc làm, mỗi CB,CS Công an dù ở cương vị nào đều phải lấy 6 điều dạy của Bác Hồ, tấm gương đạo đức của Người để không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân. Lãnh đạo và CB,CS Công an từ tỉnh đến cơ sở phải có các hình thức phù hợp để thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với CAND. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần gũi nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho dân, chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân. Mỗi CB,CS, mỗi đơn vị Công an phải là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, thể hiện được bản chất cách mạng của Đảng, ý chí và sức mạnh của nhân dân. Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu hòa bình, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phải thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với quyết tâm nỗ lực thực hiện cao nhất các chỉ tiêu KT- XH đã đề ra. Nhiệm vụ bảo vệ ANTT đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an tiếp tục vừa làm tốt nhiệm vụ tham mưu, vừa làm nòng cốt trong công tác đảm bảo ANCT - TTATXH. Kiên quyết không để nhen nhóm hình thành các tổ chức phản động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác bảo đảm TTATXH ngày càng tốt hơn, vững chắc hơn, bảo vệ bình yên của xã hội, cuộc sống bình yên của nhân. Để làm tốt hai nhiệm vụ trọng tâm này, yếu tố có ý nghĩa hết sức quyết định là xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 

Từ thực tế phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong những năm qua cho thấy, để phát huy sức mạnh toàn dân trong sự nghiệp giữ gìn ANTT, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền các cấp. Phải gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” với các phong trào cách mạng khác. Nội dung, hình thức, biện pháp phong trào phải cụ thể, sát hợp với từng đối tượng và từng địa bàn dân cư, hợp lòng dân. Quan tâm xây dựng lực lượng Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ dân phố TSVM, đảm bảo cho lực lượng Công an toàn tỉnh có đầy đủ phẩm chất, trách nhiệm, năng lực, vừa làm tốt công tác tham mưu, vừa thực sự là lực lượng nòng cốt xung kích và là chỗ dựa tin cậy cho quần chúng nhân dân trên mặt trận bảo vệ ANCT và giữ gìn TTATXH.

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục