(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn có 539 người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó có 122 thương binh, 51 bệnh binh, 202 người nhiễm chất độc hóa học, 4 người bị tù đày; 6 người hưởng theo chế độ 142, 106 người hưởng tuất liệt sĩ, 39 người hưởng tuất thương bệnh binh, chất độc hóa học, 6 người phục vụ thương binh, chất độc hóa học từ 81% trở lên và có 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong những năm qua, công tác chăm sóc người có công trên địa bàn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhân dân đặc biệt quan tâm, thực hiện tốt.

 

Gia đình ông Nguyễn Tiến Lực, xóm Mon là một trong các hộ gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn xã Phú Minh. Tiếp chúng tôi, ông Lực chia sẻ: Gia đình tôi có 2 liệt sỹ, anh tôi là Nguyễn Trọng Đăng hy sinh ở chiến trường Lào và em tôi là Nguyễn Trọng Phụng hy sinh ở chiến trường Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Mẹ tôi là bà Nguyễn Thị Điện vinh dự được tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nay, mẹ tôi đã mất, gia đình được Nhà nước quan tâm giải quyết đầy đủ mọi chế độ, chính sách thờ cùng liệt sỹ, thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, gia đình được cán bộ Đảng ủy, UBND xã đến thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt, năm 2016, gia đình được xã hỗ trợ 5 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mái bằng vững trãi.

 

Cán bộ Phòng LĐ- TB&XH huyện Kỳ Sơn rà soát  hồ sơ đảm bảo chế độ, chính sách cho người có công trên địa bàn. 

 

Không chỉ gia đình ông Nguyễn Tiến Lực mà các hộ gia đình người có công trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ của các cấp, ngành và người dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Thị Bằng, Phó trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn cho biết: Năm 2016, Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” toàn huyện vận động ủng hộ được 241 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ xây dựng nhà, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 10 gia đình người có công với tổng kinh phí 150 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày thương binh - liệt sĩ với 3.811 đối tượng, kinh phí trên 751 triệu đồng, trong đó có 1.353 người được nhận quà của Chủ tịch nước; 1.604 người được nhận quà từ ngân sách tỉnh, huyện; 724 người được nhận quà các xã, thị trấn và 130 người được nhận quà từ các nguồn huy động. Ngoài ra, huyện trao 10 sổ tiết kiệm, trị giá 300.000 đồng/sổ; khám, cấp thuốc miễn phí cho 371  người có công; hỗ trợ 3 gia đình người có công đổ đường bê tông trị giá 15 triệu đồng và huy động 3.614 ngày công giúp đỡ gia đình chính sách. Phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng người có công huyện Kim Bôi tổ chức cho 72 người có công đi điều dưỡng tập trung... Đặc biệt, ngành chức năng phối hợp với Huyện Đoàn, UBND thị trấn Kỳ Sơn, xã Mông Hóa, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện tổ chức lễ cầu siêu và lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ huyện nhân dịp 27/7…

 

Năm nay, huyện Kỳ Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sĩ. Trong đó có các hoạt động chủ yếu như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức đến nhân dân về công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng; biểu dương người tốt - việc tốt, tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào chăm sóc người có công. Vận động người có công phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu trở thành “người công dân kiểu mẫu” và “Gia đình cách mạng gương mẫu”. Đẩy mạnh phong trào chăm sóc người có công thông qua các chương trình làm nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, khám - chữa bệnh, hỗ trợ vốn, ngày công trong sản xuất, thăm hỏi động viên khi ốm đau. Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn - đáp nghĩa” từ huyện đến các xã, thị trấn… Bên cạnh đó, huyện tiếp tục rà soát, nắm tình hình đời sống các hộ gia đình chính sách người có công để có kế hoạch hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ đảm bảo khang trang, sạch đẹp, khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên địa bàn. Thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn và Trung tâm Điều dưỡng thương bệnh binh Hà Nam. Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm và tổng kết phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, biểu dương thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thương binh, liệt sĩ và người có công…

 

                                                                                 H.L

 

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục