(HBĐT) - Sáng 17/4, Hội Người mù tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969-17/4/2017). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện sở LĐ –TB&XH và đông đảo hội viên Hội Người mù các huyện, thành phố.

 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 48 năm hình thành và phát triển của Hội Người mù Việt Nam; báo cáo thành tích của Hội Người mù tỉnh (thành lập năm 2011 và chính thức đi vào hoạt động năm 2013). Trong thời gian qua, Hội Người mù tỉnh đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội từ thiện; làm tốt nhiệm vụ tập hợp và chăm sóc người mù, đem lại niềm tin cho người mù. Từ năm 2013 đến nay, đã vận động, quyên góp, tặng quà ủng hộ trên 100 triệu đồng cho các hội viên nghèo, đặc biệt khó khăn; triển khai chương trình vốn vay quốc gia giải quyết việc làm cho hội viên (kinh phí 80 triệu đồng); cử bán bộ, hội viên đi học tập, học nghề tại các địa phương, Trung tâm phục hồi chức năng Trung ương Hội; tổ chức mở lớp dạy chữ Braille cho 20 học viên… Đến nay, 80% hội viên trong độ tuổi đi học đều biết đọc, viết chữ Braille.

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Người mù tỉnh.

 

Thời gian tới, Hội tiếp tục tăng cường đoàn kết giữa các hội viên; tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên trở thành những công dân có ý thức chấp hành pháp luật, sống lành mạnh; động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện để người khiếm thị khắc phục khó khăn vươn lên, trở thành người có ích cho gia đình…

 

Lãnh đạo Hội Người mù tỉnh tặng quà cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, kết quả Hội Người mù tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội người mù tỉnh khắc phục những mặt còn tồn tại, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội; mở thêm các lớp học nghề, tạo việc làm cho hội viên có nhu cầu, giúp các hội viên nghèo giảm bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng và xã hội; chuẩn bị tốt cho Đại hội II, Hội Người mù tỉnh…

 

                                                                               HD

 

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục