(HBĐT) - Sau chuyến công tác dài ngày đi vận động người dân ở địa bàn vùng núi, nương xa tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời điểm đầu năm 2020, thiếu tá Hà Đức Vượng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Mai Châu) và các thành viên trong tổ công tác của Công an huyện đã có thêm nhiều "người thân” ở những nơi các anh đã đi, đến và ở trong những ngày đi vận động...



Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Châu được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm.

Cũng như thiếu tá Hà Đức Vượng, đại úy Hà Trung Đức, thượng úy Hà Văn Hội, thượng úy Vì Văn Khuyên dù mới được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Vạn Mai mới hơn 1 năm, nhưng các anh đã trở thành những người thân thiết của bà con khắp các xóm, bản, trở thành người dân, người con của đất Vạn Mai...
Trung tá Hà Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an huyện chia sẻ: Với chức năng là đội quân công tác, đội quân chiến đấu trên mặt trận phòng, chống tội phạm, gìn giữ bình yên cuộc sống, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, chủ động bám địa bàn, bám cơ sở, vì Nhân dân phục vụ.

Chính từ sự gắn kết với Nhân dân mà trung tá Hà Tiến Dũng cùng đồng đội đã vượt qua vô vàn khó khăn, phá vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tại xóm Thung Mặn (xã Hang Kia) chỉ trong 2 ngày, vận động được gia đình đồng ý đưa đối tượng ra đầu thú, giao nộp khẩu súng gây án. Chuyên án kết thúc, được dư luận đánh giá cao càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân vào vai trò của lực lượng Công an.

Được dân tin yêu, thường xuyên phối hợp, giúp đỡ, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ vậy, tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm của Công an huyện luôn đạt từ 85% trở lên. Riêng trong những tháng đầu năm 2020 đã điều tra, khám phá 86,79% số vụ án xảy ra trên địa bàn. Trong đó, 100% án đặc biệt nghiêm trọng được làm "dóc”. Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, thời gian qua, Công an huyện cũng tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy. Những tháng đầu năm nay đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh phá 5 chuyên án, triệt xóa 6 điểm bán lẻ ma túy gây bức xúc trong Nhân dân. Ngoài ra, trực tiếp và phối hợp bắt quả tang 29 vụ, 35 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 257,66 gr heroin, 321,52 gr ma túy tổng hợp, 1.055,91 gr ma túy đá, 10,08 gr nhựa thuốc phiện, 476,6 gr Ketamine... Cùng với đó, phối hợp các địa phương vận động, thu hồi 29 khẩu súng tự chế các loại. Với vai trò nòng cốt, tích cực trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng trong Nhân dân. Đến nay, toàn huyện tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình tổ liên gia tự quản về ANTT với 759 đơn vị mô hình; trong đó có 414 tổ liên gia tự quản về ANTT, 12 dòng họ tự quản. Các mô hình đã phát huy hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ bình yên vùng đất Mai Châu.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Công an thành phố Hòa Bình: Tiêu hủy trên 1.700 khẩu súng các loại

Công an thành phố Hòa Bình vừa tổ chức tiêu huỷ số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN - CCHT) thu giữ trong đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VKVLN - CCHT trên địa bàn.

Xử lý trên 80 đối tượng phạm tội sau 15 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Sau 15 ngày triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2024, lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh làm rõ 54 vụ, 81 đối tượng phạm pháp, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Vận động, thu hồi 260 khẩu súng các loại

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VKVLN-CCHT), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện, tự giác giao nộp, thu hồi 260 khẩu súng các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục