(HBĐT) - Hội tụ đầy đủ các yếu tố: tài nguyên thiên nhiên phong phú, nền văn hoá đậm đà bản sắc gắn với "miền đất sử thi”, vị trí địa lý gần Hà Nội, Hoà Bình là một trong những điểm đến thu hút đông khách du lịch trong nước, quốc tế.


Chèo thuyền kayak trên vùng hồ xã Hiền Lương (Đà Bắc) là môn thể thao được du khách yêu thích.

Còn biết đến với tên gọi vùng đất "chén vàng”, huyện Kim Bôi là điểm dừng chân lý tưởng của du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, dòng sông Bôi thơ mộng, không khí trong lành và tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng thư thái, trọn vẹn. Các khu du lịch (KDL), khu nghỉ dưỡng (KND) chất lượng cao, như: Serena Resort Kim Bôi - xã Sào Báy, An Lạc Ecofarm Hot and Springs – xã Vĩnh Đồng, V’ Resort - xã Vĩnh Tiến, KDL suối khoáng       Kim Bôi… luôn đông khách tham quan, nghỉ dưỡng vào các kỳ nghỉ cuối tuần, dịp hè, lễ, Tết. Du lịch Kim Bôi hấp dẫn bởi có nhiều KDL, KND tuyệt đẹp, sở hữu suối nước khoáng nóng quý giá phù hợp với xu hướng nghỉ ngơi, chăm sóc sức khoẻ và mang đến những trải nghiệm văn hoá bản địa Mường Vang.   

Khám phá du lịch Hoà Bình, du khách khó lòng bỏ qua KDL Mai Châu với vẻ đẹp thung lũng yên bình, nếp nhà sàn cùng bản sắc đồng bào dân tộc Thái. Trong KDL có hàng chục địa điểm thu hút như: cột cờ    Mai Châu, thung lũng Ba Khan, đèo Thung Khe, hang Mỏ Luông, thác    Gò Lào, làng Bích hoạ Hải Sơn, các bản du lịch cộng đồng Lác - xã Chiềng Châu, Nhót - xã Nà Phòn, Pom Coọng - thị trấn Mai Châu…

Theo đồng chí Ngần Văn Tuấn, Trưởng phòng VH-TT huyện, du lịch Mai Châu giàu tiềm năng, thế mạnh về cảnh sắc tự nhiên, lưu giữ nét đẹp văn hoá dân tộc Thái, Mông nên đón được nhiều du khách, đặc biệt là khách quốc tế. Bên cạnh các điểm đến du lịch cộng đồng của đồng bào dân tộc Thái, Mông, có nhiều KND, KDL tiêu chuẩn 3 , 4 sao đi vào hoạt động và được đánh giá trong tốp những KDL, KND "hot” nhất miền Bắc, như: Avana Retreat, Mai Châu Hideaway, Mai Châu Ecologde, Ba Khan Villagde Resort…

Sẽ thật đáng tiếc nếu du khách để lỡ cơ hội khám phá KDL hồ Hoà Bình. KDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành KDL quốc gia. Nơi đây có cảnh quan "sơn thuỷ hữu tình”, được tạo bởi thế núi, thế sông, hàng trăm hòn đảo lớn, nhỏ cùng hệ thống hang động với vô vàn khối nhũ màu sắc. Điểm nhấn của KDL là công trình Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, nét văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc Mường, Dao. Hành trình trải nghiệm của du khách sẽ được nối dài với tour khám phá hồ Hoà Bình và các điểm đến Đền chúa Thác Bờ; KDL sinh thái nghỉ dưỡng đảo Dừa, Mai Châu Hideaway,  Ba Khan Village Resort… Các bản du lịch cộng đồng: Đá Bia - xã Tiền Phong, Ké - xã Hiền Lương, Sưng - xã Cao Sơn (Đà Bắc),  Ngòi - xã Suối Hoa (Tân Lạc), Mỗ - xã Bình Thanh, Tiện - xã Thung Nai (Cao Phong)… đều nằm trong khu vực hồ Hòa Bình nên rất thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách, như: câu cá, bơi, chèo bè mảng, chèo thuyền kayak, tham quan công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thăm các lồng nuôi cá đặc sản trên lòng hồ…

Chị Phạm Thị Trà My, du khách đến từ TP Hà Nội chia sẻ: Tôi không chỉ bị lôi cuốn bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ như "Vịnh Hạ Long trên núi” mà còn ấn tượng với cách làm du lịch chuyên nghiệp nhưng cũng rất gần gũi, bình dị của người dân. Nhất định tôi sẽ cùng gia đình, bạn bè trở lại để khám phá thêm những nét văn hóa độc đáo của KDL hồ Hòa Bình.

Thế mạnh về tài nguyên du lịch đã, đang được các địa phương tập trung khai thác, nổi bật ở TP Hoà Bình xây dựng sản phẩm du lịch mới trải nghiệm dù lượn tại xã Quang Tiến, loại hình du lịch thể thao sân golf tại phường Kỳ Sơn; huyện Lương Sơn phát triển loại hình KDL sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp thể thao chất lượng cao; huyện Tân Lạc đang thực hiện đề án "Xây dựng các xã vùng cao trở thành KDL cấp tỉnh…”; huyện Lạc Sơn phát triển mô hình du lịch cộng đồng và từng bước hình thành các điểm đến du lịch sinh thái nghỉ dưỡng… Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động lớn nhằm thu hút khách, kích cầu du lịch, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, nhất là về hạ tầng, gắn du lịch với bảo tồn văn hoá. 

Những tháng đầu năm nay, du lịch Hoà Bình tiếp tục phục hồi ấn tượng, đón 2.360.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch khoảng 2.300 tỷ đồng. Theo đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở VH-TT&DL, kết quả trên là cơ sở, động lực để du lịch tỉnh thực hiện đạt và vượt mục tiêu năm 2023 đón 3,5 triệu lượt khách, trong đó có 450.000 lượt khách quốc tế, thu nhập từ du lịch 3.900 tỷ đồng. Các địa phương đang đẩy mạnh khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch, các tour, tuyến du lịch. Hiệp hội Du lịch tỉnh huy động doanh nghiệp mở rộng liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch tiềm năng, nhiều cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn, như: Lương Sơn Retreat, Eco Bùi Trám, Trang viên Đồng Gội (Lương Sơn); homestay Thung Mây, Tím (Cao Phong); thung lũng Cúc Thảo (TP Hoà Bình); Mai Đà Lodge, Xoan Retreat (Đà Bắc)…      

 Bùi Minh

Các tin khác


Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Huyện Yên Thủy phát triển du lịch gắn với điểm đến lễ hội, tâm linh

Hiện nay, sản phẩm du lịch của huyện Yên Thủy chủ yếu là du lịch lễ hội, du lịch tâm linh. Bên cạnh đảm bảo nếp sống văn minh trong hoạt động tín ngưỡng, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng bảo tồn giá trị di tích lịch sử, văn hoá và lễ hội gắn với khai thác thế mạnh du lịch.

Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục