Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Lãnh đạo Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh trao kỷ niệm chương của Trung ương Hội cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu.
Trong 6 tháng đầu năm, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh nỗ lực thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện với những NTT&TMC, tập trung vào các hoạt động bảo trợ, hỗ trợ sinh kế bền vững, y tế, giáo dục, đồng thời truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng về nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Tổng giá trị tiền và hiện vật quy đổi dùng để tổ chức các hoạt động bảo trợ trong nửa đầu năm 2025 đạt trên 2,3 tỷ đồng, giúp đỡ trên 10.500 lượt NTT&TMC trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua, Tỉnh hội có nhiều hoạt động nổi bật giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em mồ côi qua các chương trình bảo trợ y tế - khám, phát thuốc miễn phí cho 575 người; hỗ trợ giáo dục - trao 105 suất học bổng, trị giá 70 triệu đồng; cải thiện sinh hoạt - cung cấp hơn 6.200 suất cơm, hàng nghìn phần quà bánh, sữa và đồ dùng học tập. Các hoạt động trợ giúp sinh kế, giảm nghèo bền vững như cấp bò giống, hỗ trợ nuôi trồng, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 100 người khuyết tật cũng được hội triển khai tích cực.
Bên cạnh các hoạt động bảo trợ thiết thực, Hội chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó các hoạt động nhân đạo được lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền lợi và nhu cầu của người khuyết tật, trẻ mồ côi.
Tuy nhiên, công tác bảo trợ xã hội của tỉnh gặp không ít khó khăn. Theo thống kê, Hòa Bình hiện có hơn 15.000 người khuyết tật và khoảng 3.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn lực xã hội hóa còn mỏng, nhiều doanh nghiệp địa phương quy mô nhỏ, chưa đủ điều kiện tham gia sâu vào các hoạt động bảo trợ.
Trong 6 tháng cuối năm, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động vận động xây dựng quỹ NTT&TMC, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phấn đấu đạt 600 triệu đồng; phối hợp mở rộng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật; tiếp tục rà soát xây mới hoặc sửa chữa với dự kiến 20 ngôi nhà cho các gia đình có người khuyết tật, trẻ mồ côi gặp khó khăn về nhà ở…
Thảo Uyên
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình chủ động triển khai sâu rộng chương trình "Mẹ đỡ đầu” với nhiều giải pháp thiết thực, sáng tạo nhằm hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình đã đỡ đầu 448 trẻ em, mang đến sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Ngày 26/5, tại Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Ngọc Sơn, huyện Lạc Sơn, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn 3 xã vùng cao: Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025.
Ngày 23/5, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình (TP Hòa Bình), Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình tổ chức chương trình "Chợ nhân đạo”, tặng quà cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Ngày 19/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank) tổ chức chương trình bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Lương Sơn và thành phố Hòa Bình.
Ngày 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hòa Bình đã trao hỗ trợ xây nhà "Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Bùi Thị Giang thuộc Công đoàn Trường Mầm non Văn Sơn, huyện Lạc Sơn.
Đó là một trong những thông điệp ý nghĩa, nhân văn lan tỏa tại ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN) được tổ chức tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Với mong muốn giúp những người bệnh nguy kịch cần máu được cấp cứu và điều trị kịp thời tại cơ sở y tế, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, tình nguyện viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, nhân dân tích cực đăng ký tham gia hiến máu, chia sẻ những "giọt hồng" để cứu người, giúp phong trào HMTN của tỉnh Hoà Bình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi hơn.