(HBĐT) - Từ tháng 2/2020, 3 xã Kim Bôi, Kim Truy, Kim Tiến (Kim Bôi) được sáp nhập thành xã Kim Bôi. Sau sáp nhập, xã Kim Bôi có 14 xóm, gần 3.000 hộ, số nhân khẩu tăng lên gần 13 nghìn người. Cùng với lực lượng Công an chính quy được phân công về xã, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kim Bôi tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ ổn định an ninh nông thôn. 


Lực lượng Công an xã Kim Bôi (Kim Bôi) làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, xây dựng dữ liệu dân cư phục vụ quản lý địa bàn.

Đồng chí Bùi Duy Tuyên, Trưởng Công an xã cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ về xã, lực lượng Công an chính quy phối hợp với các ngành, đoàn thể nắm bắt tình hình ANTT tại các khu dân cư. Thực tế, xã Kim Bôi và xã Kim Truy (cũ) chạy dọc theo tuyến đường từ thị trấn Bo đi xã Cuối Hạ. Tuy nhiên, sau sáp nhập xã Kim Tiến, xã Kim Bôi mở rộng lên hướng thị trấn Bo, tiếp giáp với các xã: Nam Thượng, Cuối Hạ, Sào Báy, Kim Lập, Hợp Tiến. Vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ANTT. Trong khi đó, lực lượng công an viên không tăng. Lực lượng Công an xã xác định để đảm bảo giữ vững ANTT cần đẩy mạnh phát huy vai trò của người dân, nhất là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Công an xã hiện duy trì 14 tổ an ninh ở các xóm, mỗi tổ 5 thành viên, thường xuyên thực hiện tuần tra trên địa bàn vào các đợt cao điểm. Ngoài ra, các tổ an ninh thôn, xóm kịp thời nắm bắt thông tin người đến, người đi, cư trú trên địa bàn để báo cáo công an viên nắm tình hình. Để chủ động giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, xã duy trì các tổ hòa giải, trong đó, thành viên MTTQ và các đoàn thể thôn, xóm là lực lượng nòng cốt, kịp thời có mặt tuyên truyền, vận động khi xảy ra mâu thuẫn, khúc mắc trong các hộ dân, tăng cường đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Thông qua hệ thống loa phát thanh ở các xóm, lực lượng Công an xã tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến Nhân dân, thông tin những hình thức lừa đảo của tội phạm, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. "Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 cho thấy tai mắt của quần chúng Nhân dân hết sức quan trọng. Khi thôn, xóm có lao động đi làm ăn xa từ tỉnh ngoài về, người dân lập tức báo cho công an viên nắm tình hình. Qua đó, chúng tôi đã kịp thời hướng dẫn, tổ chức cho 3 người đi từ vùng dịch về cách ly tại nhà" - đồng chí Trưởng Công an xã Kim Bôi cho biết thêm.

Để nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xã tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố các mô hình đảm bảo ANTT trong cộng đồng dân cư trên cơ sở các mô hình đã được xây dựng trước đây. Hiện nhiều mô hình hay được lực lượng Công an xã duy trì như: hòm thư tố giác tội phạm tại các thôn, xóm, tiếng kẻng an ninh, tổ liên gia tự quản, nhà trường không có tệ nạn ma túy. Đồng chí Trưởng Công an xã Kim Bình nhấn mạnh: Trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, lực lượng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; làm tốt công tác nắm nhân hộ khẩu, xây dựng dữ liệu dân cư trong bối cảnh nhiều hộ dân chưa đổi được sổ hộ khẩu để kịp thời quản lý.

Phương Linh


Các tin khác


Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Tội phạm đánh bạc chiếm 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội

Theo thống kê, trong năm 2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phát hiện, bắt 150 vụ, 487 đối tượng tội phạm đánh bạc. Trong đó, xử lý hành chính 96 vụ, 206 đối tượng; xử lý hình sự 54 vụ, 381 đối tượng, chiếm tỷ lệ 13,6% tổng số vụ tội phạm về trật tự xã hội (54/396 vụ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục