(HBĐT) - Xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) cách trung tâm huyện 6 km, có tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua, diện tích tự nhiên trên 1.700 ha, dân số trên 7.500 người. Đây là tiềm năng, thế mạnh cho xã phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa nhưng cũng là điều kiện cho các loại đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội, gây mất ANTT. Đồng thời, xuất phát từ việc "Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2021” và từ thực tiễn công tác đảm bảo ANTT, tháng 6/2021, Công an xã đã tham mưu UBND xã triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo "Camera giám sát ANTT và hoạt động giao thông”.


Công an xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) theo dõi hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thanh Quang, Trưởng Công an xã chia sẻ: "Ban đầu triển khai mô hình chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, làm sao cho người dân hiểu được vai trò, ý nghĩa của mô hình, từ đó vận động, tuyên truyền để có kinh phí xây dựng mô hình. Là mô hình dân vận khéo nên 100% tiền đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp phục vụ cho mua trang thiết bị camera an ninh”.

Với quyết tâm cao, Công an xã đã phối hợp các ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn về ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình camera an ninh trong công tác phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và đóng góp kinh phí xây dựng mô hình. Theo đó, đến tháng 8/2021, Công an xã đã tham mưu UBND xã triển khai, thực hiện giai đoạn 1, lắp đặt 8 mắt camera tại 4 điểm trọng yếu trên địa bàn xã. Trong đó có 1 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh khu vực chợ Phố Sấu thuộc địa phận xóm Thịnh Phú, 1 điểm tại cổng xóm Lành Anh thuộc địa phận xóm Phố Sấu, 1 điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh tại khu vực cổng trạm y tế xã thuộc địa phận xóm Phố Sấu, 1 điểm tại ngã ba đường liên xóm giữa xóm Sấu và xóm Lạng, với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Từ khi đi vào hoạt động, mô hình camera an ninh đã phát hiện 5 vụ việc vi phạm pháp luật. Hệ thống camera đã hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng Công an trong việc theo dõi, kiểm soát các hoạt động diễn ra trên địa bàn xã, từ đó kịp thời phát hiện nhiều vụ việc quan trọng; phát huy được sức mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, các vụ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại địa bàn giảm nhiều so với trước, tình hình ANTT ổn định hơn. Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào hiệu quả của mô hình. Anh Nguyễn Phương Hồng, người dân Phố Sấu cho biết: "Gia đình tôi làm nghề dịch vụ ăn uống nên khi xã triển khai xây dựng mô hình camera giám sát ANTT và hoạt động giao thông, gia đình tôi luôn đồng tình ủng hộ và đã đóng góp 10 triệu đồng để thực hiện mô hình”. Ông Đỗ Anh Tân, Bí thư chi bộ phố Sấu chia sẻ: "Từ khi mô hình được triển khai, cán bộ và nhân dân yên tâm làm ăn, buôn bán, không còn tình trạng thấp thỏm hoặc mất trộm vặt như trước”.

Hiệu quả bước đầu của mô hình "Camera giám sát ANTT và hoạt động giao thông” trên địa bàn xã Lạc Thịnh thời gian qua là cơ sở để xã tiếp tục triển khai, nhân rộng, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; tích cực vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân lắp đặt camera để phòng ngừa và tự bảo vệ tài sản, góp phần thực hiện phong trào Toàn dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT tại địa phương. Đồng chí Dương Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Với những kết quả ở giai đoạn 1 của mô hình, thời gian tới, xã tiếp tục vận động các gia đình, nhà hảo tâm, tiết kiệm nguồn kinh phí địa phương, đề xuất cấp trên triển khai giai đoạn 2, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các ngã tư, những điểm trọng yếu. Tuyên tuyền tổ chức, cá nhân, cơ quan, cơ sở kinh doanh lắp đặt camera, tạo ra một mạng lưới camera phủ kín trên địa bàn xã, nhất là khu trung tâm, khu giáp ranh”.

 Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Phát hiện, bắt giữ 107 đối tượng phạm tội về ma túy

Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, trong quý I/2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã đấu tranh, phát hiện, bắt 69 vụ, 107 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. So với thời gian liền kề trước đó, đã bắt giữ nhiều hơn 58 vụ; so với cùng kỳ năm 2023 bắt giữ nhiều hơn 14 vụ. Tang vật thu giữ gồm 834gram heroin, 47 viên và 361gram ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá 114 điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong quý I/2024 các đơn vị Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Phối hợp xử lý 43 tin báo, tố giác tội phạm

Thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thời gian qua, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Công an tỉnh duy trì thực hiện tốt công tác giao ban, trao đổi thông tin giữa 2 lực lượng.

Mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, các bị cáo lĩnh từ 20 năm tù đến án chung thân

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn Ngát (SN 1974), trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Hoàng Văn Mạnh (SN 1975) và Dương Văn Trọng (SN 1990) cùng trú tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tăng mức phạt đối với 2 bị cáo phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”

Ngày 1/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự trình tự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sửa bản án sơ thẩm, buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng trọng lượng ma túy phải chịu chung và tăng hình phạt đối với các bị cáo: Hà Văn Hùng (SN 1990), trú tại huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Bùi Văn Hoàn (SN 1981), trú tại xã Vạn Mai (Mai Châu) bị Toàn án nhân dân huyện Mai Châu xét xử sơ thẩm về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 838 trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy, tải trọng, cải tạo kích thước thành, thùng xe... trong 15 ngày đầu năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong toàn tỉnh đã xử phạt 838 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe đối với 228 trường hợp; tạm giữ 374 phương tiện các loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục